Tình báo Mỹ theo dõi hơn 50.000 máy tính trên khắp thế giới
![]() |
| NSA đã theo dõi hơn 50.000 máy tính trên khắp thế giới |
Tờ NRC Handelsblad cho hay NSA đã cài phần mềm mã độc mang tên "Khai thác Hệ thống Máy tính" (CNE) để thu thập thông tin tình báo từ 50.000 hệ thống máy tính trên khắp thế giới từ năm 2012.
Theo tài liệu mật của NSA, CNE "thu thập thông tin tình báo thông qua mạng lưới máy tính khai thác nguồn dữ liệu từ hệ thống thông tin của đối phương hoặc các mạng lưới khác". Đặc biệt, CNE có thể hoạt động âm thầm mà không bị phát hiện trong nhiều năm. Trong đó, CNE chủ yếu được cài vào các máy tính đặt tại Trung Quốc, Nga, Venezuela và Brazil.
Ngoài ra, TAO – một đơn vị đặc nhiệm do NSA điều hành, chịu trách nhiệm tiếp cận các hệ thống máy tính ở nước ngoài.
Điển hình, NSA từng dùng CNE để tấn công vào công ty truyền thống Bỉ - Belgacom hồi tháng 9/2013. Trước đó, Cơ quan Tình báo Anh GCHQ – đơn vị hợp tác với Mỹ, bị cáo buộc là thủ phạm của vụ tấn công trên.
Theo đó, GCHQ đã cài phần mềm mã độc vào mạng lưới của Belgacom để nghe trộm và ghi lại hoạt động trao đổi thông tin và điện đàm do các khác hàng của Belgacom thực hiện.
Một số nguồn tin cho hay TAO đã tuyển dụng hơn 1.000 hacker để đảm nhận nhiệm vụ theo dõi hệ thống máy tính tại nước ngoài. Theo tờ Washington Post, khả năng hoạt động của TAO được bắt đầu từ năm 1998.
Tờ NRC tiết lộ NSA cũng đã triển khai hoạt động tình báo tại Hà Lan từ năm 1946 – 1968. Mới đây, Bộ trưởng Nội vụ Hà Lan - Ronald Plasterk xác nhận NSA đã theo dõi hoạt động trao đổi thư điện tử và điện đàm tại nước này và cơ quan an ninh Hà Lan AIVD.
