"Tôi thất vọng với phần trả lời của Bộ trưởng Khoa học & Công nghệ...."

Dù phải chờ tới 4 năm mới chính thức được “đăng đàn” chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội, song phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Nguyễn Quân lại chưa thực sự “ghi điểm".

Chiều 12/6, Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Nguyễn Quân đã hoàn thành phần chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội. 

Ghi nhận của Infonet, nhiều ĐBQH “chấm điểm” chưa cao cho lần đăng đàn trả lời chất vấn đầu tiên của Bộ trưởng Nguyễn Quân. Cũng có những vị ĐBQH cảm thấy thất vọng khi câu hỏi của mình được Bộ trưởng trả lời chưa … tới dù đã bấm nút chất vấn tới lần hai…

Là vị đại biểu trực tiếp "bấm nút" chất vấn Bộ trưởng KHCN Nguyễn Quân về chuyện lãng phí trong nghiên cứu khoa học, nhưng chia sẻ bên lề hành lang Quốc hội với Infonet, đại biểu (ĐB) Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) lại tỏ ra thất vọng.

“Bộ trưởng KHCN trả lời, tôi thất vọng…” - ĐB Cương thẳng thắn.

Theo vị ĐB này, nói cho cùng KHCN là quốc sách hàng đầu nhưng đến giờ kiểm điểm lại 40 năm giải phóng đến nay chúng ta vẫn cứ nói một câu muôn thuở là “công nghệ lạc hậu, khoa học kỹ thuật của mình lạc hậu” như ý kiến của Bộ trưởng nêu trong phiên chất vấn. Đặc biệt là phần trả lời của Bộ trưởng Nguyễn Quân về lãng phí trong nghiên cứu khoa học mà ông dành câu hỏi chất vấn trực tiếp.

ĐB Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận)

"Tại sao đổ cho đầu tư không tới ngưỡng, nếu như đầu tư không tới ngưỡng thì phải dừng. Ví dụ, chúng ta đầu tư cho 10 dự án nhưng nó đều  không tới ngưỡng cả thì phải dừng lại chỉ làm 3 cái để cho nó thực sự tới ngưỡng và đi đến kết quả cuối cùng. 

Nhưng cái chính là Bộ trưởng không nhận thấy trách nhiệm quản lý nhà nước về KHCN, và rằng tất cả 5 bước Bộ trưởng nêu ra không có gì mới cả, thực ra nó quy định lâu rồi mà xét cho đến cuối cùng thì Bộ KHCN phải là cơ quan cuối cùng để quyết định việc có nghiên cứu đề tài đó không? Thế nhưng, rất tiếc là ngân sách thì phân bổ cho Bộ vài chục tỷ đồng để “đổ” vào đầu tư các công trình nghiên cứu khoa học, nhưng thử hỏi có bao nhiêu đề tài trong đó là đạt yêu cầu, hay nghiên cứu xong rồi lại bỏ?"- ĐB Sỹ Cương phân tích. 

Vị ĐBQH tỉnh Ninh Thuận cũng không đồng tình khi Bộ trưởng KHCN nêu quan điểm cho rằng, đề tài nghiên cứu “đút ngăn kéo” vẫn sẽ phải tồn tại vì “phải nghiên cứu trước rồi mới tìm thị trường, vì đi trước thời đại”. 

"Một khi anh không xác định được đầu ra của sản phẩm nghiên cứu thì anh đổ tiền vào đó làm gì, nghiên cứu làm gì? Khoa học của chúng ta cứ đi sau thế giới chính là ở điểm này"- ông Cương nói.

Về kinh phí ngân sách đang dành 2% cho phát triển KHCN, Bộ trưởng kêu ít, song cũng theo ĐB Nguyễn Sỹ Cương, khoản kinh phí này không những không ít mà còn quá nhiều, tiền tiêu không hết. Ngân sách dành ra từng ấy tiền cho KHCN nhưng cuối cùng chúng ta được gì hay chỉ được mấy đề tài nghiên cứu xong rồi lại “đút ngăn kéo”, để rồi vài ba năm, chục năm chẳng bao giờ “đụng” tới. Đấy là cái gì nếu không phải là sự lãng phí?

Cũng chia sẻ với Bộ trưởng KHCN, nhưng ĐB Bùi Thị An (Hà Nội) cho rằng, Bộ trưởng đã trả lời chưa tới cùng vấn đề.

Theo bà, Bộ trường Quân trả lời tương đối sâu lĩnh vực mà mình phụ trách, nhưng có những phần đáng ra Bộ trưởng phải làm rõ, như tại sao khoa học công nghệ (KHCN) chưa đứng ở vị trí đúng tầm của nó, trách nhiệm của Bộ trưởng đến đâu...? Đây là việc rất quan trọng vì thực ra, nếu Nhà nước đầu tư chưa đủ thì Bộ trưởng phải trình bày để tiếp tục đầu tư cho đủ hay đi tìm các nguồn lực để khoa học phát triển. Không có đất nước nào muốn phát triển bền vững mà không dựa vào KHCN.

ĐB Bùi Thị An (Hà Nội)

Trong trường hợp Việt Nam, đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa về cơ bản thì không có KHCN thì phải làm gì? Tới đây lại đặt ra phải phát triển bển vừng, kinh tế xanh nghĩa là công nghiệp xanh, nông nghiệp phải sạch, du lịch phải sinh thái, tổng hòa thì người dân mới được lợi. Đó là việc cần phải làm rõ. 

Tiếc là thời gian dành cho chất vấn của Bộ trưởng KHCN đã hết, tôi chưa kịp bấm bút để hỏi lại Bộ trưởng, thời gian qua đã đầu tư bao nhiêu cho khoa học xã hội….

Dù tỏ ra thông cảm với lần đầu tiên đăng đàn chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội của Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân, song ĐB Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) chưa hài lòng với cách giải thích của Bộ trưởng về khoa học cơ bản “đút ngăn kéo”.

ĐB Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng)

Chia sẻ với quan điểm Bộ trưởng Nguyễn Quân là hiện chúng ta còn nhiều khó khăn về chính sách, trang thiết bị nghiên cứu KHCN, mạng lưới tuyên truyền, dịch vụ để các ứng dụng KHCN đến với DN, cuộc sống… nhưng ĐB Vinh nhấn mạnh, KHCN phải luôn đi đầu. Bộ trưởng nói KHCN không có kinh phí nên không phát triển được, nhưng khi có kinh phí thì lại không tiêu hết, rồi lại nói thiếu chính sách...

Ông Vinh cho biết, sau khi Bộ trưởng Nguyễn Quân trả lời về đề tài khoa học "đút ngăn kéo" vì đi trước thời đại, ông định bấm nút hỏi Bộ trưởng cho rõ thêm: chúng ta có cần khoa học “đút ngăn kéo” hay không? Ngoài ra, chúng ta đã đút ngăn kéo rồi thì khi cần có rút ra được để cạnh tranh với các nước hay không hay vẫn “cất kỹ” trong ngăn kéo?

Phải nhìn vào thực tế nguồn lực chúng ta có tới đâu thì tập trung phát triển KHCN lĩnh vực gì để giảm thiểu khoa học “đút ngăn kéo”, chứ không thể có tiền ngân sách rồi đầu tư tràn lan rồi lại cất đấy thì quá lãng phí.

"Tôi lấy làm lạ là những máy móc có ứng dụng thiết thực tới đời sống người dân như máy bóc hành, bóc tỏi, tách ngô…. Không phải do những người làm công tác khoa học “phát minh” ra mà lại do chính những người nông dân chế tạo ra. Về điểm này chúng ta phải lưu ý, các nhà khoa học nghiên cứu gì thì nghiên cứu cần phải đi sát thực tế, mang tính ứng dụng cao chứ không phải nghiên cứu ra thứ cao siêu nhưng rồi để đấy, cất ngăn kéo từ năm nay qua năm khác mà không biết tới bao giờ mới có thể lấy ra để dùng…"- Phó trưởng đoàn ĐB thành phố Hải Phòng nhấn mạnh.

Trường Giang

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !