Tỉnh Đắk Lắk “hỏa tốc” làm rõ vụ HTX Đoàn Kết ngang nhiên khai thác cát trái phép

Vừa qua, Infonet đăng tải loạt bài về việc HTX Đoàn Kết (thôn Quỳnh Ngọc, xã Ea Na, Krông Ana, Đắk Lắc) khai thác cát trái phép trên sông Krông Nô, khiến bà con xã viên và dư luận hết sức bức xúc. Ngay sau đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các Sở, ngành liên quan vào cuộc kiểm tra làm rõ.

Xe vận chuyển cát ra khỏi bãi tập kết mà không qua trạm cân.

Cụ thể, ngày 15/8, UBND tỉnh Đắk Lắk có công văn hỏa tốc số 6648/UBND-NNMT, gửi Sở Môi Tài Nguyên và Môi trường Đắk Lắk về việc xử lý các nội dung liên quan đến hớp tác xã khai thác cát Đoàn Kết.

Công văn nêu rõ: “Ngày 15/8/2019, UBND tỉnh nhận được đơn kiến nghị đề ngày 10/8/2019 của ông Lưu Anh Tuấn, đại diện cho các xã viên Hợp tác xã khai thác cát Đoàn Kết (địa chỉ số 84 Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP. Buôn Ma thuột, tỉnh Đắk Lắk), kiến nghị cấp có thẩm quyền tạm dừng việc gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản cho Hợp tác xã khai thác cát Đoàn Kết”.

Hai đầu trạm chưa có đường đấu nối, để cỏ mọc um tùm.

Công văn cũng thông tin, Báo điện tử Infonet/VietnamNet có loạt bài: “Đắk Lắk: Tàu không số, không đăng kiểm rầm rộ hút cát trái phép trên sông Krông Nô” và bài “Đắk Lắk: Hợp tác xã Đoàn Kết ngang nhiên hút cát trái phép, Sở TN&MT nói gì?”

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng giao Sở Sở Môi Tài Nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Krông Ana và các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ nội dung Đơn kiến nghị nêu trên của ông Lưu Anh Tuấn và thông tin phản ánh của Báo điện tử Infonet/VietnamNet.

Tàu bơm cát lên bãi của HTX Đoàn kết vào sáng 11/8.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng nhấn mạnh: “Trường hợp phát hiện các hành vi sai phạm, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh đình chỉ, thu hồi giấy phép theo quy định của pháp luật, trước ngày 30/8/2019”.

Trước đó, như Infonet đã thông tin, thời gian qua, mặc dù chưa được gia hạn và cấp quyền khai thác cát tròn 1 năm nay, nhưng HTX khai thác cát Đoàn Kết vẫn tiến hành khai thác cát trái phép, gây bức xúc dư luận và bà con xã viên.

Tàu của HTX Đoàn Kết hút cát vào chiều 12/8.

Vào cuộc điều tra, PV Infonet nhận thấy, vào ngày 11/8, hoạt động khai thác cát trái phép tại đây diễn ra một cách rầm rộ, công khai, nhiều xe tải loại lớn nối tiếp nhau vào “ăn hàng” mà không gặp bất kỳ sự ngăn cấm nào từ chính quyền cũng như cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn sử dụng tàu thuyền chưa đăng ký, đăng kiểm hút cát bơm lên bãi thuộc HTX khai thác cát Đoàn Kết.

Điều đáng nói là, trạm cân của HTX khai thác cát Đoàn Kết vẫn chưa hoàn thiện để đưa vào hoạt động. Hai đầu trạm chưa có đường đấu nối, để cỏ mọc um tùm. Nhà điều hành trạm cân chưa được xây dựng, các thiết bị để lưu giữ số liệu cũng không có.

Bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng, vách đất dựng đứng.

Sau đó vào khoảng 15h 00 phút ngày 12/8, một chiếc thuyền của HTX Đoàn Kết lại tiến hành hút cát trái phép trên dòng sông Krông Nô, thuộc địa bàn thôn 6, xã Bình Hòa, huyện Krông Ana (Đắk Lắk).

Lúc này, khối lượng cát trong thuyền đã gần đầy. Vị trí chiếc thuyền đang hút cát nằm ngay cạnh bờ sông, nơi có một đoạn đã bị sạt lở nghiêm trọng, vách đất dựng đứng, dấu vết còn tương đối mới, uy hiếp trực tiếp đến cánh đồng lúa phía bên kia bờ sông.

Tàu hút cát ngang nhiên hoạt động khi chưa có giấy phép.
Đáng chú ý, cách vị trí mà chiếc thuyền này hút cát khoảng chừng 150m là một tấm biển cấm khai thác cát sỏi với nội dung: “UBND huyện Krông Ana, Khu vực sạt lở và có nguy cơ sạt lở bờ sông, cấm khai thác cát sỏi lòng sông”.

Được biết, HTX khai thác cát Đoàn Kết thành lập vào năm 2004, đến năm 2010 thì được UBND tỉnh Đắk Lắk cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 2040/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 và Quyết định gia hạn số 2087/QĐ-UBND ngày 11/8/2015, do ông Phan Ngọc Liệu, Chủ nhiệm HTX và cũng là người đại diện theo pháp luật.

Diện tích khai thác 18 ha, được giới hạn bởi cá điểm góc 1 có tọa độ (X=1375438; Y=441325) và điểm góc 2 có tọa độ (X=1377519; Y=444543). Khối lượng cát nguyên khai của mỏ là 275.586m3.

Địa điểm khai thác tại sông Krông Nô với chiều dài 4,2 km, thuộc địa phận xã Bình Hòa (huyện Krông Ana). Thời hạn khai thác từ tháng 8/2010 đến tháng 8/2015. Gia hạn lần 1 từ tháng 8/2015 đến tháng 8/2018. Từ tháng 8/2018 đến nay, HTX đã làm thủ tục xin cấp gia hạn tiếp và đang chờ UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt.


Trần Hoàn
Từ khóa: Khai thác cát trái phép Hợp tác xã Đoàn Kết Sông Krông Nô Chỉ đạo làm rõ Công văn hỏa tốc UBND tỉnh Đắk Lắk Sở Môi Tài Nguyên và Môi trường Đắk Lắk

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !