Tình hình Syria mới nhất ngày 15/2
![]() |
Cảnh hoang tàn tại Syria. |
Liên Hợp Quốc nêu thời điểm bắt đầu đàm phán tại Geneva
RIA Novosti đưa tin phát biểu trong một cuộc họp báo phát ngôn viên Trụ sở Liên Hợp Quốc tại Geneva Alessandra Veluchchi tuyên bố cơ quan này đang chuẩn bị để khởi động các cuộc đàm phán về Syria tại Geneva vào ngày 23/2 tới, tuy vậy cũng không loại trừ khả năng có chuyển biến mới về thời điểm bắt đầu đàm phán.
“Nếu muốn tôi nói xác suất diễn ra đàm phán (vào 23/2) là 100% thì tôi thà đi chơi xổ số. Tuy vậy tới thời điểm hiện tại kịch bản vẫn là ngày 23/2. Nếu có gì thay đổi chúng tôi sẽ sớm được biết, nhưng hiện không có dấu hiệu nào cho thấy ngày bắt đầu đàm phán sẽ thay đổi” – đại diện Liên Hợp Quốc nhấn mạnh khi được hỏi có thể tin tưởng 100% rằng đàm phán sẽ diễn ra đúng ngày 23/2 không.
Đồng thời bà Veluchchi cũng nhấn mạnh văn phòng Liên Hợp Quốc Geneva hiện đang chuẩn bị cho việc tiến hành các cuộc đàm phán trong tòa nhà của cơ quan này, nhưng “chưa có gì được xác nhận” và mọi thứ vẫn có thể thay đổi.
“Tới nay chúng tôi xác nhận rằng những lời mời đã được gửi đi, chúng tôi cũng nhận được thông tin một số đoàn đại biểu đã được thành lập. Chúng tôi có những cơ chế và đang làm việc để thực thi những cơ chế này cũng như tổ chức công việc hậu cần cho đàm phán. Nhưng trong quá trình này bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra” – đại diện Liên Hợp Quốc nói thêm.
![]() |
Quân đội Syria |
Quân đội Syria giành lại quyền kiểm soát mỏ khí ở ngoại ô Palmyra
RIA Novosti dẫn một nguồn tin thân cận với lực lượng dân quân “Đại bàng sa mạc” của Syria cho hay quân chính phủ với sự hỗ trợ của các đơn vị dân quân và lực lượng không quân đã giành lại quyền kiểm soát mỏ khí đốt Hiyan ở ngoại ô Palmyra thuộc tỉnh Homs.
"Quân đội Syria với sự hỗ trợ của dân quân và lực lượng không nước này đã giành lại được quyền kiểm soát hoàn toàn mỏ khí đốt Hiyan ở phía Tây Palmyra" – nguồn tin trên tiết lộ.
Theo đó trong hoạt động giao tranh hàn g chục tay súng cùng một xe bọc thép của quân khủng bố đã bị tiêu diệt. Một vài nhóm cực đoan đã bỏ chạy về hướng thành phố Palmyra.
Như vậy chỉ một vài ngày trước khi các tay súng IS rút lui nhà máy chế biến khí đốt Hiyan và đường ống dẫn khí nối từ nhà máy này ra ngoài đã bị lực lượng chính phủ phá hủy hoàn toàn.
![]() |
Nga hy vọng đàm phán tại Astana sẽ tạo động lực cho tiến trình sắp tới ở Geneva
Tờ Russia Today đưa tin phát biểu trong lễ khai mạc hội nghị thường niên “Mô hình quốc tế Liên Hợp Quốc” do câu lạc bộ sinh viên của Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Nga tổ chức hôm 14/2 Thứ trưởng Ngoại giao nước này Gennady Gatilov cho biết Moscow hy vọng đàm phán về Syria tại Astana sẽ tạo động lực cho tiến trình sắp tới ở Geneva.
“Hy vọng rằng tiến trình này (đàm phán tại Astana) sẽ cung cấp hoặc tạo động lực cho tiến trình tại Geneva sắp tới” – nhà ngoại giao nhấn mạnh.
“Chúng tôi xem xét tình huống hiện nay tại Syria cũng như các cuộc thảo luận ở Astana là một bàn đạp và nền tảng để tiếp tục đối thoại về Syria tại Geneva” – ông Gatilov nói thêm.
Một cuộc đụng độ giữa quân chính phủ và các tay súng Al-Nusra xảy ra tại Damascus
Trụ sở cảnh sát thành phố Damascus thông báo với RIA Novosti một cuộc đụng độ giữa lực lượng quân đội Syria và các tay súng thuộc nhóm khủng bố Dzhebhat al-Nusra đã diễn ra tại một trong những khu dân cư của Damascus vào hôm thứ Ba (ngày 14/2).
Theo cơ quan thực thi pháp luật này sự cố xảy ra tại thị trấn Barza thuộc phía Đông Bắc thủ đô Syria. Các phần tử cực đoan của một trong những cơ sở của Al-Nusra đã nổ súng vào các binh sĩ Syria. Tổng cộng thời gian đọ súng giữa hai bên không quá nửa giờ đồng hồ. Các đơn vị cứu thương đã có mặt tại hiện trường xảy ra vụ đụng độ. Hiện chưa có bất kỳ thông tin nào về số người thiệt mạng trong vụ việc này.
Thị trấn Barza vốn nổi tiếng sau sự kiện xảy ra 1 năm trước đây. Ngày 9/2/2016 một kẻ đánh bom tự sát đã cố gắng điều khiển một xe bom đi vào khu vực câu lạc bộ sĩ quan của Bộ Nội vụ Syria. Sau khi bị giam giữ tại trạm kiểm soát tên này đã kích hoạt một thiết bị nổ gây ra cái chết cho 4 dân thường và 14 người khác bị thương.
Khi đó IS đã nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công khủng bố này.