Tổng thống Biden đã quên mất Trung Quốc?

Dù đã tiến hành điện đàm với nhiều nhà lãnh đạo thế giới, nhưng Tổng thống Biden vẫn chưa liên lạc với ông Tập Cận Bình. 

Hôm 2/2, chính quyền của Tổng thống Joe Biden có tuyên bố ám chỉ Mỹ không vội vàng đàm phán với Trung Quốc trong quá trình "bước sát" các đồng minh và đối tác của Washington.

Tổng thống Biden đã tiến hành điện đàm với nhiều nhà lãnh đạo thế giới kể từ khi ông chính thức trở thành ông chủ Nhà Trắng sau lễ nhậm chức vào ngày 20/1. Nhưng cho tới nay, ông Biden vẫn chưa liên lạc với người đồng cấp Trung Quốc là nhà lãnh đạo Tập Cận Bình.

{keywords}
Ông Tập Cận Bình và ông Joe Biden trong một cuộc gặp gỡ. (Ảnh: Reuters)

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki nói rằng, bà không thể xác nhận khi nào cuộc nói chuyện giữa ông Biden và ông Tập sẽ được thực hiện.

Theo bà Psaki và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, “cần có thêm các tầng lớp" để đàm phán với Trung Quốc. Cũng theo bà Psaki và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price, đàm phán với các đồng minh và đối tác của Mỹ cần thực hiện trước.

Ông Price nhấn mạnh thêm, các đồng minh và đối tác của Mỹ đang đối mặt với hàng loạt thức thách bao gồm mối quan hệ với Bắc Kinh.

“Do đó, ban đầu chúng tôi muốn chắc chắn chúng tôi sát bước với các đồng minh và đối tác, sau đó sẽ đàm phán một số lĩnh vực với Trung Quốc”, ông Price nói.

Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gừi lời chúc mừng sau khi ông Biden được xác nhận chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 trước đối thủ là cựu Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, trong quá trình tranh cử, ông Biden từng nhấn mạnh sẽ dẫn dắt nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm gây “sức ép, cô lập và trừng phạt Trung Quốc”.

Về phần mình, Thư ký Nhà Trắng Psaki từ chối trả lời câu hỏi phía Trung Quốc đã yêu cầu được nói chuyện với ông Biden hay chưa.

Cho tới nay, chính quyền của Tổng thống Biden vẫn chưa hoàn thiện các chiến lược để đối phó với Trung Quốc, quốc gia đang là nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới. Nhiều khả năng, ông Biden sẽ tiếp tục đường lối cứng rắn với Trung Quốc giống như chính quyền của cựu Tổng thống Trump từng thi hành.

Hồi tuần trước, Ngoại trưởng Blinken đã khẳng định mối quan hệ Mỹ - Trung đóng vai trò quan trọng nhất mà Washington có trên thế giới. Trong một cuộc họp báo, bà Psaki cũng cho hay, “Dĩ nhiên, mối quan hệ với Trung Quốc sẽ được tiến hành trên nhiều tầng lớp, chúng tôi sẽ đàm phán về khí hậu, kinh tế và an ninh”.

Cũng trong ngày 2/2, ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi Bắc Kinh và Washington đưa mối quan hệ hai nước về con đường mang tính xây dựng và đoán trước được. Quan chức Trung Quốc nhấn mạnh, Mỹ nên dừng can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc liên quan tới các vấn đề như Hong Kong và Tây Tạng.

Ông Dương trở thành quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc nói về mối quan hệ Mỹ - Trung, kể từ khi ông Joe Biden chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ thứ 46 vào ngày 20/1.

Dù tái khẳng định Trung Quốc không có ý định thách thức hay thay thế vị trí của Mỹ trên thế giới, ông Dương nhấn mạnh không có lực lượng nào có thể kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc.

“Mỹ nên dừng can thiệp vào vấn đề Hong Kong, Tây Tạng, Tân Cương và các vấn đề liên quan tới chủ quyền và quyền hợp nhất lãnh thổ của Trung Quốc”, ông Dương cho biết đây chính là những vấn đề liên quan tới các lợi ích cốt lõi và danh tiếng quốc gia của Trung Quốc.

Chính quyền của TT Biden ‘không nhớ’ ông Trump

Chính quyền của TT Biden ‘không nhớ’ ông Trump

Tổng thống Biden và chính quyền Mỹ mới không có thời gian để lo lắng, cũng như không nhớ chuyện ông Trump đã biến mất khỏi mạng xã hội Twitter.

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !