TP. Hồ Chí Minh cần 4 tỷ USD phát triển hạ tầng
TP.HCM làm việc vớiông Axel van Trotsenburg, Phó Chủ tịch ngân hàng Thế giới (WB) và đoàn công tác. |
Ngày 30/3 Phó Chủ tịch UNND TP.HCM, Nguyễn Hữu Tín đã đón tiếp ông Axel van Trotsenburg, Phó Chủ tịch ngân hàng Thế giới (WB) và đoàn công tác.
Ông Axel van Trotsenburg cho biết, WB sẽ tiếp tục hỗ trợ 1,5 tỷ USD cho Việt Nam trong giai đoạn 2-3 năm tới để giúp Việt Nam xóa đói giảm nghèo. Việc hỗ trợ này thông qua hỗ trợ tài chính cho nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, y tế, trường học và các nhu cầu thiết yếu khác. Nguồn vốn cho các dự án được tài trợ bởi Hiệp hội Phát triển quốc tế IDA thuộc nhóm WB.
Theo ông Axel van Trotsenburg, nhu cầu vốn của Việt Nam cũng như TP.HCM cho phát triển cơ sở hạ tầng là rất lớn. Riêng đối với TP.HCM là khoảng 4 tỷ USD/năm, mà hiện nay thành phố này mới chỉ có 500 triệu USD/năm.
Hiện nay, đối với các nước đang phát triển như Việt Nam thì nguồn vốn vay từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế đang khó khăn và mức lãi suất được tính theo lãi suất thị trường khoảng 1%/năm.
Ông Nguyễn Hữu Tín cho biết, những dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng và môi trường rất khó thu hồi vốn nên thành phố cũng hết sức quan ngại về vấn đề này. Tuy nhiên, ông Axel van Trotsenburg cho rằng, WB sẽ tạo điều kiện để Việt Nam có thể tiếp cận được nguồn vốn từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế.
Các khoản vay của Hiệp hội Phát triển Quốc tế IDA là những khoản vay không tính lãi với thời gian ân hạn là 10 năm, thời gian trả nợ trong vòng 40 năm và chi phí hành chính dưới 1%.
Kể từ tháng 11/1993 đến nay, WB cam kết cho Việt Nam vay 3,8 tỷ đô la Mỹ, trong đó đã có 1,7 tỷ đô la Mỹ đã được giải ngân.