TP.HCM: Tiêu chuẩn thuê chuyên gia nước ngoài trong đào tạo nghệ thuật
Thành phố Hồ Chí Minh chỉ tuyển chuyên gia người nước ngoài vào làm các vị trí mà chuyên gia Việt Nam chưa đáp ứng được. |
Ngày 23/4, UBND TP.HCM vừa ban hành "Quy chế quản lý tuyển chọn, thuê chuyên gia người nước ngoài trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật".
Cụ thể, Quy chế này quy định việc tuyển chọn, thuê chuyên gia nước ngoài để đào tạo lực lượng diễn viên, biên đạo, đạo diễn, biên kịch, họa sỹ, chỉ huy âm nhạc… và nhiều đối tượng khác hoạt động trong ngành văn hóa nghệ thuật của thành phố.
Để được làm việc, thành phố yêu cầu chuyên gia phải có bằng đại học chuyên ngành hoặc tương đương, đồng thời có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo, có “hiểu biết vượt trội” so với mặt bằng kiến thức chung.
Ngoài ra chuyên gia phải “có năng lực phối hợp tốt với cán bộ quản lý, nhà chuyên môn, chuyên gia Việt Nam trong quá trình đào tạo, huấn luyện”.
Những ứng viên cũng cần có một giải thưởng hoặc bằng khen, chứng nhận… cấp quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực dự kiến thuê, hoặc đã tham gia hoạt động với vai trò chuyên gia trong ít nhất một tác phẩm, chương trình hoặc dự án về văn hóa nghệ thuật cấp quốc gia, quốc tế trước đây.
Tuy vậy, thành phố cũng nhấn mạnh rằng chỉ tuyển chuyên gia là người nước ngoài vào làm các vị trí công việc mà chuyên gia Việt Nam chưa đáp ứng được.
Về mức lương, thành phố cho rằng cần thương lượng trên cơ sở đảm bảo tính hợp lý theo đặc điểm vùng lãnh thổ, quốc gia có thế mạnh của lĩnh vực dự kiến thuê và theo trình độ của chuyên gia.