Tin thế giới cuối ngày: Trung Quốc "miễn cưỡng" lãnh đạo toàn cầu nếu cần

Tờ Nước Nga Ngày nay (RT) dẫn lời một nhà ngoại giao cao cấp của Trung Quốc cho hay, Trung Quốc không muốn làm lãnh đạo thế giới nhưng vẫn sẵn sàng đóng vai trò đó nếu các nước khác không đảm nhiệm.

Trung Quốc

* Tờ Nước Nga Ngày nay (RT) dẫn lời ông Zhang Jun, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Quốc tế, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, Trung Quốc không muốn làm lãnh đạo thế giới nhưng có thể buộc phải đóng vai trò đó nếu các nước khác không đảm nhiệm.

Trong khi đó, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng mô tả Trung Quốc là lãnh đạo của một thế giới toàn cầu hóa, nơi chỉ có hợp tác quốc tế mới giải quyết được các vấn đề lớn.

Tin thế giới cuối ngày: Trung Quốc

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Trung Quốc – Mỹ

* Reuters đưa tin, phát biểu trong cuộc họp báo thường xuyên tại Bắc Kinh hôm 23/1, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói: "Chúng tôi kêu gọi chính quyền mới của Mỹ hiểu đầy đủ về sự nhạy cảm cao của vấn đề Đài Loan và tiếp tục tôn trọng chính sách Một Trung Quốc”.

Bà Oánh gọi chính sách “Một Trung Quốc” là "nền tảng chính trị" của các mối quan hệ trong tương lai giữa Mỹ và Trung Quốc.

Theo bà này, bất kỳ chính phủ Mỹ nào cũng phải có nghĩa vụ giữ đúng những cam kết đó của cả hai đảng chính trị của Mỹ và "nghiêm chỉnh" duy trì quan hệ phi ngoại giao với Đài Loan.

Phát ngôn trên của bà Hoa Xuân Oánh được đưa ra trong bối cảnh ông Donald Trump cũng đã khiến Bắc Kinh tức giận khi nhận cuộc gọi chúc mừng của nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Ông còn đặt câu hỏi về việc Washington có nên tiếp tục công nhận chính sách “Một Trung Quốc hay không.

Tin thế giới cuối ngày: Trung Quốc

Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump

* Reuters đưa tin, hôm 23/1, chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ ngăn Trung Quốc chiếm lãnh thổ tại các vùng biển quốc tế ở Biển Đông.

Trong khi đó, theo Reuters, các trợ lý của ông Trump cho biết, Mỹ sẽ tăng cường lực lượng hải quân ở khu vực châu Á để đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Mỹ phải cẩn trọng khi đưa ra các phát ngôn về Biển Đông.

* CNN đưa tin, hôm 23/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đúng như cam kết của ông trong quá trình tranh cử.

Việc ông ký sắc lệnh rút khỏi TPP đã gửi tín hiệu đến các nước trên thế giới rằng, tất cả những tuyên bố của ông về thương mại trong chiến dịch tranh cử sẽ được biến thành hành động.

TPP được coi là một trong những trọng tâm hay điểm nhấn quan trọng của cựu Tổng thống Barack Obama trong chính sách “xoay trục châu Á”.

Bên cạnh việc rút khỏi và đàm phán lại các thỏa thuận thương mại tự do, ông Trump cũng có nhiều hành động khác để thúc đẩy ngành sản xuất trong nước.

Mỹ

Tin thế giới cuối ngày: Trung Quốc

Ông Rex Tillerson

* Reuters đưa tin, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ ủng hộ/phản đối ông Tillerson là 11/10. Cụ thể là tất cả các thành viên đảng Cộng hòa đều ủng hộ ông Tillerson trong khi tất cả các thành viên đảng Dân chủ đều phản đối.

Cho đến trước khi Ủy ban này bỏ phiếu vào hôm qua (24/1), nhiều người vẫn nghi ngờ về khả năng được phê chuẩn của ông Tillerson. Tuy nhiên, vào phút chót, Thượng nghị sĩ Marco Rubio, một thành viên Ủy ban từng chỉ trích ông Tillerson đã thay đổi ý định và ủng hộ ứng viên Ngoại trưởng này.

* Cùng ngày ngày 23/1, Thượng viện Mỹ đã nhất trí phê chuẩn quyết định của Tổng thống Donald Trump đề cử Hạ nghị sỹ Mike Pompeo vào vị trí Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Trên cương vị Giám đốc CIA, ông Pompeo sẽ chịu trách nhiệm quản lý một mạng lưới điệp viên trải khắp thế giới vào thời điểm có nhiều căng thẳng an ninh leo thang, trong đó có các hành động hung hăng của Nga, tham vọng hạt nhân của Triều Tiên và mối đe dọa từ nhóm khủng bố IS.

Mỹ - Nga

* Theo Los Angeles Times, hôm 23/1, Nhà Trắng cho biết tân Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng hợp tác quân sựvới Nga để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Nếu đúng như vậy thì đây sẽ là một sự thay đổi chính sách lớn của chính phủ Mỹ.

Tuy vậy, việc hợp tác giữa quân đội Nga – Mỹ đang bị giới hạn nghiêm trọng bởi điều khoản của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia được Quốc hội Mỹ thông qua vào cuối năm 2014 nhằm đáp lại việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine.

PHẠM KHÁNH (Tổng hợp)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !