Tình hình Syria mới nhất ngày 26/10: IS tháo chạy, bỏ lại vũ khí NATO trong kho?
Nga: Mỹ ngăn cản hoạt động nhân đạo tại al-Rukban
Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng về tình hình nhân đạo quanh khu tị nạn al-Rukban của Syria.
“Phía quân đội Mỹ và các lực lượng vũ trang trái phép hoạt động trong khu vực al-Rukban đã ngăn cản chính phủ Syria thiết lập hành lang an toàn và vận chuyển hàng hóa cứu trợ nhân đạo cho khu tị nạn al-Rukban”, Sputnik dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga.
Người dân sinh sốngởkhu tị nạn al-Rukban của Syriađi lấy nước. |
Khu tị nạn al-Rukban nằm gần biên giới Jordan hiện là nơi sinh sống của hơn 60.000 phụ nữ và trẻ em. Đây là những người chạy trốn khỏi vùng chiến sự ở Raqqa và Deir ez-Zor.
Theo Trung tâm Hòa giải Syria thuộc Bộ Quốc phòng Nga, tình hình nhân đạo ở khu tị nạn al-Rukban thuộc tỉnh Homs hiện vô cùng tồi tệ. Trong khi đó, tình trạng buôn bán ma túy, các hoạt động tuyên truyền và chiêu binh tham gia các tổ chức khủng bố vẫn diễn ra lan tràn ở khu vực này.
Hồi đầu tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga còn cáo buộc Mỹ dùng chính những người dân sinh sống ở khu tị nạn al-Rukban làm lá chắn sống để bảo vệ căn cứ quân sự nằm gần thị trấn al-Tanf. Về phần mình, Lầu Năm Góc đã phủ nhận cáo buộc từ phía Bộ Quốc phòng Nga.
Vũ khí NATO có mặt trong nhà kho của IS ở Al Mayadin
Chuẩn tướng quân đội Syria, ông Hasan Suheil cho biết sau khi giải phóng thành phố Al Mayadin khỏi sự kiểm soát của các tay súng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, quân chính phủ Syria đã tịch thu được nhiều loại vũ khí của NATO.
Theo Tướng Suheil, kho vũ khí lớn nhất của IS bị quân đội Syria tịch thu tại thành phố Al Mayadin, nằm ở phía đông Syria. Kho vũ khí này có nhiều loại vũ khí của NATO được sản xuất tại Mỹ, Anh và Bỉ.
Các tay súngISở Syria. |
“Phải mất ít nhất 6 ngày chúng tôi mới có thể đưa ra được toàn bộ số vũ khí mà các tay súng IS bỏ lại khi tháo chạy. Có nhiều loại vũ khí và thiết bị liên lạc được nước ngoài sản xuất”, Sputnik dẫn lời Tướng Suheil.
Al Mayadin từng là một trung tâm hậu cần được bố trí khu nhà kho và các nhà xưởng một cách có hệ thống.
Sau khi giải phóng thành phố Al Mayadin, quân đội Syria đã giành được nhiều chiến lợi phẩm là các vũ khí hạng nhẹ, vũ khí chống tăng, pháo, mìn cũng như các xe tăng và xe thiết giáp bị IS lấy từ quân đội Iraq trước đó.
Ông Suheil còn công khai trước giới báo chí về các thiết bị radar, thiết bị y tế và một xưởng sản xuất máy bay không người lái (UAV) với hàng chục chiếc UAV đã được các tay súng IS sử dụng cho hoạt động trinh sát hoặc xác định vị trí ném bom.
Bên cạnh đó, quân đội Syria còn phát hiện nhiều loại vũ khí của NATO trong nhà kho của IS bao gồm súng cối 155 m do Anh sản xuất.
Chia sẻ với Sputnik, một quan chức NATO đã phủ nhận thông tin được Tướng Suheil công bố và khẳng định việc các loại vũ khí của NATO nằm trong tay IS là “nhầm lẫn”.
“NATO không bán và cũng không sở hữu các loại vũ khí trên. Cụm từ 'vũ khí NATO' đã bị hiểu lầm. NATO là một phần trong liên minh toàn cầu chống IS. NATO thực hiện các chuyến trinh sát bằng máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AWACS) cũng như đào tạo cho các lực lượng Iraq. NATO không hiện diện hoặc trực tiếp chiến đấu ở Syria mà chỉ có một số đồng minh của NATO hoạt động tích cực trong cuộc chiến chống IS và đã giành được thắng lợi. Cuộc khủng hoảng ở Syria tiếp tục rơi vào thảm họa nhân đạo và là yếu tố chính gây bất ổn cho trong và ngoài khu vực”, quan chức NATO chia sẻ.
Một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Anh cũng đã lên tiếng bình luận trước thông tin Chuẩn tướng Suheil đưa ra. Theo ông này, lời cáo buộc của Tướng Suheil “chỉ là sự suy đoán”.