Tòa đang xử 5 cựu quan chức vụ Tiên Lãng
![]() |
| Tòa án nhân dân TP Hải Phòng. Ảnh. Xuân Hải. |
Đúng 8h00, các bị cáo được dẫn giải vào phòng xử án. 8h15, phiên tòa bắt đầu, Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Trần Thị Thu Hà, Chánh tòa hình sự TAND TP Hải Phòng.
5 cựu quan chức ở Tiên Lãng bị Viện kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng truy tố gồm Nguyễn Văn Khanh (SN 1961), nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, Phạm Xuân Hoa (SN 1955), nguyên Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện, Phó ban chỉ đạo cưỡng chế, Lê Thanh Liêm (SN 1963), nguyên Chủ tịch UBND xã Vinh Quang, thành viên Ban chỉ đạo cưỡng chế, Phạm Đăng Hoan (SN 1960), nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang, về tội Hủy hoại tài sản theo Điều 143 Bộ luật hình sự.
Nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, Lê Văn Hiền (SN 1958) bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 285 Bộ luật hình sự.
Cáo trạng nêu rõ, ngày 4/10/1993, UBND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng ra quyết định số 447/QĐ-UB giao 21 héc ta (ha) đất bãi bồi ven biển thuộc địa bàn xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng cho ông Đoàn Văn Vươn ở xã Bắc Hưng, Tiên Lãng để nuôi trồng thủy sản, thời hạn 14 năm. Trong quá trình khai thác sử dụng, ông Vươn có hành vi lấn chiếm ra khu vực ven biển với diện tích là 19,3 ha nên bị UBND huyện Tiên Lãng xử phạt hành chính về hành vi lấn chiếm đất đai.
Sau đó, UBND huyện ra Quyết Định số 220/QĐ-UB ngày 09/04/1997 giao bổ sung cho ông Vươn 19,3 ha đầm nuôi trồng thủy sản, thời hạn 14 năm tính từ ngày 04/10/1993 . Như vậy,UBND huyện Tiên Lãng đã giao cho ông Vươn là 40,3 ha.
Năm 2004, Đoàn Văn Quý (em trai của Vươn) lấy vợ là bà Phạm Thị Báu (tức Hiền) nên ông Vươn chia cho vợ chồng Quý được khai thác trên diện tích là 0,6ha đầm nằm trong chỉ giới 21 ha theo quyết định giao đất số 447/QĐ-UB ngày 4/10/1993 của UBND huyện Tiên Lãng. Trong quá trình, khai thác sử dụng, gia đình ông Vươn, ông Quý đã xây dựng một số công trình để phục vụ việc sản xuất, sinh hoạt.
Do hết thời hạn giao đất đầm nuôi trồng thủy sản, ngày 4/12/2007 UBND huyện Tiên Lãng ra Thông báo số 225 /TB-UBND về việc dừng đầu tư, vùng sản xuất nuôi trồng thủy sản trên diện tích 21 ha. Ngày 23/04/2008 UBND huyện ra Quyết định số 460/QĐ- UBND về việc thu hồi diện tích 21 ha đất nuôi trồng thủy sản đối với Đoàn Văn Vươn . Ngày 2/7/2008 UBND huyện Tiên Lãng ra Thông báo số 103/TB-UBND về việc dừng đầu tư vùng sản xuất nuôi trồng thủy sản trên diện tích 19,3ha đối với ông Vươn.
Ngày 7/4/2009 UBND huyện ra quyết định số 461/QĐ-UBND về việc thu hồi 19,3ha đầm nuôi trồng thủy sản đối với gia đình ông Vươn.
Do không đồng ý với Quyết định thu hồi đất nuôi trồng thủy sản của UBND huyện Tiên Lãng nên ông Vươn đã có đơn khiếu nại và sau đó khởi kiện đến TAND yêu cầu hủy quyết định số 461. Sau đó, tòa án đã giải quyết và giữ nguyên quyết định thu hồi đất số 461 ngày 7/4/2009 của UBND huyện Tiên Lãng.
Tuy nhiên, ông Vươn không tự nguyện chấp hành quyết định thu hồi đất đầm nên UBND huyện Tiên Lãng ban hành Quyết định số 3307/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 áp dụng biện pháp cưỡng chế để thi hành quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 7/4/2009 của UBND huyện Tiên Lãng thu hồi diện tích đất (19,3ha) giao nuôi trồng thủy sản đã hết thời hạn sử dụng đối với ông Vươn. Đồng thời UBND huyện có Kế hoạch số 104/KH – UBND ngày 24/11/2011 về việc tổ chức cưỡng chế để thi hành Quyết định hành chính thu hồi đối với gia đình ông Vươn. Trong các quyết định và kế hoạch nêu rõ nội dung cưỡng chế để bàn giao toàn bộ diện tích đất và công trình gắn liền với đất đã thu hồi cho UBND xã Vinh Quang quản lý.
Để tổ chức thực hiện việc cưỡng chế , ngày 25/11/2011 Lê Văn Hiền, Chủ tịch UBND huyện ký Quyết định số 3312/QĐ-CTUBND về việc thành lập Ban chỉ đạo cưỡng chế thi hành quyêt định số 461/QĐ-UBND ngày 7/4/2009 và giao cho Nguyễn Văn Khanh, Phó chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban chỉ đạo, Phạm Xuân Hoa, Trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Tiên Lãng làm phó trưởng ban thường trực, Lê Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang, Phạm Đăng Hoan, Bí thư đảng ủy xã Vinh Quang làm thành viên Ban chỉ đạo cưỡng chế .
Tuy nhiên, ông Khanh chỉ đạo cho ông Hoa dự thảo một thông báo có nội dung phân công nhiệm vụ cho các lực lưỡng tham gia cưỡng chế và ông Khanh đã nhiều lần trực tiếp chỉnh sửa và đưa nội dung “ Tháo dỡ …” vào bản dự thảo. Sau khi hoàn chỉnh ông Khanh đã kí và ban hành Thông báo số 225 ngày 28/12/2011.
Nội dung thông báo này, ông Khanh đã phân công nhiệm vụ cho từng tổ công tác làm nhiệm vụ cưỡng chế. Ông Phạm Xuân Hoa, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Lãng, phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo làm tổ trưởng, có nhiệm vụ, tháo dỡ các rào , cổng, vật cản trở mở lối đi vào khu vực đầm, vùng cưỡng chế, tháo cống buông nước đầm, vùng cưỡng chế , tháo dỡ toàn bộ lều trông coi trên diện tích đất UBND đã có quyết định thu hồi .
Đối với UBND xã Vinh Quang, ông Khanh đã phân công ông Liêm, chủ tịch UBND xã, thành viên ban chỉ đạo có nhiệm vụ chuẩn bị lực lượng tháo dỡ, kho chứa tài sản, phương tiện chuyên chở, dụng cụ tháo dỡ.
Căn cứ thông báo số 225 ngày 28/12/2011, ông Hoa đã ban hành 02 bản thông báo số 01 ngày 30/12/2011 và thông báo số 02 ngày 3/1/2012 để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tham gia cưỡng chế thuộc tổ 2 do Hoa phụ trách tiến hành tháo dỡ rào, cổng, vật cản lối đi và tháo dỡ lều trông coi đầm.
Khoảng 8h ngày 5/1/2012, Ban chỉ đạo cưỡng chế của UBND huyện Tiên Lãng do Nguyễn Văn Khanh làm Trưởng ban tổ chức cho lực lượng cưỡng chế thi hành Quyết định thu hồi 19,3 ha đất tại Cống Rộc, xã Vinh Quang.
Tuy nhiên, khi bắt đầu triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn cho công tác cưỡng chế thì xảy ra việc gia đình Vươn cùng một số đối tượng đã dùng mìn tự tạo, bình ga, súng bắn đạn hoa cải chống trả lực lượng tham gia cưỡng chế làm một số người bị thương tích phải đưa đi cấp cứu nên việc cưỡng chế tạm dừng.
Đến khoảng 14h cùng ngày, ông Khanh lệnh cho lực lượng cưỡng chế tiếp tục thực hiện việc cưỡng chế theo kế hoạch.
Tại khu vực 19,3ha đất, ông Khanh chỉ đạo ông Hòa đôn đốc lực lượng tháo dỡ dùng bừa sắt, xà beng, vồ gỗ …, để đập phá làm đổ nhà trông đầm, công trình phụ, đốt cháy lều trông đầm của gia đình ông Vươn. Đến khoảng 15h30, sau khi thực hiện xong công việc phá dỡ tài sản của gia đình ông Vươn ở khu vực 19,3 ha. Phạm Xuân Hoa cùng tổ 2 về khu vực nhà hai tầng do ông Đoàn Văn Quý quản lý thuộc khu vực 21ha (giáp ranh với khu 19,3 ha).
Sau đó, ông Khanh ra lệnh cho ông Hoa cùng lực lưỡng cưỡng chế của tổ 2 phá dỡ nhà của ông Quý. Do ngôi nhà hai tầng được xây dựng chắc chắn không phá dỡ được bằng dụng cụ thủ công nên ông Khanh đã bảo ông Hoan, Liêm gọi điện thoại để thuê máy xúc đến. Trong thời gian chờ máy xúc tới, ông Khanh yêu cầu ông Hoa đôn đốc lực lượng được trưng dụng dùng búa, xà beng, vồ gỗ đập phá làm sập công trình phụ liền kề nhà hai tầng, chặt cột hiên lợp mái tôn, phá bể nước , tháo cửa sổ và phá nham nhở nhà hai tầng, chuồng chăn nuôi, nhà kho. Sau đó, ông Khanh, đã chỉ đạo cho ông Liêm, Hoan ngày mai (6/1/2012) đôn đốc cho máy xúc xuống phá dỡ cho xong nhà hai tầng của ông Quý.
Khoảng 8h ngày 6/1/2012, Đặng Văn Tài (SN 1987) lái máy xúc xuống khu vực cống Rộc xã Vinh Quang để phục vụ việc cưỡng chế. Sau khi đưa máy xúc để cào, kéo đổ và san phẳng ngôi nhà hai tầng của gia đình ông Đoàn Văn Quý theo sự đôn đốc của Hoan, Liêm .
Cơ quan điều tra tiến hành trưng cầu Hội đồng định giá tài sản TP Hải Phòng xác định giá trị thực tế tài sản gia đình ông Vươn, Quý bị hủy hoại là 295.389.842 đồng.
Mặc dù ông Lê Văn Hiền, ký quyết định trưng dụng lực lượng tham gia cưỡng chế, nhưng đã không có biện pháp kiểm tra để phát hiện việc Ban chỉ đạo cưỡng chế ban hành Thông báo số 225 có nội dung tháo dỡ các lều trông đầm trong phạm vi cưỡng chế không đúng với Kế hoạch số 104 ngày 24/11/2011 của UBND huyện.
Tại khu vực cưỡng chế vào ngày 5/1/2012, sau khi xảy ra việc chống đối của gia đình ông Vươn, Lê Văn Hiền với tư cách là Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng đã tập trung chỉ đạo giải quyết vụ việc đối tượng chống đối mà không có biện pháp kiểm tra, chỉ đạo việc cưỡng chế thu hồi đất nên để ông Khanh cùng đồng phạm thực hiện việc tháo dỡ tài sản của gia đình ông Vươn, ông Qúy. Trong khoảng thời gian từ 17h30 đến 18h30 ngày 5/1/2012 tại UBND xã Vinh Quang có tổ chức 02 cuộc họp do ông Hiền chủ trì nhưng ông Hiền đã không có biện pháp để ngăn chặn kịp thời cán bộ dưới quyền tiếp tục thực hiện tháo dỡ ngôi nhà hai tầng của ông Quý vào sáng ngày 6/1/2012.
Báo điện tử Infonet tiếp tục thông tin về phiên tòa...
