Tổng Bí thư: Không cẩn thận mắc mưu các phần tử kích động
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ tại buổi tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Hà Nội chiều 28/6.
Tại buổi tiếp xúc cử tri này, nhiều ý kiến thể hiện thái độ hài lòng về kết quả đã đạt được tại kỳ họp thứ 5 vừa qua, đặc biệt việc lấy phiếu tín nhiệm đã thể hiện “tính dân chủ cao”. Song để việc lấy phiếu thực chất hơn, nhiều cử tri cho rằng thay vì ba mức hiện nay chỉ nên áp dụng hai mức: tín nhiệm hay không tín nhiệm.
Cử tri Ba Đình phát biểu ý kiến với ĐBQH. Ảnh LD |
“Kết quả lấy phiếu tín nhiệm, số thành viên Chính phủ có tín nhiệm thấp từ 20 – 40% tổng số ĐBQH. Tổng bí thư đánh giá thế nào về chất lượng hành pháp của ta hiện nay? Quốc hội đã phân tích hay chưa? Kết quả này do năng lực, đạo đức hay còn nguyên nhân nào khác?” – cử tri Trần Toại, phường Cống Vị nêu.
Bên cạnh đó nhiều cử tri cũng đề cập đến vấn đề chủ quyền biển Đông. Cử tri Toại còn quan ngại, cảnh báo trong tương lai tranh chấp chủ quyền trên biển không chỉ với với một nước mà còn có thể một số nước khác. Vì thế chúng ta không thể không xem trọng vấn đề này.
Ông Nguyễn Cao Đức, phường Điện Biên thì phản ánh tình trạng giữa báo cáo của Chính phủ với một số ý kiến của ĐBQH chất vấn vẫn có những vấn đề chưa thống nhất. Hay một số dự án lớn như bauxit nhôm Lâm Đồng, các công trình thủy điện còn nhiều ý kiến khác nhau. Ông đề nghị đoàn ĐBQH giải thích thêm để cử tri có cái nhìn chính xác hơn.
“Đối với phiên chất vấn các Bộ trưởng còn trả lời chung chung quá. Vinashin, Vinalines, hay bauxit Tây Nguyên như thế nào hiện vẫn đang bỏ ngỏ” – cử tri Phạm Ngọc Cơ, phường Thành Công nói.
Ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết kỳ họp Quốc hội vừa qua tiếp tục thể hiện không khí dân chủ công khai, bàn bạc thẳng thắn, thấu đáo nhiều vấn đề trọng đại. Riêng lấy phiếu tín nhiệm công bố kết quả công khai là một bước tiến xa, thể hiện tinh thần “toàn dân làm việc nước”.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với cử tri Ba Đình chiều 28/6. Ảnh LD |
Tổng bí thư cũng lưu ý cử tri cần phân biệt giữa lấy phiếu với bỏ phiếu tín nhiệm. Lấy phiếu là thăm dò tín nhiệm xem có “được lòng” không, để kịp thời chấn chỉnh. Nếu 2 năm lấy phiếu không quá bán lúc đó mới chuyển sang bỏ phiếu tín nhiệm. Đây là một kênh thăm dò uy tín cán bộ nhưng rất quan trọng. Tỷ lệ phiếu thấp chủ yếu rơi vào những ngành bị dân kêu nhiều như ngân hàng, giáo dục, y tế vì đây là những lĩnh vực rất khó.
Chia sẻ về vấn đề biển Đông, Tổng bí thư cho rằng đây là vấn đề cụ thể lớn và nhạy cảm. Việc xử lý phải bình tĩnh khôn ngoan ở cả chiến lược và sách lược. Chuyến đi Thái Lan vừa rồi vấn đề biển Đông cũng được nêu ra. Việc giải quyết sẽ bằng hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Với tinh thần “độc lập chủ quyền quốc gia là thiêng liêng”, việc giải quyết phải giữ được hòa bình, phát triển đất nước. “Không cẩn thận sẽ mắc mưu các phần tử kích động”, Tổng bí thư lưu ý.
Lý giải về những ý kiến còn khác nhau giữa Chính phủ với Quốc hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng điều đó cũng dễ hiểu, bởi bất cứ vấn đề nào cũng đều có ý những kiến khác nhau. Người đồng tình, người phản đối. Nhưng qua sự khác nhau sẽ tìm ra chân lý. Người cầm quân tài giỏi nếu biết lắng nghe sẽ rất tốt. Hay sự khác nhau về con số, có người còn nói không cẩn thận sẽ thành “làm xiếc con số”. Tổng bí thư cho cái này mới nguy hiểm hơn nhiều.
Đối với một số vụ việc cụ thể mà cử tri nêu như Thanh tra Đà Nẵng, Vinashin, Vinalines…được dư luận quan tâm trong thời gian qua, Tổng bí thư cho biết những việc này vẫn đang triển khai làm.
Đối với việc kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, Tổng bí thư cho rằng việc này phải làm thường xuyên, liên tục chứ không phải ngày một ngày hai.
“Nếu chỉ tập trung đối phó nội bộ, không cẩn thận nó rối. Xây dựng Đảng là xây dựng tổ chức, xây dựng con người. Bộ phận không nhỏ nằm ở đâu? Nó nằm trong mỗi con người chúng ta, có mặt thiện, mặt ác. Vì vậy phải thức tỉnh lòng tốt của mỗi người” – Tổng bí thư chia sẻ với cử tri.