Tin thế giới 24/2: Malaysia - Triều Tiên lục đục vì "Kim Jong-nam"
Triều Tiên:
*Hôm nay (24/2), giới chức Hàn Quốc cho hay Triều Tiên đang sở hữu 5.000 tấn vũ khí hóa học bao gồmchất độc thần kinh VX bị nghi là nguyên nhân dẫn tới cái chết của một công dân Triều Tiên ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur tại Malaysia hồi tuần trước.
*Malaysia đã đề nghị Interpol giúp đỡ trong việc truy nã các công dân Triều Tiên bị tình nghi là thủ phạm giết hại ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
![]() |
Cái chết của anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khiến nhiều người lo ngại Bình Nhưỡng sẽ đối mặt với bất ổn chính trị. |
*Hôm 23/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông "rất tức giận" trước vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên và khẳng định đã quá muộn để gặp gỡ nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
*Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), cái chết của một công dân Triều Tiên ở Malaysia bị nghi là anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un, ông Kim Jong-nam, khiến nhiều người lo ngại Bình Nhưỡng sẽ đối mặt với bất ổn chính trị và khả năng là chính quyền sụp đổ.
*Hôm nay (24/2), cảnh sát Malaysia tuyên bố, họ đã xác định được chất độc đã giết người Triều Tiên tên Kim Chol (được cho là anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un) ở Malaysia hôm 13/2 vừa qua là chất độc thần kinh VX.
*Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi yêu cầu xem xét lại quan hệ với Triều Tiên sau các cáo buộc của Bình Nhưỡng về nghi án ông Kim Jong-nam bị sát hại.
Ông Zahid tuyên bố Malaysia không phải là quốc gia dung dưỡng cho tội phạm và sẽ duy trì vững chắc chủ trương này.
*Cảnh sát Malaysia thông báo sẽ rà soát sân bay quốc tế Kuala Lumpur cùng một số địa điểm khác để tìm "vật liệu phóng xạ" có liên quan trong vụ án Kim Jong-nam.
Mỹ:
*Tổng thống Donald Trump hôm qua (23/2) đã đưa ra một tuyên bố chấn động, đó là ông muốn đảm bảo kho vũ khí hạt nhân Hoa Kỳ “luôn đứng đầu thế giới” vì thời gian qua Washington đã bị tụt lại phía sau về số lượng vũ khí.
*Vụ tiết lộ thông tin mật cho báo giới bị Tổng thống Trumpcho là việc làm phạm pháp, còn người dân Mỹ thì đang rất “sôi sục” với các tin tức bị rò rỉ này.
![]() |
Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình (bên trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. |
*Trong bức thư gửi tới Quốc hội Mỹ, Sở Cảnh sát New York đã hạ mức chi phí đảm bảo an ninh cho gia đình Tổng thống Mỹsinh sống tại Tòa tháp Trump từ mức “không thể chấp nhận” 35 triệu USD xuống còn 25,7 triệu USD.
*Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Đức vào tháng Bảy tới dường như là cơ hội đầu tiên để hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc gặp mặt chính thức sau cuộc điện đàm bất ngờ hồi đầu tháng Hai.
Sau cuộc điện đàm hôm 12/2 giữa Tổng thống Donald Trumpvà nhà lãnh đạo Tập Cận Bình, câu hỏi lớn đặt ra là khi nào và ở đâu hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung mới mặt đối mặt.
*Hôm 23/2, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết quân đội nước này ghi nhận sự hiện diện của nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ ở Biển Đông. Trung Quốc còn nhấn mạnh tôn trọng quyền tự do hàng hải của tất cả các nước hoạt động ở vùng biển này.
*Theo RT, hồi tuần trước, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện, đã bí mật tới khu vực người Kurd đang kiểm soát ở bắc Syria để gặp lính Mỹ và các nhóm đối lập ở Syria.
*Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Mỹ John Kelly đã tiết lộ một văn bản hướng dẫn mới hôm 22/2, trong đó chỉ ra kế hoạch thực thi mệnh lệnh hành chính mới của Tổng thống Trump về việc trục xuất hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp.
Nga :
*Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh cho hay Iran đang có kế hoạch bán 100.000 thùng dầu/ngày cho Nga trong vòng 15 ngày.
Theo nhà phân tích người Iran, ông Omid Shokri Kalehsar, trong khi các quốc gia phương Tây còn chần chừ chờ đợi phản ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Iran thì Nga đã trở thành khách hàng đầu tiên mua dầu của Iran kể từ khi lệnh trừng phạt với Tehran được gỡ bỏ một phần vào năm 2015.
![]() |
Tổng thống Nga Vladimir Putin. |
*Tổng thống Putin cho hay theo số liệu của cơ quan tình báo, hơn 4.000 tay súng từ Nga và 5.000 tay súng thuộc các nước nằm trong khối Liên Xô cũ đang đứng trong hàng ngũ của lực lượng khủng bố ở Syria.
*Quân đội Nga đã thử nghiệm thành công 162 loại vũ khí tối tân tại Syria trong chiến dịch mà Moscow gọi là chống khủng bố quốc tế.
Hôm 23/2, trong bài phát biểu trước Duma Quốc gia Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết: "Quân đội Nga đã thử 162 loại vũ khí tối tân tại Syria. Kết quả thử nghiệm đã cho thấy khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị, trong khi chỉ có khoảng 10 hệ thống vũ khí không đạt kết quả như mong muốn".
Nhật Bản:
*Chính phủ Nhật Bản vừa phải đền bù cho 22.000 người sống gần căn cứ không quân Kadena vì tiếng ồn từ các máy bay Mỹ hoạt động tại đây.
Nhật Bản vừa phải bỏ ra khoản bồi thường lớn nhất trong lịch sử vì tiếng ồn phát ra từ máy bay Mỹ ở căn cứ không quân Kadena trên đảo Okinawa. 22.000 người dân sống gần căn cứ đã được nhận 256,9 triệu USD đền bù, tương đương với 12.000 USD/người.