Tổng thống Assad thắng thế, phương Tây lại dùng chiêu trừng phạt

Việc làm chủ chiến sự ở thành phố Aleppo giúp lực lượng Quân đội Syria đang chiếm ưu thế đáng kể trong giải quyết xung đột Syria. Tuy nhiên, lợi thế này có thể bị ảnh hưởng bởi các nước phương Tây gồm Đức, Canad, Italia Anh và Mỹ tuyên bố đang xem xét khả năng áp dụng cấm vận chống các đồng minh của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Tổng thống Assad thắng thế, phương Tây lại dùng chiêu trừng phạt - ảnh 1

Tổng thống Syria al-Assad.

Lãnh đạo Đức, Canad, Italia Anh và Mỹ ngày 7/12 vừa qua đã tuyên bố rằng họ đang xem xét khả năng sẽ áp đặt các lệnh cấm vận bổ sung chống các đồng minh của Tổng thống Syria Bashar al-Assad vì hành động của Chính phủ Syria tại thành phố Aleppo.

Nội dung này được đưa ra trong tuyên bố ngày 7/12 được đăng tải trên trang web của Chính phủ Anh, Pháp và các nguồn thông tin chính thức khác.

“Chúng tôi sẵn sàng xem xét áp đặt các lệnh cấm vận bổ sung đối với các cá nhân và tổ chức đang hoạt động vì lợi ích của cá nhân hoặc chế độ Syria”- tuyên bố nêu rõ.

Ngoài ra, lãnh đạo của 6 quốc gia phương Tây trên cũng lên tiếng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thu thập các bằng chứng về vi phạm ở Syria, đồng thời kêu gọi Chính phủ Syria đồng ý ngừng bắn ở Aleppo, kêu gọi Nga và Iran “sử dụng ảnh hưởng của mình” để ban hành lệnh ngừng bắn ở thành phố này.

Trong tuyên bố trên, lãnh đạo các nước phương Tây cũng nhấn mạnh đến thảm họa nhân đạo ở Aleppo. “Gần 200.000 người dân thường, trong đó có rất nhiều trẻ em ở khu vực phía Đông thành phố Aleppo đã không nhận được lương thực và sự trợ giúp y tế”- tuyên bố nêu rõ, đồng thời đưa ra yêu cầu cần nhanh chóng chấm dứt ngừng bắn để trợ giúp người dân thường, lên án Nga vì đã trợ giúp cho chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

“Chúng tôi lên án các hành động của chế độ cầm quyền ở Syria và các đối tác bảo trợ từ nước ngoài cho Syria, nhất là Nga, vì đã cản trở việc tiến hành các trợ giúp nhân đạo, cũng như lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của chính quyền Syria vào các cơ quan dân sự và các cơ quan y tế. Chúng tôi lên án việc sử dụng bom chùm và vũ khí hóa học”- tuyên bố khẳng định.

Theo lãnh đạo các quốc gia trên, tất cả các bên xung đột cần phải tuân thủ “các tiêu chí của luật nhân đạo quốc tế, trong đó có Công ước Geneva. “Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã nói về tội ác chiến tranh ở Syria. Không thể để những kẻ vi phạm không bị trừng phạt. Chúng tôi kêu gọi Liên Hợp Quốc tiến hành điều tra các thông tin tương tự và thu thập bằng chứng để buộc những kẻ phạm tội ác chiến tranh phải chịu tội”- lãnh đạo các quốc gia phương Tây khẳng định.

Tuyên bố trên của lãnh đạo các quốc gia phương Tây cũng đề cập đến việc Nga và Trung Quốc phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Syria. Sự phủ quyết của Nga và Trung Quốc khiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không thể thực hiện được công việc của mình. Lãnh đạo các quốc gia trên cũng tố cáo Nga và Trung Quốc không muốn áp đặt các giải pháp chính trị cho giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, cho dù luôn đưa ra các tuyên bố ngược lại.

Tổng thống Assad thắng thế, phương Tây lại dùng chiêu trừng phạt - ảnh 2

Quân đội Syria đang thắng thế

Phần kết của tuyên bố trên nhấn mạnh: “Chúng tôi ủng hộ các nỗ lực của Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura về khôi phục tiến trình chính trị dưới hình thức tiến hành các cuộc đàm phán. Chỉ có các giải pháp chính trị mới có thể đem lại hòa bình cho người dân Syria”.

Được biết, tuyên bố trên của lãnh đạo các nước Canada, Mỹ, Đức, Pháp và Italia được đưa ra sau khi Nga và Trung Quốc bỏ phiếu phủ quyết đối với việc thông qua Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình nhân đạo ở Syria, đồng thời yêu cầu các bên ngừng bắn ở Aleppo. Bản dự thảo đầu tiên của nghị quyết này tính đến phương án áp đặt chế độ ngừng bắn trong vòng 10 ngày.

Theo Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vitali Churkin, Nga phản đối nghị quyết này vì việc ngừng bắn sẽ giúp cho các thành phần phiến quân củng cố lực lượng như đã từng xảy ra trước đó.

Chiến dịch giải phóng khu vực phía Đông thành phố Aleppo đã được Quân đội Syria dưới sự yểm trợ của Nga thực hiện từ giữa tháng 11/2016. Hiện quân Chính phủ Syria đã giành quyền kiểm soát 73% lãnh thổ Đông Aleppo, trong đó có khu vực mang tính lịch sử của thành phố. Mới đây, bệnh viện dã chiến của Bộ Quốc phòng Nga đã bị tấn công khiến 2 y tá là quân nhân Nga thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc các lực lượng khủng bố và các lực lượng bảo trợ cho khủng bố từ Mỹ, Anh và Pháp phải chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công này.

Tính đến ngày 7/12 vừa qua, theo các thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, số lượng thiệt mạng của các binh sỹ Nga trong suốt thời gian thực hiện chiến dịch quân sự ở Syria là 24 người. Theo một số nguồn tin không chính thức, con số thiệt mạng trên thực tế có thể lớn hơn nhiều, lên đến từ vài trăm đến nghìn người.

Đức Dũng (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !