TP.HCM: Chủ lò mổ công nghiệp phản đối đề xuất cho lò mổ “chui” hoạt động lại

Trước việc lò mổ Xuân Thới Thượng ở huyện Hóc Môn, TP.HCM được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP.HCM lấy ý kiến cho hoạt động trở lại, nhiều chủ lò mổ công nghiệp hiện đại đã phản đối quyết liệt.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) TP.HCM vừa lấy ý kiến của các sở ban ngành về việc cho lò mổ thủ công với công suất 2.000 con/ngày của Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Hóc Môn (Công ty thực phẩm Hóc Môn) hoạt động trở lại. Đây là 1 trong 6 doanh nghiệp  được Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư nhà máy giết mổ công nghiệp hiện đại.

Vào năm 2015, thay vì tập trung xây dựng nhà máy giết mổ hiện đại, Công ty thực phẩm Hóc Môn lại xây lò mổ thủ công không phép trong khu đất của nhà máy. Đến tháng 5/2016, lò mổ thủ công “chui” này bị UBND xã Xuân Thới Thượng đình chỉ thi công, buộc tháo dỡ. Sau đó, chủ lò mổ nhiều lần kiến nghị cơ quan chức năng cho hoạt động trở lại. 

Việc xem xét cho lò mổ thủ công của Công ty thực phẩm Hóc Môn hoạt động trở lại dựa trên tình hình TP.HCM hiện nay thiếu nơi giết mổ, nhất là khi cơ sở Xuyên Á (huyện Củ Chi), nơi bị bắt quả tang có gần 4.000 con heo bị tiêm thuốc an thần chờ giết mổ, bị đình chỉ hoạt động từ đầu tháng 10 đến nay.  

Tuy nhiên, việc xem xét cho lò mổ thủ công ở Hóc Môn hoạt động trở lại đã gặp phải sự phản đối kịch liệt từ các chủ lò mổ công nghiệp.

Việc lấy ý kiến cho phép lò mổ thủ công Xuân Thới Thượng hoạt động trở lại nhận phải sự phản ứng của các chủ nhà máy công nghiệp hiện đại.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ An Hạ, nếu cho lò mổ thủ công của Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Hóc Môn hoạt động trở lại là đi ngược với chủ trương phát triển nhà máy giết mổ hiện đại của Thành phố. Sẽ rất bất công cho các chủ đầu tư lò mổ công nghiệp hiện đại vì  họ đã bỏ vốn, thời gian đầu tư.

Đại diện Công ty An Hạ cho rằng, nếu các lò mổ thủ công được cho phép hoạt động thì doanh nghiệp sẽ không đầu tư nhà máy giết mổ hiện đại tại TP.HCM nữa và sẽ chuyển về tỉnh lân cận hoạt động.

Ông Bạch Đăng Quang, Phó giám đốc Hợp tác xã Tân Hiệp cho hay, việc cho phép lò mổ thủ công hoạt động sẽ tạo sự cạnh tranh không lành mạnh, người tiêu dùng sẽ phải tiếp tục đối mặt với tình trạng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh.

Theo ông Quang, điều này sẽ gây thiệt hại cho các chủ đầu tư lò mổ công nghiệp hiện đại và ông cũng sẽ xem xét lại phương án đầu tư nhà máy giết mổ đang triển khai.

Trong khi đó, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM giải thích, việc lấy ý kiến cho Công ty thực phẩm Hóc Môn hoạt động lò mổ thủ công trở lại là do Sở NN&PTNT để xuất và nếu được thì đây cũng chỉ là giải pháp tình thế.

Tuy nhiên theo bà Phong Lan, chủ trương của thành phố là sẽ dần thay thế lò mổ thủ công bằng các nhà máy giết mổ công nghiệp hiện đại, do vậy khi thực hiện cần quyết liệt và tạo sự công bằng cho các doanh nghiệp tham gia. 

Phương Anh Linh

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.

SHB và dấu ấn tiên phong thành công trong triển khai nhận sáp nhập

SHB đã có những bước tiến trong quá trình nhận sáp nhập Habubank và tái cấu trúc, cùng với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển mạnh mẽ.

Tạo điều kiện để đưa kinh tế đêm ‘thăng hoa’

Với thế mạnh ẩm thực, văn hóa, Việt Nam cần chiến lược cụ thể cho kinh tế đêm, quy hoạch chi tiết sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm để sớm đưa kinh tế đêm thành một ngành kinh tế mũi nhọn.

Ra mắt dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island tại Cát Bà

Sun Group vừa giới thiệu dự án “Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island”, tọa lạc tại “trái tim” Cát Bà - nơi thu trọn khung cảnh biển trời vịnh Lan Hạ. Dự án được phát triển dựa trên triết lý xanh, hài hòa với thiên nhiên.

SHB mở gói vay ưu đãi 16.000 tỷ hỗ trợ người trẻ mua nhà, lãi suất chỉ từ 3,99%

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tín dụng hỗ trợ người trẻ (dưới 35 tuổi) mua nhà, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai gói cho vay ưu đãi với mức lãi suất được cho là hấp dẫn trên thị trường hiện nay.

Sun Group giới thiệu dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island Cát Bà

Vị trí đắc địa cùng triết lý phát triển bền vững của dự án BĐS đầu tiên Sun Group giới thiệu ở Cát Bà kích hoạt khí thế của gần 2.000 chuyên viên kinh doanh, trong sự kiện “Kích hoạt kỷ nguyên Xanh” sáng 21/2 tại TP Hải Phòng.

Sun Property được vinh danh Top 10 nhà phát triển BĐS hàng đầu Việt Nam

Sun Property (thành viên tập đoàn Sun Group) và 2 dự án Sun Urban City, Sun Symphony Residence đồng loạt được gọi tên tại những hạng mục quan trọng nhất của Lễ Vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu năm 2024 - 2025.