Tình hình Syria mới nhất ngày 23/2
![]() |
Quân đội Syria |
Quân đội Syria giành lại quyền kiểm soát thị trấn Sergaya gần Damascus
RIA Novosti dẫn tuyên bố của Thống đốc tỉnh Damascus Alaeddin Ibrahim hôm 22/2 cho hay, quân chính phủ Syria đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Sergaya ở ngoại ô Damascus. Ngoài ra gần 700 tay súng đã đồng ý hạ vũ khí đầu hàng theo chương trình hòa giải của chính phủ, một nửa trong số đó sẽ gia nhập quân đội Syria trong tương lai.
“Thị trấn Sergaya đã được giải phóng hoàn toàn, thị trấn từng nắm dưới quyền kiểm soát của quân khủng bố, chúng bao vây cư dân Sergaya. Theo thỏa thuận các tay súng đã rời khỏi thị trấn và sau đó quân chính phủ tiến vào kiểm soát khu vực này. Cư dân thị trấn đã chống đối lại quân nổi dậy và không ngừng yêu cầu chúng rời khỏi đây, và kết quả là các tay súng đã lùi về hướng Idlib. Phần lớn những người trẻ tuổi từng đi vào hàng ngũ lực lượng khủng bố đều đồng ý hạ vũ khí đầu hàng và tham gia phục hồi nhân phẩm. Một phần trong số họ sau đó sẽ gia nhập quân đội chính phủ. Số còn lại sau khi trải qua quá trình phục hồi nhân phẩm sẽ trở về sinh sống tại quê hương. Về phía mình trong thời gian ngắn nhất chúng tôi sẽ khôi phục lại tất cả mọi thứ cần thiết để trả lại cuộc sống bình thường cho người dân Sergaya” – nhà lãnh đạo Damascus tiết lộ.
“Số lượng binh sĩ quyết định hạ vũ khí đầu hàng và gia nhập quân đội chính phủ là khoảng 350 người. Hiện số lượng thanh niên bản địa Sergaya sẽ tham gia quá trình phục hồi nhân phẩm đạt 700 người. Nói về thành phố sau khi được giải phóng từ tay quân nổi dậy tôi muốn nhấn mạnh rằng người dân ở đây đã giữ gìn cơ sở hạ tầng trong tình trạng khá tốt, do đó công việc phục hồi sẽ không mất nhiều thời gian” – Ngài thống đốc tiếp tục.
![]() |
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. |
Ngoại trưởng Lavrov: Nga sẵn sàng xem xét những đề xuất của Mỹ về Syria
Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Moscow hôm 22/2 Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Moscow sẵn sàng xem xét sáng kiến về việc thành lập các vùng an toàn tại Syria cũng như những đề xuất khác của Mỹ, đồng thời chờ đợi sự giải thích rõ ràng từ phía Washington.
“Chúng tôi xác nhận hiểu về những gì có thể được thảo luận và chờ đợi sự giải thích rõ ràng từ Washington. Và tất nhiên chúng tôi cũng sẵn sàng xem xét những đề xuất khác có liên quan tới sự hợp tác của chúng tôi (với Mỹ) tại Syria. Trong vấn đề này chúng tôi cho rằng, như phát biểu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và người phát ngôn Nhà Trắng Washington quan tâm tới vấn đề hợp tác với chúng tôi để giải quyết khủng hoảng tại Syria” – nhà ngoại giao nhấn mạnh.
Theo đó chủ đề thành lập các vùng an toàn tại Syria đã được đề cập trong cuộc gặp giữa ông Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson tại Bonn hôm 16/2 vừa qua.
"Phía Mỹ thông báo ý tưởng này hiện vẫn đang trong quá trình xây dựng. Chúng tôi sẽ chờ đợi những lời giải thích rõ ràng hơn. Theo nguyên tắc chúng tôi cho rằng các sáng kiến tương tự cần tính tới tình hình thực tế tại Syria, nơi hiện có nhiều lực lượng đang tham gia cả trên mặt đất và không phận nước này. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ ủng hộ bất kỳ sáng kiến tương tự có liên quan tới lãnh thổ Syria mà được sự đồng ý của chính phủ nước này, nếu không có lẽ sẽ rất khó để thực hiện chúng” – Ngài Ngoại trưởng kết luận.
![]() |
Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura |
Ông De Mistura: người dân Syria cần phải tham gia phát triển hiến pháp nước này
Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Geneva hôm thứ Tư (22/2) đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura khẳng định, việc phát triển Hiến pháp Syria là công việc của chính người dân nước này, mà không phải của bất cứ đối tượng nào khác trên toàn cầu.
"Soạn thảo hiến pháp là đặc quyền của người Syria, chứ không phải của chúng ta hay một ai khác. Cần hiểu rõ điều này. Nhưng tất cả chúng ta đều có thể đóng góp, đề xuất các ý tưởng của mình. Nhưng quyết quyết định thuộc về người dân Syria” – đại diện Liên Hợp Quốc nói, đồng thời cho biết thêm từ trước tới giờ chưa có tiền lệ về việc để một đối tượng bên ngoài viết Hiến pháp cho một quốc gia nào đó.
Vòng đàm phán mới nhằm giải quyết xung đột cho Syria dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc sẽ diễn ra vào ngày 23/2 tại Geneva. Dự kiến tham gia đàm phán sẽ có các đại diện của lực lượng chính phủ cùng những phe phái đối lập khác nhau của Syria.
Quan chức LHQ bày tỏ sự thiếu lạc quan về hòa đàm Syria
Ngày 22/2, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Syria Staffan de Mistura cho biết ông không trông đợi một bước đột phá trong cuộc hòa đàm Syria diễn ra vào ngày 23/2 tại Geneva (Thụy Sĩ).
Ông De Mistura nhấn mạnh đây chỉ là sự khởi đầu của một loạt vòng đàm phán nhằm hướng tới một giải pháp chính trị lâu dài cho Syria. Ông cũng từ chối xác nhận thông tin liệu cuộc hòa đàm lần thứ 4 về Syria này có phải được triển khai theo hình thức trực tiếp giữa chính quyền Damascus với phe đối lập hay không.
Cũng theo thông báo từ Đặc phái viên LHQ, Nga đã yêu cầu chính quyền Syria ngừng ném bom trong quá trình diễn ra hòa đàm. Tại một cuộc họp của nhóm giám sát ngừng bắn được LHQ bảo trợ, phía Nga thông báo rằng Moscow đã chính thức yêu cầu chính phủ Syria “giữ yên lặng bầu trời trong quá trình đàm phán”.