TP.HCM: Ông Nguyễn Ngọc Công kê khai thiếu 1 căn nhà, 1 căn hộ
Ông Nguyễn Ngọc Công - Giám đốc Trung tâm chống ngập nước thành phố Hồ Chí Minh. |
Theo ông Võ Văn Hoan, lý do lập hội đồng kỷ luật là vì khi kê khai tài sản ông Nguyễn Ngọc Công đã không kê khai một căn nhà và một căn hộ. Hội đồng kỷ luật đang xem xét việc này. Số tài sản này có hai góc độ, một là tài sản hợp pháp nhưng không kê khai, nhưng cũng có thể đây là tài sản bất hợp pháp.
Ông Hoan cho rằng những công chức như ông Công buộc phải kê khai những tài sản có giá trị trên 50 triệu đồng, kể cả sổ tiết kiệm.
“Mình là lãnh đạo, viên chức thì phải chấp hành quy định trong việc kê khai tài sản. Hiện giờ tôi chưa rõ số tài sản có từ đâu, nhưng chắc chắn sẽ biết vì đã lập hội đồng kỷ luật” – ông Hoan thông tin.
Cũng theo Chánh văn phòng UBND TP, nếu tài sản có trước khá lâu mà không kê khai là sai sót, còn nếu có trong năm nhưng chưa kịp cập nhật thì có thể cân nhắc.
Ông Hoan nhấn mạnh rằng: Nếu tài sản có được từ nguồn thu hợp pháp thì lỗi “cũng là nhẹ”, có thể khiển trách hoặc cảnh cáo. Ngược lại, nếu có từ nguồn gốc không hợp pháp thì có thể sẽ tiến hành thanh tra, thậm chí điều tra.
Đề cập đến cách giám sát các kê khai, ông Hoan thừa nhận rằng hiện nay kê khai nhiều nhưng “kiểm soát chưa tốt”.
Theo quyết định trước đó của Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch hội đồng kỷ luật là ông Lê Thanh Liêm – Phó chủ tịch UBND TP. Ngoài ra còn có bốn ủy viên là bà Trần Ngọc Thúy; bà Trịnh Thị Mai Thanh; ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng và ông Lê Văn Làm.
Ông Nguyễn Ngọc Công được bổ nhiệm làm Giám đốc trung tâm chống ngập từ tháng 8/2014, dưới thời Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân, trước đó ông là Phó giám đốc thường trực.
Cơ quan này trực thuộc UBND TP và có vai trò tương đương các sở, với nhiệm vụ chính là triển khai các giải pháp chống ngập trên địa bàn thành phố.