TP.HCM: Năm 2015 có 698 người chết vì tại nạn giao thông

Tại cuộc họp báo sáng nay (14/1), Trung tá Huỳnh Trung Phong, Phó phòng CSGT ĐB-ĐS TP.HCM cho biết: TP.HCM có gần 7,5 triệu phương tiện (trong đó hơn 6,8 triệu xe mô tô, gắn máy). Bình quân mỗi ngày người dân đăng ký mới 1100 ô tô, xe máy.
TP.HCM: Năm 2015 có 698 người chết vì tại nạn giao thông - ảnh 1

Hiện nay, TP.HCM đang quản lý gần 7,5 phương tiện giao thông (trong đó có hơn 556 ngàn xe ô tô, hơn 6,8 triệu xe mô tô, gắn máy).

Theo thông cáo báo chí của Phòng CSGT ĐB-ĐS, thời gian từ tháng 11/2014-11/2015, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 782 vụ TNGT đường bộ từ ít nghiêm trọng trở lên, làm 698 người chết, 277 người bị thương, 1.082 phương tiện bị hư hỏng. So với cùng kỳ năm trước giảm 77 vụ (-9%), giảm 12 người chết (-2%), giảm 43 người bị thương (-13%). 

Tại cuộc họp báo, Trung tá Huỳnh Trung Phong trao đổi về việc trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Theo Trung tá Phong, thông tư số 57/2015/TT-BCA 26/10/2015 của Bộ công an về hướng dẫn trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chính thức có hiệu lực từ ngày 6/1/2016 quy định bắt buộc các phương tiện tham gia giao thông sau phải trang bị lắp đặt phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Các ô tô từ 4 chỗ ngồi trở lên, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc chở khách được kéo bởi xe ô tô, máy kéo theo quy định tại khoản 18 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ…

Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ thuộc các loại 1,2,3,4 và 9 quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 104/2009/NĐ-CP không phụ thuộc vào số chỗ ngồi phải được trang bị phương tiện và chữa cháy.

Mức xử phạt: phạt tiền từ 300-400 ngàn đồng đối với người điều khiển xe ô tô (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo) và các loại tương tự xe ô tô điều khiển xe không có thiết bị chữa cháy hoặc có những thiết bị đó nhưng không có tác dụng, không đúng tiêu chuẩn thiết kế (đối với những loại xe quy định phải có thiết bị đó).

Đồng thời, Trung tá Huỳnh Trung Phong cũng trao đổi về vấn đề “nóng” liên quan đến tình trạng cản trở, chống người thi hành công vụ.

Theo Trung tá Phong, qua thực tiễn các trường hợp cản trở, chống người thi hành công vụ đã xảy ra, Phòng CSGT ĐB-ĐS đánh giá việc dẫn đến xảy ra vụ việc chủ yếu xuất phát từ nguyên nhân sau.

Do những hạn chế nhận thức các quy định pháp luật của người dân đối với hoạt động tham gia giao thông và công tác đảm bảo TTATGT của lực lượng CSGT.

Một số đối tượng cố tình vi phạm, cố tình không nhận lỗi vi phạm của mình, có những lời nói, cử chỉ thiếu văn hóa xúc phạm nặng nề đến nhân cách người đang thi hành công vụ nhằm làm cho người thi hành công vụ mất bình tĩnh có phản ứng lại, từ đó đối tượng có cơ hội phản bác, kêu gọi kích động người khác tham gia phản bác, thậm chí bất chấp luật sẵn sàng tấn  công đe dọa an toàn tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ.

Nhằm phòng ngừa có hiệu quả không để xảy ra tình trạng cản trở và chống người thi hành công vụ xảy ra trong thời gian tới, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Phòng CSGT ĐB-ĐS đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên tổ chức quán triệt đến từng cán bộ chiến sĩ (CBCS) về các Thông tư quy định về quy trình xử lý…

Ngoài ra còn quán triệt CBCS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải luôn giữ đúng tư thế, tác phong, ngôn ngữ.. và thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn văn hóa ứng xử, tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao kỹ năng xử lý vi phạm cho CBCS.

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, Phòng CSGT ĐB-ĐS sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nhằm góp phần kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, không để ùn tắc giao thông xảy ra, kịp thời ngăn chặn, kiên quyết xử lý triệt để tình trạng chống người thi hành công vụ, đua xe trái phép…

Nguyễn Tuấn

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !