Tổng Thanh tra CP: Khiếu nại, tố cáo vẫn còn phức tạp
Tại chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời tối 31/3, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, đến cuối năm 2012 có khoảng 380 nghìn lượt người đi khiếu nại, tố cáo với 124 nghìn đơn đến các cơ quan có thẩm quyền. Tổng số vụ việc trên đã được thụ lý, giải quyết trên 85%.
Theo đánh giá của ông Tranh thì “mặc dù trong điều kiện hết sức khó khăn, nhưng tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2012 vẫn cao hơn năm 2011. Tuy nhiên tình hình khiếu nại tố cáo vẫn diễn ra rất phức tạp. Đòi hỏi phải thực hiện tiếp tục các giải pháp để các vụ việc được thực hiện có hiệu quả”.
![]() |
Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết sẽ rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài |
Trước 528 vụ khiếu nại, tố cáo phực tạp, còn tồn đọng và chưa được giải quyết, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị 14 về thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo cho công dân. Trong đó có chỉ đạo Thanh tra Chính phủ phối hợp với các bộ ngành, địa phương cả nước thực hiện.
“Thanh tra Chính phủ đã thành lập 28 tổ công tác. Việc rà soát đã kết thúc, 528 vụ việc đã có địa chỉ, con số cụ thể và đã có phương án giải quyết”. Theo ông Tranh, đến đầu năm 2013 Thanh tra Chính phủ, các bộ ngành, địa phương đã giải quyết được trên 300 vụ chiếm trên 60% tổng số vụ việc. Đến cuối tháng 2 này đã giải quyết thêm được hơn 110 vụ. “Chúng tôi sẽ tập trung cao hơn nữa trong thời gian sắp tới để giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài”
Phân tích về nguyên nhân dẫn tới các vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài, theo Tổng Thanh tra Chính phủ trước tiên bắt nguồn từ cơ chế, chính sách chưa đầy đủ, kịp thời. Một số trường hợp chưa đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.
Ông Tranh nói thêm, trong 528 vụ việc có tới 422 vụ thuộc lĩnh vực đất đai, chiếm 79,9%. Trong đó tập trung ở một số lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường GPMB, tranh chấp đất đai, đòi lại đất cũ. Những vụ việc này tồn đọng nguyên nhân một phần do chính sách của chúng ta. Thứ hai do lịch sử để lại. Thứ ba trong quá trình giải quyết khiếu nại một số địa phương giải quyết chưa đến nơi đến chốn, chưa dứt điểm, rõ ràng nên người dân chưa đồng tình. Thứ tư, có một số ít trường hợp chưa hiểu về pháp luật, nghĩa vụ của khiếu nại tố cáo nên giải quyết đã nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lần, đúng pháp luật nhưng người dân vẫn tiếp tục khiếu nại.
“Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung tháo gỡ những nguyên nhân này. Đặc biệt Quốc hội và Chính phủ cũng đang có thay đổi về chính sách, điển hình là việc sửa đổi Luật đất đai lần này”.
Cá biệt sau khi rà soát các vụ việc khiếu khiện, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, có những vụ việc qua kéo dài đến 30 năm, thậm chí có vụ lên tới 36 năm, đã qua nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lần giải quết.
“Một số vụ việc đã hết thẩm quyền thật. Vì đã giải quyết như vậy rồi nhưng người dân vẫn chưa đồng tình. Lần này chúng tôi sẽ tập trung rà soát tất cả các vụ việc, kể cả những vụ việc đã hết thẩm quyền, phải xem xét lại. Nếu những trường hợp đã giải quyết đúng pháp luật rồi, có lý có tình rồi thì chúng tôi sẽ thông báo để người dân không mất công đi khiếu nại nhiều cấp nhiều ngành nữa” – Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh nói.