Tổng kết 5 năm thực hiện thông tư liên tịch phòng, chống in lậu
Sáng nay (19/8), tại Thái Nguyên, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công an, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện công tác phòng, chống in lậu (2009-2014) và tập huấn nghiệp vụ phòng, chống in lậu năm 2014.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son tham dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị có sự tham gia đại diện Bộ Công an, UBND tỉnh Thái Nguyên và các Sở Thông tin Truyền thông cả nước.
![]() |
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son phát biểu tại hội nghị |
Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 16/2009/TTLT-BTTTT-BCA ngày 12/05/2009 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an về phối hợp phòng, chống in lậu nêu rõ: “Thực tế cho thấy hoạt động xuất bản bản, in, phát hành phát triển nhanh, mạnh: Tăng trưởng về xuất bản hàng năm trên 10% về số bản, đề tài xuất bản thực hiện do liên doanh xuất bản chiếm từ 70-80% nhiều tác phẩm có giá trị được ra đời nhờ vào phuong thức góp vốn và liên doanh về in và phát hành; mạng lưới phát hành xuất bản phẩm phát triển rộng khắp với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, hằng năm phát hành trên 200 triệu bản sách”.
Sau 5 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 16/2009/TTLT-BTTT-BCA, các đội thanh tra liên ngành được thành lập ở địa phương và có sự chỉ đạo của Đoàn Thanh tra liên ngành Trung ương đã có kết quả rõ rệt.
Trong 5 năm qua, Đoàn liên ngành phòng chống in lậu tại Trung ương đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 91 cơ sở in, 30 cơ sở phát hành, 12 nhà xuất bản, 1 vụ chuyển Cơ quan An ninh điều tra khởi tố xử lý hình sự. Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt và xử lý nhiều tang vật. Cụ thể, xử phạt vi phạm hành chính 33 tổ chức cá nhân với tổng số tiền 292.000.000 đồng; chuyển Sở Thông tin và Truyền thông xử phạt theo thẩm quyền với số tiền 290.000.000 đồng. Xử lý tang vật: Tịch thu tiêu hủy: 22.021 lịch bloc không dán tem hoặc dán tem giả, 4 tấn lịch thành phẩm vi phạm, 10.000 lịch bloc bán thành phẩm loại trung pơluya in không có quyết định xuất bản; 58.453 sách vi phạm bản quyền, vi phạm các quy định về xuất bản; 300kg sản hẩm in vi phạm; 18.000 xuất bản phẩm in lậu...
Các đội liên ngành phòng, chống in lậu địa phương (32 Đội) phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, phòng Văn hóa các quận, huyện tiến hành thanh tra, kiểm tra 3.860 các nhân, tổ chức tham gia hoạt động in, photocopy, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn, 01 vụ chuyển cơ quan điều tra khởi tố điều tra xử lý. Kết quả xử phạt vi phạm hành chính 182 đối tượng với số tiền trên 1 tỉ đồng; cảnh cáo nhắc nhở 300 đối tượng; Xử lý tang vật tịch thu tiêu hủy 69.000 xuất bản phẩm (sách, lịch bloc) vi phạm; 55.000 tem giả; 4,5 tấn lịch bloc thành phẩm; 5,3 tấn vàng mã; 1.300 đĩa VCD kèm sách vi phạm; tịch thu 4 máy photocopy màu.
Công tác phòng, chống in lậu của Thanh tra các Sở Thông tin và Truyền thông các Sở Thông tin và Truyền thông (13 Sở Thông tin và Truyền thông gửi báo cáo): Tiến hành thanh tra, kiểm tra 1071 tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động in, phát hành, 01 vụ chuyển cơ quan điều tra khởi tố điều tra. Xử lý vi phạm hành chính 131 tổ chức cá nhân vi phạm với số tiền trên 01 tỉ 200 triệu đồng; Xử lý tang vật: tịch thu tiêu hủy 34.186 xuất bản phẩm vi phạm; 592 kg sách vi phạm; 6.100 kg sản phẩm bao bì vi phạm; 100 đĩa VCD kèm sách vi phạm; 287 bìa hồ sơ vi phạm.
![]() |
Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện công tác phòng, chống in lậu (2009-2014) và tập huấn nghiệp vụ phòng, chống in lậu năm 2014 |
Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng đánh giá cao những cố gắng của ngành và công tác phối hợp phòng chống in lậu của Đoàn Thanh tra liên ngành và các Đội thanh tra địa phương. Bộ trưởng cũng đã chỉ ra những thuận lợi, khó khăn đối với công tác phòng, chống in lậu.
Đồng thời, Bộ trưởng cũng nhìn thẳng vào những điều còn chưa làm được để rút kinh nghiệm. Trước những kiến nghị của các đơn vị địa phương và đơn vị phối hợp, Bộ trưởng cũng đã đề ra những phương hướng giải quyết vấn đề. Bộ trưởng cũng lưu ý: Bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, tuyên truyền phổ biến pháp luật để người dân hiểu và thực hiện phòng, chống in lậu, lực lượng thanh tra cũng cần phải là người đi đầu trong tuân thủ pháp luật, các sở thông tin truyền thông chưa thành lập đoàn liên ngành, cần bổ sớm thực hiện...
Với tinh thần đó, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son mong muốn các đội đoàn liên ngành sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Mong muốn ngành xuất bản sẽ không ngừng phát triển.

