Tin thế giới 5/11: Mỹ cấm vận Iran, tập trận hải quân chung với Hàn Quốc
Mỹ
*Tổng thống Mỹ Donald Trump và người tiền nhiệm Barack Obama mới đây đã thể hiện quan điểm trái ngược nhau của mình về tình hình nước Mỹ hiện tại. Trong lúc cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ đang đến gần, ông Trump nhắc đến vấn đề dòng người di dân đang đến gần biên giới Mỹ; khẳng định những thành tựu về kinh tế mà ông đã đạt được, đồng thời lên án Đảng Dân chủ “dùng búa tạ đập nát nền kinh tế” Mỹ. Đáp lại, ông Obama nói rằng những thành tựu kinh tế ngày nay bắt nguồn từ những nỗ lực của chính quyền Obama và chỉ trích Đảng Cộng hòa đang có những hành vi dối trá.
![]() |
Cựu Tổng thống Barack Obama vẫn còn sức hút trước công chúng. |
Trung Đông
*Iran đã sẵn sàng trong trường hợp xảy ra xung đột với Mỹ ở khu vực Trung Đông. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Iran từng có thể kiểm soát Trung Đông trong 12 phút nhưng hiện tại thì không thể, một tướng Iran tuyên bố rằng “nền kinh tế Mỹ không đủ sức để chi trả cho một cuộc chiến mới”, “cơ cấu quân đội Mỹ đã lỗi thời” và tàu sân bay Mỹ “đang nằm trong tầm bắn của tên lửa đạn đạo có độ chính xác cực cao” của Iran.
*Tổng thống Trump trong một buổi phỏng vấn với một hãng thông tấn của Mỹ đã nói rằng cuộc không kích nhằm vào một xe bus chở học sinh ở Yemen của liên quân Ả Rập Xê út là một vụ việc “kinh khủng” và bắt nguồn từ việc không quân Ả Rập Xê út “không biết sử dụng” bom Mỹ. Ả Rập Xê út đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng chính trị lớn, không chỉ vì vụ không kích này mà còn vì vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi khi ông vào lãnh sự quán Ả Rập Xê út tại Istanbul.
![]() |
Hiện trường cuộc không kích vào xe bus chở học sinh ở Yemen, khiến 51 người (trong đó có 40 em nhỏ) thiệt mạng. |
*Ngày 5/11, lệnh cấm vận của Mỹ đối với Iran đã chính thức có hiệu lực. Mặc dù Mỹ đã đe dọa sẽ phạt nặng bất kỳ quốc gia hoặc đoàn thể nào tiếp tục có hoạt động thương mại với Iran, tuy nhiên Mỹ đã buộc phải cho phép một số quốc gia trên thế giới “miễn nhiễm” với lệnh trừng phạt. Cụ thể, 5 nước nhập khẩu dầu mỏ từ Iran nhiều nhất là Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ đều được cho phép tiếp tục hoạt động thương mại với Iran, còn Liên minh châu Âu cam kết sẽ bảo vệ các doanh nghiệp của họ và tạo điều kiện để những nước này có thể hợp tác với Iran.
Châu Á – Thái Bình Dương
*Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, sự hiện diện của ông Kim Yong-chol (Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên) ở Mỹ sẽ là tín hiệu đáng mừng cho thấy quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên đang được cải thiện. Sau khi Triều Tiên đe dọa sẽ tái khởi động chương trình hạt nhân trở lại, ông Pompeo cho biết đây là “điều bình thường” và Mỹ vẫn sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên.
![]() |
Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu tập trận chung trở lại? |
*Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu các cuộc tập trận hải quân chung từ ngày 5/11 nhằm hỗ trợ cho những nỗ lực ngoại giao về phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hai nước sẽ cử 500 lính thủy đánh bộ cùng nhiều khí tài quân sự khác tham gia vào cuộc diễn tập này với mục đích “kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu” của binh lính hai nước.
*Sự khác biệt về cách ứng xử của Trung Quốc đối với tàu chiến Mỹ và tàu Nhật Bản đã khiến nhiều hãng tin trên thế giới để ý. Khi một tàu sân bay trực thăng của Nhật Bản bị tàu Trung Quốc phát hiện, phía Trung Quốc đã gửi lời chào buổi sáng, trong khi tàu Mỹ đã vấp phải những phản ứng cứng rắn. Một trong những nguyên nhân được đưa ra đó là bởi quan hệ Trung – Nhật đang ấm lên và tàu Nhật Bản không có bất kỳ động thái gây khiêu khích nào.
Châu Âu
*Các tướng lĩnh NATO mới đây đã tiết lộ về những khó khăn mà họ sẽ gặp phải nếu xung đột giữa Nga và NATO xảy ra. Các thành viên NATO hiện gặp vấn đề trong việc triển khai binh lính cùng trang thiết bị quân sự nhanh chóng ra khu vực Đông Âu khi đến lúc này các nước vẫn chưa thống nhất về tuyến đường hàng không và đường bộ họ có thể đi qua mà không ảnh hướng đến chủ quyền của các nước thành viên.
*Ngoại trưởng Đức Heiko Maas mới đây đã đưa ra đề xuất 4 điểm nhằm đảm bảo an ninh cho châu Âu. Thứ nhất, châu Âu phải tiến hành trao đổi dữ liệu với Mỹ và Nga. Thứ hai, các nước châu Âu phải tìm cách “vượt qua sự ngờ vực lẫn nhau”. Thứ ba, châu Âu phải theo dõi chặt chẽ thông tin về các loại tên lửa hiện có. Thứ tư, châu Âu phải gây sức ép với Trung Quốc về vấn đề kiểm soát vũ khí.
![]() |
Cảnh sát chống bạo động đã được triển khai để trấn áp những người tị nạn có hành động bạo lực. |
*Một quan chức Bộ Nội vụ Áo mới đây đã bày tỏ quan ngại về việc 20.000 người tị nạn mang vũ khí tập trung ở khu vực biên giới Bosnia - Croatia đang chuẩn bị tiến sâu hơn nữa vào châu Âu. Theo dự báo, những người này sẽ tiếp tục di chuyển về các nước ở phía Bắc Âu, nơi tạo điều kiện rất tốt cho những người tị nạn.