Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán, đại diện cộng đồng và DN Việt tại Lào
![]() |
Theo báo cáo của Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng, cộng đồng người Việt Nam tại Lào vốn có truyền thống yêu nước, cách mạng. Trong những năm qua, Đại sứ quán luôn quan tâm củng cố phát triển các hội, đoàn thể, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm đoàn kết, phát huy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào, đến nay đã thành lập Tổng hội người Việt Nam tại Lào với mạng lưới tổ chức tỉnh, thành Hội ở 12/18 tỉnh, thành phố. Lào hiện đứng đầu trong số các nước mà Việt Nam có đầu tư. Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào được thành lập đã góp phần tích cực vào việc hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào khắc phục khó khăn, làm ăn ngày càng hiệu quả.
Ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, công tác của cán bộ, cộng đồng người Việt Nam tại Lào, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng và kiến nghị, đề xuất của bà con, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng thông báo kết quả tốt đẹp của chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào lần này của đoàn. Qua tiếp xúc, hội đàm, trao đổi, tình cảm rất thắm thiết, xúc động, âm hưởng chủ đạo là: Quan hệ Việt-Lào luôn gắn bó thân thiết như anh em một nhà, cùng chung dãy Trường Sơn, cùng uống nước sông Cửu Long. Nhân dân hai nước luôn đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, cùng chiến đấu và chiến thắng. Trong thời gian tới, tình hình thế giới dù có nhiều khó khăn, phức tạp, hai Đảng, hai nước tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, quyết tâm giữ gìn, phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư hoan nghênh tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chuẩn bị chu đáo để chuyến thăm thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng vào việc tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.
Tổng Bí thư thông báo với bà con một số nét về tình hình trong nước và chỉ rõ bên cạnh những thành tựu to lớn, toàn diện đã đạt được trên các lĩnh vực, đất nước ta còn nhiều khó khăn, thử thách trên con đường phát triển, đi lên. Tổng Bí thư mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Lào luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau, hòa nhập cuộc sống nơi sở tại, đồng thời hướng về quê hương đất nước, xứng đáng là con Lạc cháu Hồng. Trong thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tiếp tục có nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, quan tâm công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ bà con Việt kiều, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam làm ăn hiệu quả, làm tốt công tác an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển của đất nước Lào anh em, đồng thời vun đắp, phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào./.
Nguồn: TTXVN