Tình hình Syria 12/10: Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng hoạt động chống khủng bố tại Syria

IS xác nhận về cái chết của một trong những thủ lĩnh; Thượng Viện Nga đề nghị triển khai lượng không quân Nga tại Syria vô thời hạn; Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng hoạt động về phía bờ Đông sông Euphrates; Damascus không đồng tình với việc làm của ông Ban Ki-moo
Tình hình Syria 12/10: Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng hoạt động chống khủng bố tại Syria - ảnh 1

QUân đội Thổ Nhĩ Kỳ

Reuters: IS xác nhận về cái chết của một trong những thủ lĩnh gần Raqqa

Hãng Reuters đưa tin, tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo IS” tự xưng đã xác nhận về cái chết của một trong những thủ lĩnh của mình.

Trước đó vào ngày 7/9 phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook tuyên bố, lực lượng của Liên minh quốc tế chống IS đã thực hiện một vụ không kích, mục tiêu nhằm vào Tiến sĩ Wa’il, còn được biết đến với tên gọi Wa'il Adil Hassan Salman al-Fayyad và đã thành công thủ tiêu tên khủng bố này.

Theo Washington, Wa’il vốn là Bộ trưởng Thông tin IS chuyên giám sát hoạt động tuyên truyền của lực lượng này.

Thông tin về thời gian, địa điểm cùng những chi tiết khác về vụ tấn công này không được nêu rõ.

Thượng Viện Nga đề nghị phê chuẩn hiệp ước triển khai vô thời hạn lực lượng không quân Nga tại Syria

RIA Novosti đưa tin, Ủy ban An ninh và Quốc phòng thuộc Hội đồng Liên Bang (Thượng Viện) Nga hôm thứ Ba (ngày 11/10) đã xác nhận ủng hộ Hiệp ước về việc triển khai vô thời hạn nhóm không quân Nga trên lãnh thổ Syria và đề nghị Thượng Viện phê chuẩn tài liệu này trong cuộc họp ngày 12/10.

Thỏa thuận liên quan tới việc triển khai lực lượng không quân Nga tại Syria được ký kết giữa Moscow và Damascus vào ngày 26/8/2015.

Nhóm không quân Nga hoạt động trên lãnh thổ Syria theo yêu cầu của chính phủ nước này và đóng quân tại sân bay Hmeymim thuộc tỉnh Latakia, Syria. Theo thỏa thuận giữa hai bên quân đội Nga được tự do sử dụng cơ sở hạ tầng cũng như lãnh thổ của sân bay này.

Ngoài ra vũ khí, đạn dược, trang bị và thiết bị hậu cần cần thiết để không quân Nga thực hiện nhiệm vụ tại Syria cũng như đảm bảo an toàn và cuộc sống sinh hoạt cho binh sĩ Nga được chuyển vào Syria mà không chịu bất kỳ khoản phí hay lệ phí nào.

Các binh sĩ của Không quân Nga được tự do đi lại qua biên giới Syria và không phải chịu sự kiểm tra của cơ quan biên giới cùng Hải quan Syria. Ngoài ra binh lính Nga cùng các thành viên trong gia đình họ được hưởng quyền ưu đãi và miễn trừ tương tự như những viên chức ngoại giao khác và gia đình của họ theo Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao của LHQ (ra đời ngày 18/4/1961).

Nhóm không quân Nga được miễn trừ các loại thuế trực tiếp cũng như gián tiếp, được miễn trừ hoàn toàn khỏi thẩm quyền dân sự và hành chính của Syria. Động sản và bất động sản, văn bản và tài liệu lưu trữ của họ là bất khả xâm phạm. Ngoài ra các phương tiện vận tải cùng những máy bay của Không quân Nga  được miễn kiểm tra, lục soát, trưng dụng, bắt giữ hay bất kỳ biện pháp cưỡng chế nào.

Phía Syria không đưa ra bất cứ yêu cầu nào đối với LB Nga cũng như nhóm không quân Nga (tại Syria) và binh sĩ của họ. Damascus cũng không có khiếu nại nào đối với hoạt động của Không quân Nga và binh sĩ của họ.

Thỏa thuận được ký kết vô thời hạn. Việc thực thi thỏa thuận sẽ chấm dứt khi kết thúc thời hạn một năm kể từ thời điểm 1 trong 2 bên thông báo ý định ngừng các hoạt động theo thỏa thuận.

Tình hình Syria 12/10: Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng hoạt động chống khủng bố tại Syria - ảnh 2

QUân đội Thổ Nhĩ Kỳ

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng hoạt động về phía bờ Đông sông Euphrates ở phía Bắc Syria

RIA Novosti đưa tin, phát biểu trước phe phái Đảng cầm quyền Công lý và Phát triển (AKP) do mình lãnh đạo trong Quốc hội vào hôm thứ Ba (ngày 11/10) Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim không loại trừ khả năng quân đội nước này sẽ mở rộng hoạt động về bờ phía Đông sông Euphrates thuộc phía Bắc Syria.

“Hiện chúng ta đang chiến đấu tại bờ phía Tây của sông Euphrates, nhưng nếu bọn khủng bố tiếp tục hoành hành ở phía Đông con sông này thì chúng ta sẽ có các biện pháp đáp trả tương ứng tại đây” – nhà lãnh đạo Ankara tiết lộ.

Trước đó Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra tối hậu thư đối với Lực lượng các đơn vị tự vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở Syria mà Ankara vốn coi là một tổ chức khủng bố có quan hệ với Đảng Công nhân người Kurd bị cấm hoạt động tại quốc gia này. Theo đó Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu YPG di chuyển về bờ phía Đông sông Euphrates nhằm ngăn chặn việc tạo ra một hành lang chung nối 2 lãnh địa của người Kurd ở phía Bắc Syria gần biên giới Ankara. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho hay, không phải tất cả các đơn vị YPG đều đã rời khỏi bờ Tây sông Euphrates, hiện tại Manbij vẫn còn hơn 200 chiến binh thuộc nhóm này.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 24/8 phát động chiến dịch “Lá chắn sông Euphrates” nhằm chống lại IS với sự tham gia của lực lượng đối lập, đã giành lại được thành phố biên giới Dzharablus của Syria và tiếp tục tấn công về phía Nam và Tây Nam nước này. Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan mục tiêu chiến dịch này của Ankara là quét sạch bọn khủng bố ra khỏi lãnh thổ trải dài 5.000 km2, đồng thời thiết lập tại đây một khu vực an toàn để sắp xếp chỗ ở cho những người tị nạn. Về phần mình đại diện người Kurd Syria cho rằng hành động của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ là sự xâm lược (trắng trợn), chủ yếu nhằm mục đích chống lại người Kurd.

Tình hình Syria 12/10: Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng hoạt động chống khủng bố tại Syria - ảnh 3

Tổng thống Syria Assad

Damascus không đồng tình với việc làm của ông Ban Ki-moon

Hãng thông tấn Nhà nước SANA dẫn một nguồn tin chính thức từ Bộ Ngoại giao Syria cho hay, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã nhiều lần làm tổn hại uy tín của tổ chức này bằng cách đứng về một bên trong cuộc xung đột tại Syria.

“Ông Ban Ki-moon đã nhiều lần làm tổn hại tới uy tín và tính khách quan của Liên Hợp Quốc. Ông ấy tự biến mình thành một trong các bên gây ra các vấn đề gây đả kích đối với hòa bình của chúng ta bằng cách không tuân thủ các chuẩn mực tối thiểu về đạo đức cũng như yêu cầu đối với sứ mệnh của mình được quy định trong Hiến chương của Liên Hợp Quốc” – trích tuyên bố của nguồn tin trên.

“Ngài Tổng thư ký đã chọn cho mình cách xử lý sao cho phù hợp với chính sách của một số quốc gia về Syria và phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý cũng như đạo đức liên quan tới việc ông này và một số lực lượng khác đã trợ giúp chính trị cho chủ nghĩa khủng bố cực đoan” – nguồn tin Bộ Ngoại giao Syria tiếp tục.

"Ông ấy đã đưa ra những cáo buộc vô căn cứ mà không hề có bằng chứng nào, đồng thời truyền bá thông tin của những kênh truyền thông đã bị mua chuộc của một số quốc gia âm mưu chống lại người dân Syria. Những kênh này cố tình gây hiểu nhầm cho công chúng về những gì đang xảy ra tại Syria” – nguồn tin kết luận.

Đức Dũng (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !