"Tổ chức 16 phố đi bộ quanh Hồ Gươm là quá nhiều!"

PGS Nguyễn Văn Hùng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng cho rằng, việc Hà Nội tổ chức 16 phố đi bộ quanh Hồ Gươm là quá nhiều và nên tổ chức ở các quận, huyện một vài tuyến phố đi bộ để phân tán lượng người đổ vào trung tâm thành phố.

Cuối tuần qua, trùng với dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Hà Nội đã mở thêm một số tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm. Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, trong 3 ngày (từ 2-9 đến 4-9), khách du lịch đến Hà Nội đạt 207.236 lượt, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 22.236 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ; khách nội địa khoảng 185.000 lượt, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2015.

Đại diện ngành du lịch Hà Nội nhận định, sức hút của phố đi bộ quanh Hồ Gươm là một sự kiện quan trọng hấp dẫn du khách trong và ngoài nước đến với Thủ đô năm nay.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đỗ Đình Hồng, không gian đi bộ quanh Hồ Gươm và phụ cận đã đón tiếp lượng du khách đông hơn hẳn so với kỳ nghỉ lễ 2-9 mọi năm. Về cơ bản phố đi bộ được người dân và du khách quốc tế đón nhận trong sự hân hoan. Tất nhiên đâu đó vẫn còn hiện tượng xả rác, hàng rong… nhưng cơ bản phố đi bộ hoạt động khá trơn tru.

“Chúng ta không nên quá cầu toàn trong những ngày đầu tiên thí điểm, những phát sinh đã được cơ quan chức năng ghi nhận để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý để phố đi bộ ngày một hoàn thiện” - lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội nhận định.

Người dân chen nhau đổ về các tuyến phố đi bộ quanhHồ Gươm.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Infonet sáng nay (6/9), PGS Nguyễn Văn Hùng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng cho rằng, việc Hà Nội tổ chức tới 16 tuyến phố đi bộ quanh một điểm trung tâm là quá nhiều. Những người dân kinh doanh thì có lợi nhưng phải đặt vấn đề tại sao mở ở những tuyến phố đó?

“Các tuyến phố Hàng Ngang, Hàng Đào… là những tuyến phố cũ, còn những tuyến phố khác thì sao lại mở những tuyến phố đó? Có phải vì thuận tiện cho đường đi bộ hay không hay vì kinh doanh mặt hàng? Tại sao không mở cô đặc ở giữa?”, PGS Nguyễn Văn Hùng đặt hàng loạt câu hỏi.

PGS Nguyễn Văn Hùng cho rằng, thay vì tổ chức dàn trải ở khu vực Hồ Gươm, Hà Nội nên tổ chức ở mỗi quận, huyện một vài tuyến phố đi bộ để phân tán bớt lượng người ở trung tâm.

“Hà Nội chỉ cần có tuyến phố đi bộ quanh khu vực ở Hồ Gươm hay không? Hay mỗi quận, huyện có 1 đến 2 tuyến phố đi bộ vừa làm điểm văn hóa cũng được chứ tại sao chỉ tập trung ở khu trung tâm?”, PGS Nguyễn Văn Hùng tiếp tục đặt câu hỏi.

PGS Nguyễn Văn Hùng trao đổi với phóng viên Infonet. (Ảnh: Tuấn Minh)

Theo PGS Nguyễn Văn Hùng, với các điểm đi bộ ở các quận, huyện việc tổ chức ở đâu cho hợp lý thì phải tính, tuy nhiên nên chọn những địa điểm không ảnh hưởng đến giao thông. Ví dụ như ở quận Hoàng Mai nên tổ chức quanh hồ Hoàng Mai, hay một vài nơi khác ở quận Hà Đông, quận Thanh Xuân... cũng có những vị trí có thể đi bộ.

“Nếu cái gì cũng dồn vào trung tâm cả thì sẽ gây tắc đường và gây ngột ngại trong đô thị. Hơn nữa tập trung ở một điểm sẽ khiến việc đi lại của nhiều người khó khăn do quá xa. Nếu có vài địa điểm thì dân ở đó người ta sẽ phân tán bớt đi. Càng đông người thì càng không an toàn và an ninh càng khó khăn hơn”, PGS Nguyễn Văn Hùng nhận định.

Theo đánh giá của PGS Nguyễn Văn Hùng, việc Hà Nội kéo dài thời gian sinh hoạt về đêm giúp kích thích thương mại và du lịch phát triển cũng là tạo chỗ vui chơi, thưởng lãm, gặp nhau, giới thiệu đặc sản, nghệ thuật đặc trưng của dân tộc… Tuy nhiên, phải cân nhắc lại xem bao nhiêu phố là vừa phải. Nếu triển khai 5-7 phố quanh Bờ Hồ thì hợp lý hơn. Việc triển khai quá nhiều tuyến phố sẽ ảnh hưởng thế nào cần phải có đánh giá tác động.

“Ở những tuyến phố đi bộ có thể những người kinh doanh có lợi nhưng những người sống ở đó không phải ai cũng kinh doanh cả nên việc của họ thế nào? Việc gửi xe, dắt xe vào thế nào? Ô tô để ở đâu?”, PGS Nguyễn Văn Hùng nêu vấn đề.

Tuấn Minh

Xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số

Nhằm tạo cầu nối giữa những người sáng tạo công nghệ và các nhóm yếu thế, “Sáng kiến công nghệ bao trùm” giúp họ hòa nhập và phát triển, từ đó thúc đẩy xã hội công bằng và bền vững.

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Đang cập nhật dữ liệu !