Tỉnh Đồng Nai thắc mắc về 4.500 tỷ đồng giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành
![]() |
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi làm việc. |
Ngày 12/4, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã làm việc với tỉnh Đồng Nai và thị sát tại một số địa điểm thuộc sân bay Long Thành.
Báo cáo tại đây, lãnh đạo tỉnh cho biết, sau khi Thủ tướng phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai.
Tuy nhiên tỉnh cũng cho rằng đây là dự án rất đặc thù, nhiều hạng mục dự án chưa được phê duyệt nên chưa thể xác định quy mô hay tổng mức đầu tư, do đó có phần khó khăn khi thực hiện.
Phó Chủ tịch tỉnh Trần Văn Vĩnh cho biết, tỉnh còn rất ít thời gian để thu hồi hơn 5.000ha đất và tổ chức tái định cư, giải quyết việc làm cho gần 5.000 hộ dân với hơn 15.000 nhân khẩu. Vì vậy theo ông, tỉnh cần có cơ chế đặc thù.
Về nguồn vốn cho bồi thường, giải phóng mặt bằng, tỉnh cũng đề nghị Bộ Tài chính cho biết số tiền 4.500 tỷ đã chuyển là dành riêng cho năm 2018 hay giai đoạn từ 2017 – 2020, từ đó có kế hoạch sử dụng phù hợp.
Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng khẳng định, tầm quan trọng của dự án là động lực phát triển kinh tế của cả vùng, giải quyết nhu cầu đi lại bằng đường không đang ngày càng tăng, đồng thời giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất đang rất chật chội.
Do vậy ông yêu cầu tỉnh và các bộ ngành liên quan phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong quá trình này không được để tình trạng xây dựng tự phát, trái quy hoạch. Ngoài ra cần kết nối hạ tầng đồng bộ trong và ngoài sân bay, tính toán phát triển các ngành nghề, dịch vụ gắn với cảng hàng không này.
Với những khó khăn phát sinh, tỉnh cần sớm báo cáo Chính phủ để tìm cách tháo gỡ, không để ảnh hưởng đến dự án.
