Tổng thống Philippines “rắn” cả với Liên Hợp Quốc

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 21/8 tuyên bố nước này có thể rút khỏi Liên Hợp Quốc (LHQ) nhằm đáp trả chỉ trích mạnh mẽ LHQ sau khi tổ chức quốc tế này kêu gọi Manila chấm dứt chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy.
Tổng thống Philippines “rắn” cả với Liên Hợp Quốc - ảnh 1

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 21/8 tuyên bố nước này có thể rút khỏi Liên Hợp Quốc (LHQ) nhằm đáp trả chỉ trích mạnh mẽ LHQ sau khi tổ chức quốc tế này kêu gọi Manila chấm dứt chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy đã khiến khoảng 900 nghi can bị chết.

Trước đó, các chuyên gia thuộc Tổ chức nhân quyền LHQ đã lên án mạnh mẽ các biện pháp của chính quyền Philippines nhằm trấn áp tội phạm ma túy ở nước này. Theo đó kêu gọi Philippines ngăn chặn các vụ giết người bừa bãi cũng như xử tử các tội phạm ma túy…

Nhà lãnh đạo Philippines tuyên bố rằng ông có thể đưa Philippines rời LHQ và mời Trung Quốc cùng các nước khác thành lập một tổ chức mới.

Ông Duerte nói rằng cái chết của tội phạm ma túy không liên quan đến các hành động của cảnh sát, và kêu gọi Liên Hiệp Quốc tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng hơn về tình hình tại nước này.

Ngoài ra, ông cũng chỉ trích LHQ và các thành viên của của Tổ chức này, bao gồm cả đồng minh thân cận của Philippines - Hoa Kỳ và nhấn mạnh rằng Liên Hợp Quốc không thực hiện chức năng của mình mà chỉ "lo lắng về đống xương của bọn tội phạm".

"Tôi không muốn xúc phạm các bạn, nhưng khả năng chúng tôi phải tách ra khỏi Liên Hiệp Quốc. Tại sao chúng ta phải lắng nghe những kẻ ngu ngốc...?" ông nói trong một chương trình trên truyền hình.

Tổng thống Rodrigo Duterte ủng hộ cuộc chiến toàn diện chống lại những tội phạm ma túy, những kẻ nghiện ngập cũng như những người phân phối thuốc.

Theo thống kê của các Cơ quan báo chí, kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte nhậm chức đã có khoảng 900 người bị giết liên quan đến tội phạm ma túy.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn từ Ria Novosti.

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !