Tổng thống Ukraine đã thất bại tại Hội nghị an ninh Munich
![]() |
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko |
Phiên bản điện tử của tờ báo "Sự thật châu Âu" của Ukraine đã gọi bài phát biểu của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại Hội nghị An ninh Munich là một sự thất bại, và nhấn mạnh rằng điều đó chứng tỏ rằng mối quan tâm của thế giới đối với cuộc xung đột ở Donbass, miền Đông Ukraine đã giảm đi rất nhiều.
Theo tác giả bài báo, tuyên bố của ông Poroshenko về tình hình xung đột ở miền Đông Ukraine đã nằm ngoài bối cảnh toàn cầu được thảo luận tại hội nghị này. Tác giả dẫn chứng một thực tế là phía tổ chức đã xếp cho Tổng thống Ukraine trình bày bài phát biểu vào thứ Sáu, thay vì vào thứ Bảy (18/2), thời gian dành cho các bài phát biểu quan trọng. Trong nhiều năm qua, ông Poroshenko thường diễn thuyết tại cuộc họp này vào thứ Bảy.
Trong bài phát biểu của mình,Tổng thống Ukraine đã quyết định nói về cuộc xung đột tại Donbass, nhưng chủ đề được đưa ra thảo luận tại hội nghị là "Tương lai của phương Tây: Suy thoái hay phục hồi". Những người cùng tham gia bao gồm Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Đức và Anh được cho là "không đứng về phía Ukraine trong việc đánh giá các cuộc xung đột ở Donbass" , do đó trong bài phát biểu và trả lời của mình họ đã không động chạm vào vấn đề của Ukraine.
Đứng từ vị thế trung lập với chính quyền Ukraine, tác giả cho biết: "Ông Poroshenko đã dành một nửa giờ cho bài thống kê, trong khi các nhà lãnh đạo khác lại tập trung thảo luận về những thách thức mới của thế giới phương Tây - những thay đổi sau Brexit, chính sách mới của Mỹ và những vấn đề tương tự".
Bài báo đi đến kết luận: "Ukraine đang dần biến mất khỏi chương trình nghị sự - ra khỏi những vấn đề mà các nhà lãnh thế giới thảo luận. Tại Munich mọi thứ đã rõ ràng. Vấn đề hiện tại không phải là Ukraine mất đi sự chú ý, bởi điều đó không thể xảy ra. Thế giới có nhiều đề tài cần đề cập đến hơn cả những vấn đề liên quan đến chúng ta. Chỉ có điều là các quan chức Kiev chưa sẵn sàng cho một thực tế mới, đó là chúng ta phải cạnh tranh để có được sự chú ý của thế giới".