Tình hình Syria 16/1: Thổ Nhĩ Kỳ phản đối mời người Kurd tham gia hòa đàm Syria
Ảnh mang tính chất minh họa. |
Điều phối viên của Chính phủ Syria trong bị bắn chết
Hãng Sputnik dẫn một nguồn tin tình báo cho biết điều phối viên của chính phủ Syria trong các cuộc đàm phán với quân khủng bố tại thung lũng Barada, đồng thời là Chuẩn Tướng về hưu Ahmad Ghadban đã bị các tay súng nổi dậy bắn chết.
Theo đó ông này trúng đạn từ một khẩu súng trường bắn tỉa của quân nổi dậy vào tối thứ Bảy (ngày 14/1) khi đang cùng với đội sửa chữa ra khỏi khu bể chứa nước Ain al-Fiji.
Ông Ahmad Ghadban được chính quyền Syria ủy quyền chịu trách nhiệm trong các cuộc đàm phán với những nhóm vũ trang tại thung lũng Barada nhằm kết thúc chiến sự.
Hôm thứ sáu vừa qua (ngày 13/1) quân đội và lực lượng dân quân Syria tại thung lũng Barada đã giành lại quyền kiểm soát bể nước ngọt Ain al-Fiji cung cấp nước sinh hoạt cho toàn bộ Damascus từ tay quân khủng bố.
Đội ngũ kỹ sư bắt đầu khôi phục lại cơ sở hạ tầng bị phá hủy gần như song song với hoạt động rà phá mìn của lực lượng công binh trong khu vực có nguồn nước sinh hoạt. Hôm thứ Bảy (14/1) giai đoạn đầu tiên để phục hồi nguồn nước sinh hoạt của Damascus đã hoàn thành.
Các tay súng thuộc nhóm khủng bố "Dzhebhat al-Nusra" vào cuối tháng 12/2016 đã chiếm giữ nguồn nước ngọt duy nhất cung cấp cho toàn bộ Damascus khiến hơn 5 triệu dân thường tại đây sống trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt.
Nga nâng cấp căn cứ hải quân ở Tartus, Syria
RIA Fan dẫn một nguồn thạo tin cho hay, trong bối cảnh giảm số lượng nhóm không quân Nga ở Syria, quân đội nước này dự định nâng cấp căn cứ Hải quân ở Tartus sao cho các tàu tuần dương có thể dừng đỗ tại đó.
Ở mức độ này căn cứ Hải quân Nga sẽ đảm bảo cho việc dừng đỗ, cũng như tiến hành sửa chữa từ tàu gỡ mìn đến các tàu tuần dương ở cảng Tartus ở mức độ trung bình.
Nguồn tin trên cũng nói thêm rằng các chuyên gia của Hải quân Nga đã sẵn sàng công việc đào sâu và mở rộng các luồng lạch ở cảng Tartus. Muộn sau đó theo Interfax, các chuyên gia Nga sẽ cho xây dựng 2 cầu tàu mới để dành làm nơi đỗ các tàu có lượng choán nước từ 10.000 tấn trở lên.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. |
Thổ Nhĩ Kỳ phản đối mời người Kurd tham gia hòa đàm Syria
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho rằng nếu Mỹ muốn mời lực lượng người Kurd tham dự đàm phán hòa bình Syria sắp tới thì hãy mời luôn cả nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cùng Nga chủ trì cuộc hòa đàm Syria tại Kazakhstan vào ngày 23/1 tới.
Hãng Firat dẫn tuyên bố của Ban chấp hành “Liên minh dân chủ người Kurd” (PYD) ở miền Bắc Syria cho hay, Liên minh lên án việc loại bỏ các đại diện của người Kurd ra khỏi danh sách đại biểu tham gia đàm phán về tình hình Syria ở Astana. Theo đó sự vắng mặt của lực lượng này sẽ gây ảnh hưởng xấu tới hoạt động đàm phán tại Kazakhstan.
Đồng Chủ tịch PYD Fawzi Yousef cũng cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ để theo đuổi lợi ích riêng của mình trong cuộc xung đột tại Syria đã ngăn chặn Liên minh vũ trang “Lực lượng dân chủ Syria” (SDF) tham gia các cuộc đàm phán ở Astana. Thực tế Ankara bằng mọi biện pháp cố gắng ngăn chặn sự phát triển của lực lượng người Kurd.
“Quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ không ép buộc chúng tôi phải từ bỏ việc thực hiện kế hoạch xây dựng nền dân chủ Liên bang ở miền Bắc Syria vốn đã được 165 đại biểu tham dự Diễn đàn khu vực tại Rumeylan ủng hộ 2 tuần trước đây” – bà Yousef nói, đồng thời nhấn mạnh rằng kế hoạch của họ đáp ứng lợi ích của tất cả các nhóm dân tộc.
Trước đó, BBC đưa tin Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vẫn giữ im lặng về việc tham gia các cuộc đàm phán tại Astana.
Ảnh mang tính chất minh họa. |
3 chiến binh IS tới từ Malaysia đã bị tiêu diệt ở Syria
Kênh truyền hình Channel NewsAsia đưa tin, 3 tay súng thuộc nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo IS” tới từ Malaysia, trong đó có 1 tên là thủ lĩnh chiến trường của tổ chức này đã bị tiêu diệt trong hoạt động không kích ở thành phố Raqqa của Syria
Đại diện Ủy ban chống khủng bố của Malaysia Ayub Khan Maidin Pichai cho hay hoạt động không kích diễn ra hôm thứ Sáu (ngày 13/1). Theo đó tổng số chiến binh IS tới từ Malaysia bị tiêu diệt ở Iraq và Syria đã lên tới 30 đối tượng.
Theo truyền thông địa phương thủ lĩnh IS bị tiêu diệt trong vụ không kích này là tên Zainuri Kamaruddin 50 tuổi, thường được biết đến với tên gọi Abu Talhah. Tên này đã từng có mặt trong một đoạn video lan truyền trên Internet vào tháng Năm năm ngoái với những lời đe dọa hướng tới chính phủ Malaysia.