Tình hình Syria mới nhất ngày 31/5: Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí kế hoạch rút YPG

Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về kế hoạch rút Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) khỏi thị trấn Manbij của Syria.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm về vấn đề Syria, Đông Ukraine

Bộ Ngoại giao Nga ra thông báo cho biết, Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov ngày 30/5 đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo để thảo luận về các cuộc xung đột tại Syria và Đông Ukraine.

Thông báo nêu rõ: "Hai bên đã trao đổi quan điểm về một vài khía cạnh của chương trình nghị sự chung, trong đó có quan hệ song phương, các nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria và tìm cách vượt qua cuộc xung đột tại Ukraine dựa trên thỏa thuận Minsk ký ngày 12/2/2015".

Ngoài ra, hai bên đã nhất trí cần vượt qua những bất đồng trong mối quan hệ giữa Moscow và Washington.

Cảnh hoang tàn tại Syria

Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ nhất trí về kế hoạch rút YPG khỏi Manbij của Syria

Hãng thông tấn Anadolu ngày 30/5 đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về kế hoạch rút Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) khỏi thị trấn Manbij của Syria.

Theo các điều khoản trong kế hoạch 3 bước, vốn sẽ được hoàn tất trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tới Washington vào ngày 4/6 tới, YPG sẽ rút khỏi Manbij trong 30 ngày sau khi thỏa thuận được ký kết.

Nguồn tin trên cho biết, các lực lượng quân đội của Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ sẽ bắt đầu cùng giám sát ở Manbij trong 45 ngày sau khi thỏa thuận được ký kết và một chính quyền địa phương sẽ được thành lập trong 60 kể từ sau ngày 4/6.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert

Mỹ chỉ trích ý định của Syria công nhận các vùng ly khai của Gruzia

Reuters đưa tin ngày 30/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết, nước này đã lên tiếng chỉ trích các nỗ lực của Syria nhằm công nhận hai vùng ly khai của Gruzia, đồng thời khẳng định Washington hoàn toàn ủng hộ nền độc lập của Gruzia và nhắc lại lời kêu gọi Nga rút quân khỏi khu vực này.

Trong một thông báo, bà Nauert nêu rõ: "Mỹ cực lực chỉ trích ý định của Chính phủ Syria thiết lập quan hệ ngoại giao với các khu vực thuộc Gruzia nhưng hiện do Nga chiếm đóng, gồm Abkhazia và Nam Ossetia. Các khu vực này thuộc Gruzia. Lập trường của Mỹ đối với Abkhazia và Nam Ossetia không bao giờ thay đổi".

Trước đó một ngày, Bộ Ngoại giao Abakhazia ra tuyên bố cho biết, Syria đã công nhận nền độc lập của Abkhazia và quyết định thiết lập các mối quan hệ ngoại giao với nước cộng hòa ly khai này. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nam Ossetia cũng ra tuyên bố thông báo, Syria và Nam Ossetia sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngay lập tức, Gruzia đã tạm thời đình chỉ quan hệ ngoại giao với Syria.

Syria là quốc gia thứ 5 công nhận nền độc lập của hai vùng ly khai trên, sau 4 nước Nga, Nicaragua, Venezuela và Nauru.

Đức Dũng (Tổng hợp)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !