TP.HCM đẩy mạnh phong trào học tập Chủ tịch Hồ Chí Minh
![]() |
Khung cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Nam/Ngọc Tuyết |
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 đã khẳng định một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.
Để hiện thực hóa điều này, thời gian qua thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hội nghị nhằm quán triệt mục tiêu trên. Đặc biệt trong những hội nghị này TP luôn nhấn mạnh đến Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ngày 7/9, trong Hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực Thành ủy với Thường trực Quận ủy, huyện ủy Đảng ủy cấp trên cơ sở và Đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy, với sự tham gia của ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; bà Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh vấn đề này tiếp tục được đặt ra thảo luận.
Trình bày báo cáo đề dẫn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Thân Thị Thư cho biết, qua 1 năm thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn TP đã có sự chuyển biến bước đầu tích cực. Tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hành chuẩn mực đạo đức công vụ trong cán bộ, đảng viên đã trở nên tự giác và thường xuyên hơn.
Cũng theo bà Thân Thị Thư, các đơn vị đã tổ nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có những cách làm mới, có những cách lồng ghép, có những cách làm nhẹ nhàng nhưng thật tự nhiên, thuyết phục.
Nhiều đơn vị đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; luôn có ý thức gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.
Đặc biệt, từ cuối năm 2016, từ quyết tâm tạo những chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo Bác, nhiều đơn vị đã xác định được các nội dung đột phá của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện, thường xuyên theo dõi, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện.
Nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc xác định rõ trách nhiệm nêu gương, tự giác xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách cụ thể, khả thi và công khai tất cả các nội dung đăng ký cho cơ quan, đơn vị, địa phương giám sát.
Tại hội nghị, bà Thân Thị Thư đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tập trung thảo luận vào bốn nội dung, trong đó có cách làm, kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy tốt nhất vai trò của người đứng đầu; những nội dung đột phá, những cách làm mới, những mô hình hay, hiệu quả, có thể nhân rộng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà địa phương, cơ quan, đơn vị đã tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó hội nghị cũng tập trung thảo luận những khó khăn, hạn chế, những bài học kinh nghiệm cần tránh trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đề xuất các giải pháp, kiến nghị thành phố và Trung ương để hực hiện hiệu quả hơn Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới.
