Tổng thống Erdogan kêu gọi công nhận Jerusalem là thủ đô của Palestine

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận Jerusalem là thủ đô đang bị chiếm đóng của Palestine.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan

Hôm 13/12, trong bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo ở Istanbul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đề nghị công nhận Jerusalem là thủ đô của Palestine.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, Hoa Kỳ đã "chà đạp các chuẩn mực quốc tế" khi công nhận thành phố này là thủ đô của Israel.

Ông nhấn mạnh: "Chỉ cần vài bước đến đó là đủ để thấy rằng thành phố này đang nằm dưới sự chiếm đóng".

Vì lý do đó ông Erdogan kêu gọi công nhận Jerusalem là thủ đô "đang bị chiếm đóng của Palestine" và cảm ơn các quốc gia đã lên án quyết định của Tổng thống Hoa kỳ Donald Trump.

"Tôi tin rằng 196 quốc gia - thành viên của Liên Hợp Quốc sẽ thể hiện quan điểm đúng đắn của mình. Hoa Kỳ có thể trở thành cường quốc hạt nhân mạnh mẽ. Nhưng cả thế giới không phải là của họ...", nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định.

Hôm 13/12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã chủ trì một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp tập hợp các lực lượng Hồi giáo chính của thế giới, nhằm tìm kiếm một phản ứng chung của các nhà lãnh đạo Hồi giáo đối với việc Hoa Kỳ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Ông hy vọng các nhà lãnh đạo Hồi giáo đoàn kết để đưa ra một tuyên bố chung cứng rắn trước quyết định của Tổng thống Mỹ.

Bình luận về phát ngôn của ông Erdogan, điện Kremlin cho biết Nga không có cùng quan điểm với nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ.

Hồi tuần trước, ông Trump tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và đã ký một văn bản về việc chuyển sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem.

Quyết định của Hoa Kỳ đã được Israel ủng hộ, tuy nhiên nó đã vấp phải phản ứng tiêu cực từ nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước Trung Đông. Sự phẫn nộ của người Palestine đã dẫn đến cuộc nổi dậy (Intifada) lần thứ 3, hàng chục cuộc đụng độ, các cuộc tấn công có vũ trang và tấn công bằng tên lửa ở Bờ Tây.

Đức Dũng (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !