Tin thế giới 28/2: Mỹ - Triều không đạt thỏa thuận, căng thẳng Ấn Độ - Pakistan

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên không đạt được thỏa thuận nào; Mỹ đe dọa trừng phạt Nga đến khi nào trả lại Bán đảo Crimea cho Ukraine; Quân đội Ấn Độ và Pakistan bắn nhau ở khu vực Kashmir; Ukraine cấm quan sát viên Nga tới giám sát bầu cử Tổng thống… là những tin thế giới nổi bật ngày 28/2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong un

Thượng đỉnh Mỹ - Triều

*Trong cuộc họp báo kéo dài khoảng 30 phút tại khách sạn JW Marriott ở Hà Nội chiều 28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo những nội dung chính của hội nghị thượng đỉnh lần hai với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong đó gồm nhiều vấn đề từ phi hạt nhân hóa, các lệnh trừng phạt, khả năng phát triển kinh tế của Triều Tiên,....

Ông Trump tại buổi họp báo. Nguồn: CNN

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều kết thúc không đạt được thỏa thuận nào

Tổng thống Trump cho biết ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chia sẻ nhiều vấn đề và đã "có một thời gian hữu ích", "khi rời hội nghị, bầu không khí rất tốt, rất thân thiện". Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng "hiện chưa phải là thời điểm thích hợp để ký thỏa thuận giữa hai bên".

Theo ông Trump, khúc mắc chính trong đàm phán khiến hai bên không đạt được thỏa thuận tại hội nghị lần này là việc nhà lãnh đạo Triều Tiên đề nghị dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt, nhưng chưa có đủ các bước phi hạt nhân hóa tương xứng. Tổng thống Mỹ cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định sẵn sàng phi hạt nhân hóa, nhưng hai bên vẫn còn bất đồng lớn về các điều kiện để thực hiện mục tiêu này.

Ông Kim Jong-un sẵn sàng tháo dỡ tổ hợp hạt nhân Yongbyon nếu các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, song Mỹ "muốn nhiều hơn" thế. Mặc dù vậy, Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ không áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên. Ông tin tưởng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vì ít nhất đến nay không có thêm vụ thử tên lửa nào.

Video cuộc họp báo của Tổng thống Trump

Tổng thống Trump cũng cho rằng Triều Tiên có tiềm năng trở thành "cường quốc kinh tế". Theo ông, Trung Quốc đã hỗ trợ Triều Tiên rất nhiều trong công cuộc phát triển kinh tế và Nga cũng vậy. Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẵn sàng dỡ bỏ trừng phạtnếu Triều Tiên thiện chí.

Theo Tổng thống Trump, hội nghị thượng đỉnh lần hai "không phải là không đạt được tiến bộ" vì ông Kim Jong-un cho biết sẽ không tiến hành thêm các vụ thử hạt nhân và tên lửa. Ông Trump hy vọng hai nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục gặp nhau "trong tương lai", song không đưa ra một thời gian biểu cụ thể nào. Ông cho rằng mối quan hệ với nhà lãnh đạo Triều Tiên vẫn tốt đẹp.

Tổng thống Trump cho biết ông sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về kết quả hội nghị thượng đỉnh lần hai với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Trước đó, Thư ký báo chí của Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên đã có "cuộc gặp tốt đẹp và mang tính xây dựng" tại Hà Nội. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng ra tuyên bố đánh giá sự "chân thành" của hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên, đồng thời bày tỏ hy vọng "đối thoại Mỹ - Triều sẽ được tiếp tục".

Căng thẳng Ấn Độ-Pakistan

Tờ India Today dẫn nguồn tin đại diện lực lượng vũ trang Ấn Độ Devender Ananda cho hay: "Vào khoảng sáu giờ sáng giờ địa phương, Pakistan đã khởi xướng một hành vi khiêu khích vi phạm đối với chế độ ngừng bắn, nã súng cối và dùng vũ khí cỡ nòng nhỏ bắn phá dọc theo dọc theo khu vực của Krishna Gkhati”.

Theo ông Devender Ananda, quân đội Ấn Độ đáp trả bằng cách pháo kích. Cuộc pháo kích diễn ra sau khoảng một giờ. Chính quyền Ấn Độ đã đóng cửa tất cả các trường học, tổ chức giáo dục trong phạm vi 5km từ đường kiểm soát giới tuyến.

Quân đội Pakistan tại nơi chiến đấu cơ F-16 Ấn Độ bị bắn hạ hôm 27/2

*Ngày 27/2, một người phát ngôn quân đội cho biết Pakistan đã bắn hạ 2 máy bay của Không quân Ấn Độ trong không phận nước này tại Kashmir và bắt giữ 1 phi công Ấn Độ.

Sau đó, báo chí Ấn Độ dẫn lời các quan chức cho biết một máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Pakistan đã bị các lực lượng phòng không Ấn Độ bắn hạ tại vùng Rajouri thuộc khu vực Jammu vào sáng cùng ngày.

*Trước tình hình căng thẳng không ngừng leo thang giữa Ấn Độ và Pakistan, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi chính phủ hai nước thực hiện các biện pháp kiềm chế nhằm đảm bảo tình hình căng thẳng không trở nên tồi tệ hơn.

Nhiều nước như Mỹ, Anh, Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã kêu gọi hai bên giải quyết mâu thuẫn bằng biện pháp ngoại giao vì hành động quân sự không chỉ gây tổn hại cho hai nước mà còn cho các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế.

Mỹ - Nga - Ukraine

*Ngày 27/2, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ sẽ tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga cho tới khi Nga trao trả lại quyền kiểm soát Bán đảo Crimeacho Ukraine.

Trong một phát biểu, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định: “Mỹ sẽ duy trì các biện pháp trừng phạt tương ứng đối với Nga cho đến khi Chính phủ Nga trao lại quyền kiểm soát Crimea cho Ukraine và thực hiện đầy đủ các thỏa thuận Minsk".

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

Ngoại trưởng Pompeo cũng lên án việc Nga chiếm đóng Bán đảo Crimea 5 năm trước đã thúc đẩy sự leo thang xâm lược của Nga và thế giới không bao giờ quên được những lời dối trá mà Nga sử dụng để biện minh cho sự xâm lược của mình và che giấu nỗ lực sáp nhập lãnh thổ Ukraine.

*Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký ban hành luật cấm công dân Liên bang Nga cũng như những người được Nga đề cử, làm quan sát viên bầu cử tổng thống Ukraine vào tháng 3 tới.

Trước đó, Quốc hội Ukraine, ngày 7/2, đã thông qua luật, theo đó quan sát viên bầu cử tổng thống, quốc hội hay các cuộc bầu cử địa phương không thể là "người dân hay công dân của nhà nước bị Quốc hội Ukraine công nhận là quốc gia xâm lược hay quốc gia chiếm đóng", cũng như "người được đề cử làm quan sát viên bởi một quốc gia mà bị Quốc hội Ukraine thừa nhận là quốc gia xâm lược hay quốc gia chiếm đóng".

Trí Đức (Tổng hợp)
Từ khóa: Thượng đỉnh Mỹ Triều thượng đỉnh Kim trump hội nghị thượng đỉnh Mỹ triều Tin thế giới 28.2 Mỹ - Triều không đạt thỏa thuận căng thẳng Ấn Độ - Pakistan Hội nghị thượng đỉnh Mỹ triều không đạt thỏa thuận căng thẳng Ấn độ Pakistan Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên không đạt được thỏa thuận nào Mỹ đe dọa trừng phạt Nga đến khi nào trả lại Bán đảo Crimea cho Ukraine Quân đội Ấn Độ và Pakistan bắn nhau ở khu vực Kashmir Ukraine cấm quan sát viên Nga tới giám sát bầu cử Tổng thống những tin thế giới nổi bật ngày 28.2

Hé lộ UAV Ukraine được mệnh danh ‘cơn ác mộng’ của quân đội Nga

Máy bay không người lái (UAV) ném bom Vampire của Ukraine đang được xem là ‘cơn ác mộng’ đối với quân đội Nga trong các cuộc đột kích ban đêm.

Video quân đội Ukraine tập kích kho chứa mìn của Nga

Quân đội Ukraine đã bắn nổ một kho chứa mìn chống tăng của Nga tại tiền tuyến miền nam.

Rộ tin Nga chuyển hệ thống phòng không S-400 từ Kaliningrad tới Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga có thể đã di chuyển một số hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ vùng Kaliningrad tới Ukraine.

Những cuộc đoàn tụ đầy xúc động sau khi Israel và Hamas trao đổi con tin

Các đợt trao đổi tù nhân và con tin giữa Israel-Hamas đã giúp hàng chục người được trở về với gia đình, tạo ra những cuộc đoàn tụ vô cùng xúc động.

Tướng Ukraine hé lộ khả năng Nga mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt

Tướng quân đội Ukraine cho hay, Nga có thể mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt ra ngoài khu vực miền đông và nam Ukraine thêm lần nữa.

Israel tuyên bố hạ chỉ huy hải quân Hamas, xác nhận thả 39 tù nhân Palestine

Israel sáng nay (24/11) tuyên bố hạ Amar Abu Jalalah, chỉ huy lực lượng hải quân Hamas, trong đợt không kích ở thành phố Khan Younis thuộc miền nam Dải Gaza.

Hamas trả tự do vô điều kiện cho 23 con tin Thái Lan

Hamas cho biết sẽ trả tự do vô điều kiện cho 23 con tin Thái Lan mà nhóm này đang giam giữ ở Gaza, sau khi Iran làm trung gian cho chính phủ Thái Lan và và nhóm quân này.

Nga tuyên bố bán 99% sản lượng dầu cao hơn giá trần phương Tây

Nga đã bán thành công gần như toàn bộ sản lượng dầu của đất nước với giá cao hơn mức trần 60 USD/thùng do phương Tây áp đặt.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhận định thời gian kết thúc xung đột

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, cuộc xung đột giữa nước này với Phong trào Hồi giáo Hamas sẽ kéo dài ít nhất thêm 2 tháng nữa.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas có khả thi?

Rất nhiều người tại Israel, Palestine, Trung Đông và trên khắp thế giới đã cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Đang cập nhật dữ liệu !