TP.HCM mong sửa quy định cho tự chủ, Đà Nẵng muốn sớm kết thúc điều tra
Chiều 28/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục triển khai Hội nghị triển khai nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Hội nghị nối điểm cầu đến 63 tỉnh thành trên cả nước.
Kiến nghị sớm kết thúc thanh tra, điều tra các vụ án
Báo cáo với Chính phủ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết thành phố này đã có một năm đối mặt rất nhiều khó khăn, thách thức, do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Ông cho biết GRDP của thành phố năm 2018 đạt 7,86%, tốc độ tăng thu ngân sách đạt 13%.
Chủ tịch Đà Nẵng kiến nghị Chính phủ, Quốc hội tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách. Ông đề nghị Thủ tướng sớm quyết định chủ trương đầu tư xây dựng và bố trí vốn cho dự án cảng Tiên Sa.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị sớm kết thúc việc thanh tra, điều tra các vụ án trên địa bàn thành phố để có điều kiện tập trung thời gian và nguồn nhân lực giải quyết vấn đề kinh tế - xã hội |
“Đề nghị sớm kết thúc việc thanh tra, điều tra các vụ án trên địa bàn thành phố. Qua đó Đà Nẵng có điều kiện tập trung thời gian và nguồn nhân lực giải quyết vấn đề kinh tế - xã hội”, ông Huỳnh Đức Thơ kiến nghị.
Năm khó khăn khi thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra
Tương tự Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng cho biết thành phố đã trải qua một năm với nhiều khó khăn thách thức, khi vừa điều hành phát triển kinh tế - xã hội, vừa tập trung thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.
“Có những vụ việc kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, đồng thời môi trường đầu tư của thành phố phần nào bị ảnh hưởng. Việc dừng thanh toán tài sản công cho các dự án đối tác công tư PPP, như dự án BT, đã khiến nhiều dự án của thành phố bị chậm lại”, ông Phong nói.
Nói về tình hình kinh tế - xã hội 2018, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết tiếp tục chuyển biến tích cực đạt được nhiều kết quả mang tính toàn diện. GRDP tăng trưởng 8,3%, số doanh nghiệp thành lập mới là hơn 44.000 doanh nghiệp.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để TP.HCM hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ông Phong kiến nghị Chính phủ chấp thuận chủ trương điều chỉnh một số nghị định, thông tư theo hướng tạo điều kiện mạnh mẽ cho thành phố tự chủ, chủ động thực hiện các quy trình thủ tục phù hợp với khả năng và tình hình thực tiễn của thành phố, phục vụ tốt hơn nhu cầu của cá nhân và tổ chức trên địa bàn.
Kiến nghị Chính phủ sớm hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công sửa đổi, triển khai thực hiện và các văn bản hướng dẫn thi hành vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế vướng mắc một số quy định trong luật đầu tư công hiện nay chưa đồng bộ, thống nhất chưa phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương.
Điều này gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện kiến nghị điều chỉnh theo hướng phân cấp mạnh mẽ thẩm quyền địa phương gắn với trách nhiệm liên quan đồng bộ với các luật liên quan. Đơn giản hóa các thủ tục đầu tư xác định trách nhiệm của người đứng đầu trong hiệu quả các dự án đầu tư công.
UBND TP.HCM cũng kiến nghị Chính phủ sớm ban hành các nghị định quy định về sử dụng tài sản công nghệ thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng BT và Nghị định thay thế Nghị định 24 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.
Kiến nghị với Chính phủ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề xuất sớm giải quyết các điểm nghẽn trong đầu tư công, giải ngân vốn ODA, các dự án theo hình thức đối tác công tư BT, BOT. Ngoài ra sớm phê duyệt việc tăng vốn 2 tuyến đường sắt đô thị là Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo và tuyến Yên Viên - Ngọc Hồi…. Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long đề nghị Chính phủ, Thủ tướng sớm phê duyệt khu phức hợp giải trí cao cấp tại Vân Đồn, trong đó có casino. Hiện nay, hồ sơ đã trình trên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ ngành đã lấy ý kiến để sớm trình Thủ tướng |