TP.HCM: Khai mạc hội thảo kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước
Ngày 17/3, tại Hội trường Thành phố đã khai mạc buổi hội thảo: “Thành phố Hồ Chí Minh – 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập”. Đây là hội thảo khoa học do Thành ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ phối hợp cùng tổ chức.
![]() |
Khung cảnh buổi hội thảo trong phần khai mạc. |
Tham dự buổi hội thảo có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải, các vị lão thành cách mạng như bà Ngô Thị Huệ - nguyên Phó ban tổ chức Trung ương, phu nhân cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, Giáo sư Vũ Khiêu, Trung tướng Lê Nam Phong, cùng nhiều lãnh đạo TP.HCM và các tỉnh thành khác.
Phát biểu trong phần khai mạc, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh: Hội thảo lần này là việc làm thiết thực, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước.
Cũng theo bà, tại Hội thảo này, một lần nữa ý nghĩa và những giá trị lịch sử của các bài học kinh nghiệm sẽ tiếp tục được đánh giá, nghiên cứu với tầm nhìn mới, qua đó nhằm nhìn nhận đúng mức những thành tựu đã đạt được, và cả những khó khăn, hạn chế, yếu kém để kịp thời khắc phục, sửa chữa.
Trong phần đề dẫn sau đó ông Lê Thanh Hải cũng khẳng định, trong suốt thời gian phát triển, TP luôn nắm vững chủ trương của Đảng, bên cạnh đó cũng không ngừng đổi mới tư duy, tìm ra các cách làm mới, mô hình mới nhằm giải đáp cho những vấn đề phát sinh. Trong quá trình đó không tránh khỏi những va vấp, khó khăn nhưng TP vẫn gắng sức đi lên, góp phần to lớn và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.
Tuy nhiên ông Hải cũng nhìn nhận TP còn tồn tại nhiều vấn đề cần khắc phục như tình trạng yếu kém về năng lực cạnh tranh, chỉ đạo điều hành còn hạn chế. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề dân sinh gây bức xúc như tai nạn giao thông, ngập nước, quá tải tại bệnh viện vẫn chưa được giải quyết.
“TP.HCM luôn phát triển nhưng chưa được như nguyện vọng của nhân dân. Trách nhiệm của Đảng bộ, của cả hệ thống chính trị là phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, sáng tạo để luôn xứng ddasngs là TP mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh”. – vị Bí thư thành ủy kết luận.
Theo thống kê của Ban tổ chức Hội thảo thì đã có 125 tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý kinh tế - xã hội, các lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ. Những nội dung này được chia làm năm phần bao gồm: Những vấn đề chung; Kinh tế đô thị; Văn hóa – Xã hội – Khoa học công nghệ; An ninh – Quốc phòng – Đối ngoại; Xây dựng Đảng, Chính quyền, Đoàn thể.
Sau khi Hội thảo kết thúc, những bài tham luận này sẽ được tập trung và in thành sách “Thành phố Hồ Chí Minh 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập” để phát hành rộng rãi. Đây có thể coi là một trong những nguồn cung cấp tài liệu thực tiễn cho công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý TP, cũng như nâng cao lòng tự hào dân tộc cho các tầng lớn nhân dân.
Buổi hội thảo diễn ra trong trọn ngày 17/3. Dưới đây là một số hình ảnh do PV ghi lại:
![]() |
Các đại biểu tham gia hội thảo. |
![]() |
Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải (phải) trò chuyện cùng các đại biểu. |
![]() |
Nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. |
![]() |
Từ trái qua: Giáo sư Vũ Khiêu, Trung tướng Lê Nam Phong, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân. |




