Tổng thống Putin: "Chỉ người Syria có quyền quyết định tương lai ông Assad"
Tổng thống Putin: "Chỉ người Syria có quyền quyết định tương lai ông Assad"
Anh chặn tàu Nga chở trực thăng, tên lửa
Nga điều tàu chiến, "thùng thuốc súng" Syria chuẩn bị nổ tung?
Nga – Mỹ bàn về Syria thời hậu Assad
![]() |
Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ bắt tay nhau tại Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ở Mêhicô từ 18/6-19/6. |
Cho đến nay, Nga vẫn là người bảo trợ vững chắc nhất cho ông Assad và chính quyền Syria và có thông tin là Nga đã gửi vũ khí đến cho chính quyền Assad.
Thủ tướng Anh David Cameron hôm qua tuyên bố trong các cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama và các nhà lãnh đạo khác, ông Putin đã thay đổi quan điểm về nhà lãnh đạo Syria và các cuộc thảo luận đã tập trung vào vấn đề chuyên giao quyền lực ở Syria.
Tuy vậy, phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị G20, tổng thống Nga nói: “Tôi cảm thấy cần phải nhắc lại quan điểm của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng không ai có quyền quyết định hộ các quốc gia khác về ai sẽ là người lãnh đạo hay ai sẽ phải từ bỏ quyền lực”.
Ông Putin nói rằng không phải toàn bộ người Syria đều muốn thay đổi nhà lãnh đạo và tất cả các đảng phái cần phải thương lượng để tìm ra giải pháp chấm dứt tình trạng đổ máu.
Trước đó vào ngày hôm qua, Ngoại trưởng Anh cho hay con tàu của Nga được cho là chở vũ khí đến Syria đã quay trở về Nga sau khi bị Anh buộc dừng lại ở Scotland.
Lầu Năm Góc cho rằng quân đội Nga đang chuẩn bị gửi 3 tàu chiến đến Syria và được phía Nga cho hay đó là tàu gửi quân nhu và binh sĩ đến căn cứ hải quân của Nga tại cảng Tartus, Syria.
Liên Hợp Quốc ước tính hơn 10.000 người đã thiệt mạng trong 15 tháng mà cuộc nổi dậy diễn ra.
Các quốc gia phương Tây và đồng minh tại vùng Vịnh muốn lật đổ tổng thống Assad nhưng Nga, Trung Quốc và Iran đã bảo vệ ông Assad trước chỉ trích mạnh mẽ của quốc tế.
Phát biểu tại hội nghị G20, ông Putin công khai tái khẳng định tuyên bố chung giữa Mỹ-Nga hôm thứ Hai. Theo tuyên bố đó, ông Putin và ông Obama đã nhất trí rằng người Syria sẽ quyết định chính phủ mới của mình. Đây là sự thay đổi khôn khéo của cả phía Nga và Mỹ khi họ nhận thấy triển vọng Syria, đồng minh chính của Nga ở Trung Đông, có thể rơi vào nội chiến.
Ông Putin cho hay ông muốn tránh một bản sao của Libya và các quốc gia Bắc Phi khác do tại các nước này mặc dù các chính quyền đã thay đổi nhưng bạo lực vẫn tiếp diễn.
Lê Dung