TP.HCM: Cảnh giác cao độ với dịch não mô cầu
TP.HCM: Cảnh giác cao độ với dịch não mô cầu
>> TP.HCM xuất hiện ổ dịch viêm não mô cầu
Các bệnh nhân gồm 2 công nhân Khu chế xuất Tân Thuận, 1 ca thuộc trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân Q.9, 1 ca ngụ trong KCN Tân Tạo, Bình Chánh điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 và 1 ca ngụ trong Khu công nghiệp Sóng Thần, Bình Dương.
Tiêm chủng để phòng bệnh.
Hiện Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cũng vừa báo có 2 ca nghi ngờ nhiễm não mô cầu đang được theo dõi.
Theo TS Mạnh Siêu, tại Khu chế xuất Tân Thuận, ngoài việc vệ sinh, khử khuẩn môi trường sống trong khu công nhân, Y tế Dự phòng Q.7 đã cho những người tiếp cận gần với người bệnh uống kháng sinh liền trong 5 ngày, còn những người lân cận khác cũng uống thuốc trong 1 ngày.
Ngoài ra, toàn bộ 6.000 công nhân làm chung công ty cũng đã được uống kháng sinh phòng bệnh. Hiện các bệnh nhân đã hoàn toàn bình phục sức khỏe.
TTYTDP thành phố cũng yêu cầu công nhân các công ty của khu chế xuất cần chú ý phòng bệnh, những trường hợp bị viêm họng phải đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị. Những người bị viêm họng cũng không nên đi làm mà phải cách ly ở nhà.
Khi có dấu hiệu mắc bệnh đường hô hấp (sốt, ho, đau họng...), do bệnh dễ lây qua đường dịch tiết nước mũi, nước bọt, do đó cần phải đeo khẩu trang y tế, tự cách ly, đến ngay cơ sở y tế để khám, điều trị, thời gian ủ bệnh thường kéo dài từ 3 đến 5 ngày.
Khi có người bệnh được xác định trong gia đình, tập thể, những người còn lại cần được xét nghiệm vi sinh. Phải cách ly người bị viêm họng mũi và điều trị tích cực cho đến khi xét nghiệm không còn thấy vi trùng.
Để phòng bệnh não mô cầu, cần giữ vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay, thường xuyên vệ sinh môi trường đồ vật trong nhà như tay nắm các nơi trong nhà, đồ chơi của trẻ nhỏ, tránh những tiếp xúc trực tiếp hay nói chuyện văng nước bọt vào người khác.
Cũng theo TS Mạnh Siêu, nên thường xuyên súc họng, mũi bằng nước muối, không tốn tiền mà tốt cho việc phòng bệnh. Ngoài ra, không nên tự mua thuốc uống để phòng bệnh có thể lờn thuốc.
Thực tế có khoàng 20% dân số khỏe mạnh có vi trùng gây bệnh não mô cầu trong cổ họng, nhưng bình thường đều không phát bệnh, chỉ những ai mất sức đề kháng mới nhiễm bệnh. Căn bệnh này có quanh năm, cả người lớn và trẻ em nếu ai có sức đề kháng yếu đều có thể mắc. Hiện thời tiết đang vào mùa đông xuân, rất dễ mắc các bệnh lây qua đường hô hấp, trong đó có cả nhiễm bệnh não mô cầu, nên phải thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng bệnh.
NGỌC THANH