Tin thế giới 21/2: Phát hiện bằng chứng Tổng thống Poroshenko tham nhũng
Nga
*Ngày 20/2, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin đã bất ngờ từ trần tại một bệnh viện ở thành phố New York (Mỹ) ngay trước ngày sinh nhật lần thứ 65 của mình. Hiện nguyên nhân đột tử của ông Churkin vẫn chưa được xác định. Là một thành viên lâu năm của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Churkin luôn thể hiện rõ ràng quan điểm chấm dứt cuộc xung đột tại Syria của Nga bất chấp sự phản đối từ nhiều phía.
![]() |
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin. |
*Sự ra đi đột ngột của ông đã khiến nhiều người đồng cấp ở Liên Hợp Quốc và các quan chức cấp cao Nga bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc. Dưới đây là loạt ảnh ấn tượng củaông Churkin, cùng cuộc phỏng vấn cuối cùng của ông với hãng tin RT.
*Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định các cơ quan tình báo Mỹ thường xuyên nghe trộm đường dây liên lạc của đại sứ Nga tại Mỹ. Ông nói rằng họ đã “công khai thừa nhận các kênh liên lạc của đại sứ Sergei Kislyak đã thường xuyên bị nghe trộm” sau khi ông Michael Flynn từ chức cố vấn an ninh quốc gia Mỹ. Ông Lavrov cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý hơn nữa đối với những hoạt động “theo dõi và thu thập thông tin trên toàn thế giới qua những phương thức được xác định là bất hợp pháp”.
Ukraine
*Mới đây nghị sĩ Ukraine Andrey Artemenko đã tiết lộ kế hoạch gỡ bỏ trừng phạt Nga để gửi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Điều đáng chú ý đó là, nội dung của kế hoạch này bao gồm việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc cho Nga “thuê bán đảo Crimea” trong thời hạn từ 50 đến 100 năm, đồng thời để Nga “rút khỏi miền Đông Ukraine”. Ông Artemenko khẳng định kế hoạch này được cả Mỹ và Nga đánh giá rất cao
![]() |
Vị thế của Tổng thống Poroshenko đang bị lung lay? |
*Nghị sĩ Artemenko cũng khẳng định rằng ông đang có trong tay những bằng chứng cho thấy Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko có tham gia vào các hoạt động tham nhũng, có thể khiến ông phải từ chức. Các chứng cứ này được tiết lộ với sự hợp tác của người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine trước đây là ông Valentyn Nalyvaichenko.
*Trong bài phát biểu tại trụ sở NATO tại Brussels (Bỉ), Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết Washington sẽ tiếp tục “truy cứu trách nhiệm của Nga” sau hàng loạt sự kiện tại Ukraine, đồng thời có ý định “dùng vũ lực vẽ lại đường biên giới các nước”. Cũng giống như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis, ông Pence cũng yêu cầu các nước thành viên NATO phải chi tiêu quốc phòng đúng với mức đã đề ra là 2% tổng sản phẩm quốc nội.
Mỹ
*Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã chọn cố vấn an ninh quốc gia mới, đó là Trung tướng Herbert Raymond McMaster. Tổng thống Trump cho biết ông “được tất cả mọi người trong quân đội tôn trọng” và là người “có tài năng và có những kinh nghiệm to lớn”. Sự kiện này khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi ông McMaster là người có tính cách thẳng thắn và có những phát biểu thách thức lãnh đạo. Không chỉ có vậy, khác với ông Trump, ông McMaster tin rằng Nga là mối đe dọa an ninh và là đối thủ của Mỹ.
Trung Đông
*Sau khi có thông tin Mỹ đang xem xét đề xuất triển khai bộ binh đến Syria, một chính trị gia thuộc đảng cầm quyền Baath tại Syria nhận định rằng nó sẽ phương hại đến những nỗ lưc của chính phủ Syria nhằm giải quyết xung đột bằng phương pháp hòa bình. Đề xuất trên khiến “gia tăng căng thẳng và xung đột bùng phát trở lại”, và cũng trái với luật pháp quốc tế bởi nó phải được đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để xem xét.
![]() |
Chiến dịch giải phóng thành phố Mosul đang diễn ra quyết liệt. |
*Trong chuyến thăm đầu tiên tới Iraq trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, ông James Mattis khẳng định Mỹ “không có ý định chiếm dầu” của Iraq, trái với phát ngôn trước đó của Tổng thống Trump rằng Mỹ “đáng lẽ phải lấy dầu của họ”. Ông Mattis hi vọng có thể đưa ra được một đánh giá tổng quan về tình hình khu vực trong lúc quân đội Iraq và các lực lượng đồng minh đang cố gắng đánh đuổi các phần tử IS tại Mosul, phía Bắc Iraq.
*Quân đội Iraq do Mỹ hỗ trợ vừa giành được một ngôi làng chiến lược, gần sân bay Mosul, chưa đầy 48 tiếng sau khi chính phủ Iraq tuyên bố bắt đầu chiến dịch quân sự giải phóng phía tây Mosul, nơi IS đã giành 2 năm để bố phòng chặt chẽ. Trước đó vài tuần, khu vực phía đông thành phố đã thuộc về tay quân đội Iraq sau nhiều tuần giao tranh khốc liệt.
*Ngoài ra, một số tin tức đáng chú ý về tình hình Syria gồm có: Bốn quân nhân Nga thiệt mạng trong một vụ nổ bom xe; IS bắt đầu tấn công khu vực tây nam đất nước; Ứng cử viên Tổng thống Pháp coi Tổng thóng Bashar al-Assad là hi vọng duy nhất có thể ngăn chặn IS hiện nay; Quân đội Syria ngăn chặn một cuộc tấn công của Mặt trận Nusra gần thủ đô Damascus v.v…