Tin thế giới 8/10: Mỹ "tháo chạy" khỏi đông bắc Syria, Nga có động thái lạ

Mỹ quyết định rút quân khỏi đông bắc Syria trong lúc Thổ Nhĩ Kỳ đến gần, TT Trump lên tiếng; Lực lượng người Kurd tức giận; Nga bắt đầu có hành động lạ trong khu vực; cuộc trò chuyện Trump - Zelensky có những tình tiết "điên rồ" v.v... là những tin chính ngày 8/10.

Trung Đông

*Sau khi Mỹ tuyên bố rút quân khỏi khu vực đông bắc Syria, nơi quân đội người Kurd đang kiểm soát, trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị chiến dịch quân sự nhằm tiến vào khu vực này, một phát ngôn viên của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã nói rằng hành động này có thể khiến tổ chức khủng bố IS xuất hiện trở lại. Họ chỉ trích thậm tệ quyết định của Mỹ khi đã “không thực hiện cam kết” của mình, gọi đây là “cú đâm sau lưng” và tuyên bố sẽ “không do dự một phút nào” để bảo vệ mình trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Quân đội Mỹ sẽ rút khỏi khu vực đông bắc Syria, trong khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến vào khu vực này.

*Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng việc rút quân là nỗ lực nhằm “thoát ra khỏi cuộc chiến ngớ ngẩn không hồi kết” ở Syria, khi ban đầu Mỹ “chỉ có ý định ở lại Syria trong vòng 30 ngày”. Ông Trump cũng tái khẳng định Mỹ đã đánh bại các phần tử khủng bố IS “một cách nhanh chóng” và tỏ ý không muốn can thiệp vào cuộc xung đột giữa quân đội người Kurd và Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đã kéo dài trong nhiều thập kỷ qua, đồng thời muốn nhường sân chơi cho các bên liên quan.

*Tuy vậy, ông Trump cũng nhân đây gửi lời cảnh báo mạnh mẽ nhất đối với Thổ Nhĩ Kỳ, khi ông khẳng định “sẽ hủy diệt và nghiền nát nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ” nếu nhận thấy nước này có bất kỳ hành động nào đi quá giới hạn. Cùng lúc đó, Lầu Năm Góc cho biết họ “không ủng hộ chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria” và bất kỳ hành động đơn phương nào đều gây ra rủi ro lớn cho Ankara. Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ coi lực lượng người Kurd là phân nhánh của một tổ chức khủng bố, chính lực lượng này đã được Mỹ hậu thuẫn để chống IS trong nhiều năm qua.

Động thái của Mỹ đã khiến lực lượng người Kurd và nhiều quan chức Mỹ phản đối.

*Không có thông tin nào về phản hồi của Thổ Nhĩ Kỳ đối với những tuyên bố của Mỹ và lực lượng SDF, song mới đây một số đoạn phim xuất hiện trên mạng cho thấy không quân Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành không kích xuống nhiều vị trí của lực lượng người Kurd tại một tỉnh ở Syria. Sự hiện diện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria từ lâu đã bị chính quyền Damascus chỉ trích dữ dội.

*Trong một diễn biến khác, Nga được cho là đã “phóng nhầm” tên lửa xuống một khu vực ở Syria. Phiến quân ở tây nam tỉnh Aleppo cho biết họ đã bị một quả tên lửa hành trình tấn công vào ngày 6/10. Thông tin này được đưa ra sau khi Không quân Nga tiến hành cuộc không kích chiến lược nhằm vào cứ điểm của phe nổi dậy Hurras al-Deen ở tỉnh Idlib. Trong khi đó, lực lượng đặc nhiệm Nga bắt đầu có những hoạt động nhất định sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi khu vực đông bắc Syria.

Mỹ

Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky bắt tay nhau.

*Trong bản ghi nhớ của người cung cấp thông tin mật về cuộc gọi giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, nội dung cuộc gọi này rất “điên rồ” và “đáng sợ”. Theo đó, Tổng thống Mỹ không đề cập đến việc viện trợ quân sự cho Ukraine mà chỉ nhắc đến việc sẽ cử luật sư riêng của mình tới Ukraine để thảo luận điều tra nghi ngờ ông Joe Biden, ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 2020, và con trai là Hunter Biden có tham nhũng. Cuộc gọi này trong mấy ngày qua đã khiến chính trường Mỹ điên đảo khi đảng Dân chủ yêu cầu điều tra luận tội Tổng thống Trump vì đã lạm quyền.

Hong Kong

*Đặc khu trưởng Hong Kong Carrie Lam cho biết, nếu cuộc biểu tình ở Hong Kong chuyển biến xấu thì khả năng quân đội Trung Quốc can thiệp là hoàn toàn không thể bị loại trừ. Bà cũng nói rằng những gì đang xảy ra ở Hong Kong “không còn là một phong trào dân chủ hòa bình nữa”. Cuộc biểu tình ở Hong Kong đã kéo dài trong nhiều tháng nay nhưng vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, và nhiều người tham gia đã kêu gọi bà Lam từ chức.

Anh Tuấn (tổng hợp)
Từ khóa: Mỹ Thổ Nhĩ Kỳ chiến tranh xung đột người Kurd vũ trang

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !