Tình hình Syria mới nhất ngày 16/6: Mỹ triển khai pháo phản lực tại Syria
Nga cáo buộc Mỹ triển khai pháo phản lực tại Syria |
Nga cáo buộc Mỹ triển khai pháo phản lực tại Syria
Ria Novosti đưa tin ngày 15/6, Bộ quốc phòng Nga khẳng định Mỹ đã chuyển các Hệ thống pháo phản lực HIMARS từ Jordan đến căn cứ các lực lượng chiến dịch đặc biệt ở khu vực At-Tanf của Syria.
Phía Nga cho rằng bất cứ việc triển khai vũ khí nào, đặc biệt là các hệ thống pháo phản lực cần phải nhận được sự đồng ý từ Chính phủ Syria. Hơn nữa, khoảng cách sử dụng các Hệ thống pháo phản lực HIMARS không cho phép hỗ trợ Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn, đang tham chiến chống lại các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở tỉnh Raqqa.
Với việc triển khai các Hệ thống pháo phản lực HIMARS tại Syria, Nga hoài nghi về mục tiêu thực sự mà quân đội Mỹ đang theo đuổi tại quốc gia Trung Đông này, đặc biệt trong bối cảnh lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu nhiều lần tấn công nhằm vào quân đội Chính phủ Syria.
Mỹ áp đặt trừng phạt 3 thành viên IS
Theo Reuters ngày 15/6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã trừng phạt 3 thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), trong đó có kẻ được cho là người điều phối hàng đầu chỉ đạo thực hiện những vụ tấn công tại Paris hồi tháng 11/2015 và tại Brussels vào tháng 3/2016.
Theo Bộ trên, trong số các đối tượng này còn có Mohammed Al Binali, người đã rời Bahrain năm 2014 để gia nhập IS và đã xuất hiện trong nhiều đoạn băng hình kêu gọi người Bahrain tham gia tổ chức khủng bố này; cũng như Mohammad Shafi Armar, một thủ lĩnh IS phụ trách tuyển mộ chiến binh ở Ấn Độ.
Ba phần tử này bị liệt vào danh sách những kẻ khủng bố toàn cầu bị nêu tên đặc biệt (SDGT), nhằm thông báo cho cộng đồng quốc tế rằng chúng "đã gây ra hoặc có nguy cơ đáng kể thực hiện các hành động khủng bố". Những cá nhân và tổ chức bị liệt vào danh sách trên sẽ bị cấm tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ.
Ảnh manh tính minh họa |
IS tuyên bố chiếm một khu vực của Taliban tại Afghanistan
Theo hãng tin AP, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) khẳng định các tay súng của nhóm này đã giành quyền kiểm soát vùng núi hẻo lánh Tora Bora, miền Đông Afghanistan, từng là nơi ẩn náu của trùm khủng bố khét tiếng quốc tế Osama bin Laden. Tuy nhiên phiến quân Taliban bác bỏ thông tin này, và khẳng định lực lượng này vẫn đang giành quyền kiểm soát khu vực.
Trước đó, IS đã công bố một băng ghi âm cho biết một lá cờ đen - dấu hiệu đặc trưng của IS, đang tung bay trên rặng núi to lớn. Thông điệp này được phát trên đài phát thanh Khilafat của phiến quân IS bằng ngôn ngữ Pashto tối 14/6. Theo băng ghi âm, IS còn tiếp quản một số quận, và hối thúc người dân, những người đã đi lánh nạn vì giao tranh, quay trở về nhà và ở trong nhà.
Vùng núi hang động Tora Bora từng là nơi nhóm khủng bố quốc tế al-Qaeda do trùm khủng bố bin Laden chỉ huy ẩn náu khỏi các cuộc truy quét của liên quân do Mỹ dẫn đầu hồi năm 2001, sau khi phiến quân Taliban chạy trốn khỏi Kabul. Trong khi đó, các quan chức Afghanistan cho biết các cuộc giao tranh giữa IS và Taliban đã bùng phát vào ngày 13/6, song các quan chức chưa thể xác nhận thông tin IS giành được quyền kiểm soát Tora Bora.
Tổng thống Nga Putin |
Nga muốn gia tăng khả năng chiến đấu của quân đội Syria
Ria Novosti dẫn lời Tổng thống Putin cho biết Nga có ý định phát triển khả năng chiến đấu của quân đội Syria,
Phát biểu trong cuộc giao lưu trực tuyến hôm 15/6, Tổng thống Putin nói: "Mục tiêu của chúng tôi trong tương lai gần, để nâng cao trình độ và khả năng chiến đấu của các lực lượng vũ trang của chính Cộng hòa Ả rập Syria và điềm tĩnh rút đến những địa điểm căn cứ tại Syria mà chúng tôi tạo ra ở đó, cả ở Hmeymime, và ở căn cứ hải quân tại Tartus, tạo khả năng cho chính bản thân các đơn vị quân đội Syria hoạt động hiệu quả và đạt được kết quả họ mong muốn".
Ông Putin nói thêm rằng kinh nghiệm thu được của quân đội Nga tại Syria là hoàn toàn vô giá. Theo ông, thậm chí các lực lượng vũ trang Nga đã thu nhận được chất lượng hoàn toàn khác. Bên cạnh đó, hoạt động với Syria đã mang lại lợi ích to lớn cho tổ hợp quân sự-công nghiệp trong nước.
"Việc sử dụng các mẫu vũ khí mới nhất cho phép hiểu nó hoạt động như thế nào trong điều kiện chiến trường thực tế, và thực hiện những điều chỉnh cần thiết về chất lượng của các hệ thống vũ khí mới này. Như chúng ta vẫn biết, đây là vũ khí tốt, đang hoạt động, nhưng khi quan sát và thấy rõ cách chúng hoạt động trong điều kiện chiến đấu, đó là một chuyện hoàn toàn khác", Tổng thống Putin nói.