Tình hình Syria mới nhất ngày 7/2: Thổ Nhĩ Kỳ "vạch trần" ý đồ của Mỹ ở Manbij

Thi thể phi công lái Su-25 được đưa về Nga; Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cảnh cáo quân đội Mỹ hoạt động ở Manbij​ là những thông tin về tình hình Syria mới nhất ngày 7/2.

Thi thể phi công lái Su-25 được đưa về Nga

Bộ Quốc phòng Nga cho hay thi thể Thiếu tá Roman Filipov, phi công lái chiến đấu cơ Su-25 bị rơi hôm 3/2 tại Syria đã được đưa về nước sau khi phi công anh dũng hy sinh để không phải rơi vào tay quân khủng bố. 

Hoa và ảnh được đặt tại Bộ Quốc phòng Nga ở Moscow để tưởng nhớ phi công Roman Filipov đã thiệt mạng trong khi chiến đấu ở Syria.

“Cơ quan tình báo quân đội Nga phối hợp với Thổ Nhĩ Kỳ để đưa thi thể Thiếu tá Roman Filipov, người đã hy sinh anh dũng ở Syria vào ngày 3/2 về nước”, RT dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga. 

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, tang lễ phi công Filipov sẽ được tổ chức tại quê nhà Voronezh vào ngày 8/2 theo mong muốn của gia đình Thiếu tá. 

Chiến đấu cơ Su-25 do phi công Filipov điều khiển đã bị bốc cháy phần động cơ máy bay do bị quân khủng bố Syria dùng hệ thống tên lửa vác vai (MANPAD) tấn công. Phi công Filipov đã cố kiểm soát tình hình và cuối cùng phải nhảy dù. Phi công Filipov đã đáp xuống mặt đấy an toàn nhưng lại rơi vào đúng khu vực thuộc sự kiểm soát của quân khủng bố Tahrir al-Sham mà trước đây được gọi là Mặt trận Al-Nusra tại tỉnh Idlib.  

Khi các tay súng khủng bố đuổi bắt phi công Filipov, hai bên đã nổ súng giao tranh và phi công Nga đã bị thương nặng. Cuối cùng, phi công Filipov quyết định cho nổ lựu đạn tự sát để không bị quân khủng bố bắt giữ.

Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định trao tặng huân chương cao quý nhất là Anh hùng nước Nga cho phi công Filipov. Theo giới truyền thông, phi công Filipov đã có vợ và một cô con gái 4 tuổi. 

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cảnh cáo quân đội Mỹ hoạt động ở Manbij

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng, Mỹ nên rời khỏi khu vực Manbij thuộc tỉnh Aleppo giữa lúc Ankara có kế hoạch trả lại vùng đất này “cho đúng chủ sở hữu”. 

Quân đội Mỹ hoạt động ở vùng Manbij hồi tháng Ba năm ngoái.

Ông Erdogan còn nhấn mạnh Washginton “đã tính toán chống lại Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và có thể cả Nga” ở Syria. Sự xuất hiện của quân đội Mỹ tại Syria là nhằm đối đầu trực tiếp với các nước kể trên sau khi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS bị đánh bại. 

“Nếu Mỹ nói họ đang điều động 5.000 xe tải cùng 2.000 máy bay vận tải chở vũ khí để tiêu diệt IS, chúng tôi không tin vào điều đó. Hành động của Mỹ là nhằm chống lại Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và có thể là cả Nga”, Sputnik dẫn lời Tổng thống Erdogan phát biểu trước các thành viên đảng cầm quyền AK thuộc Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ. 

Về phần mình, hôm 5/2, Lầu Năm Góc cho biết không nhận được bất cứ thông tin nào cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch mở rộng hoạt động quân sự tại Manbij. Điều này hoàn toàn trái ngược với những tuyên bố được giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra trước đó. 

Cả Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu và Tổng thống Erdogan đều nhấn mạnh các lực lượng quân sự nước này sẽ quét sạch khủng bố khỏi khu vực bắt đầu từ Manbij và trên toàn đường biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ - Syria. 

Vào sáng sớm ngày 5/2, một đoạn video xuất hiện trên mạng đã ghi lại cảnh một phái đoàn quân sự Thổ Nhĩ Kỳ có mặt ở phía nam Aleppo, gần với cứ điểm của tổ chức khủng bố Tahrir al-Sham. Trong số 50 phương tiện quân sự được Thổ Nhĩ Kỳ đưa tới khu vực này có xe bọc thép chở quân, xe chở nhiên liệu, các xe tải quân sự và  xe bọc thép chở quân kháng mìn (MRAP).

Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai chiến dịch quân sự mang tên “Cành ô liu” tại thành phố Afrin của Syria để tiêu diệt các tay súng người Kurd vốn được Mỹ hậu thuẫn từ ngày 20/1. Hành động của Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra sau khi Mỹ thông báo huấn luyện cho lực lượng bảo vệ biên giới với 30.000 thành viên hoạt động trên lãnh thổ Syria. Trong khi đó, Ankara xem các tay súng người Kurd là “lực lượng khủng bố”. 

Chính phủ Syria đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ khi xem đây là hành động xâm phạm chủ quyền quốc gia. Song Ankara khẳng định chiến dịch “Cành ô liu” không nhằm vào các lực lượng quân chính phủ Syria mà chỉ nhằm vào “khủng bố”. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !