Tin thế giới 21/12: Lý do thực sự đằng sau việc Mỹ rút quân khỏi Syria?
Mỹ rút quân khỏi Syria nhằm lừa Thổ Nhĩ Kỳ? (Ảnh minh họa) |
Mỹ
*Reuters đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một thông điệp trên Twitter ngày 20/12 tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, một cựu Tướng thủy quân lục chiến được biết tới như một nhân vật có quyền lực ổn định trong nội các của Tổng thống Trump, sẽ rời nhiệm sở vào cuối tháng 2/2019.
Trước đó cùng ngày 20/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã gửi thư từ chức tới Tổng thống Mỹ Donald Trump. Dưới đây là toàn văn bức thư mà ông đã viết, trong đó ông nêu ra nguyên nhân rời nhiệm sở cũng như những quan ngại của mình về tình hình quốc tế.
*Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã tuyên bố rằng Mỹ không muốn làm “cảnh sát” Trung Đông, không lâu sau khi Nhà Trắng công bố quyết định gây tranh cãi là rút quân khỏi Syria.
*Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút binh sĩ nước này khỏi các khu vực miền Bắc Syria được Thổ Nhĩ Kỳ xem như một chiến thắng thực sự, trong bối cảnh Các lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị thực hiện một chiến dịch quân sự mới ở Syria nhằm chống lại Liên minh Dân chủ người Kurd ở Syria (PYD)/Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG), một nhánh ở Syria của như đảng Công nhân người Kurd (PKK).
Nhưng có khả năng những tuyên bố ở Washington về rút lực lượng Mỹ khỏi miền Bắc Syria có thể chỉ là một âm mưu khác của Mỹ hòng trì hoãn việc phát động chiến dịch quân sự của Các lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc Syria, bằng cách buộc Ankara phải chờ Washington rút quân
Rõ ràng sẽ là cực kỳ khinh xuất khi tin rằng Mỹ sẽ đơn thuần rời khỏi Syria, nơi được cho là sẽ bị tận dụng như đòn bẩy chống Iran, đặc biệt khi tính đến thực tế rằng việc rút quân đội Mỹ hiển nhiên sẽ củng cố vị thế của Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Nga trong khu vực, điều trực tiếp đi ngược lại các lợi ích của Washington.
*Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định sự hiện diện của các lực lượng Mỹ tại Syria không giúp cho việc giải quyết chính trị và ngoại giao cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này.
Ông Peskov lưu ý rằng công việc chính về giải quyết khủng hoảng Syria tập trung vào việc thành lập ủy ban sẽ viết lại hiến pháp của nước này. Ông Peskov đã nhắc lại Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hy vọng về công việc thành lập ủy ban nói trên được hoàn tất vào đầu năm sau.
Tổng thống Nga Putin |
Nga
*Vào lúc 12h trưa 20/12 theo giờ Moscow (tức 16h Hà Nội), Tổng thống Nga Vladimir Putin có buổi họp báo thường niên, năm nay số lượng phóng viên tham dự ở mức kỷ lục, lên tới hơn 1700 người.
Tại cuộc họp báo Tổng thống Putin nói nhiều về quan hệ Nga-Trung quốc, căng thẳng Nga-Ukraine, về việc phương Tây trừng phạt Nga, hệ thống kiềm chế vũ khí… chi tiết đọc tại đây.
*Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20/12 cho biết quan hệ Nga-Mỹ đã trở thành nạn nhân của hành động khiêu khích mà Ukraine thực hiện trên Eo biển Kerch.
Phát biểu với kênh Channel One của Nga, quan chức Điện Kremlin này nêu rõ: "Quan hệ song phương Nga-Mỹ của chúng ta đang là một nạn nhân của hành động khiêu khích mà phía Ukraine thực hiện gần Kerch".
Ông Peskov tiếp tục nói quan hệ Moscow-Kiev đang trong tình trạng tồi tệ hơn so với trước khi bắt đầu chiến dịch vận động bầu cử tại Ukraine và "Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cần tăng tỷ lệ ủng hộ ông ta bằng mọi cách".
Ngoài ra, ông Peskov nhấn mạnh Tổng thống Ukraine sẽ tiếp tục làm leo thang quan hệ giữa Kiev với Moscow vì "những mục đích bầu cử của ông ta".
Hệ thống tên lửa phòng không S400 của Nga |
Tình hình Syria/Trung Đông
*Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti, chuyên gia quân sự Nga, ông Igor Korotchenko cho biết hệ thống tên lửa phòng không S-400 sẽ trở thành nền tảng của phòng không Thổ Nhĩ Kỳ, do đó, Ankara không thể chia sẻ thông tin về hệ thống này với bất kỳ ai khác.
Trước đó, hãng Bloomberg đã tiết lộ rằng Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã đề nghị Hoa Kỳ nghiên cứu hệ thống tên lửa phòng không S-400, mà Nga sẽ sớm bàn giao theo hợp đồng hai bên đã ký trước đó. Nguồn tin của tờ báo cho rằng đề nghị được đưa ra nhằm mục đích giảm thiểu những thiệt hại trong quan hệ
Washington-Ankara, vốn bị rạn nứt từ khi Thổ Nhĩ Kỳ theo đuổi hợp đồng mua hệ thống phòng không Nga.
*Hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ mới cho công bố đoạn video được cho ghi lại cảnh phái đoàn quân sự Mỹ lũ lượt rời khỏi Syria trong đêm, sau khi Tổng thống Donald Trump ra tuyên bố rút quân.
Tổng thống Ukraine Poroshenko |
Ukraine
*Mới đây, trả lời phỏng vấn với hãng RIA Novosti, Phó Chủ tịch hội đồng chuyên gia –tư vấn Alexander Formanchuk nhận định, với sự kích động từ nước ngoài, Ukrainecó thể sẽ cố gắng thực hiện một hành động khiêu khích khác ở khu vực eo biển Kerch trước Năm mới, và Nga sẽ phản ứng gay gắt với hành động này.
*Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết Ngân hàng Thế giới (WB) đã thông qua khoản vay có đảm bảo, trị giá 750 triệu USD cho nước này, đồng thời gọi đây là bằng chứng cho thấy "sự tiến bộ rõ ràng của Ukraine trên con đường cải cách".
Theo thông báo của WB, trong 4 năm qua, cơ quan này đã cung cấp tổng cộng 5,5 tỷ USD cho Ukraine, trong đó có các khoản vay chính sách phát triển và nhiều hoạt động đầu tư. Thêm vào đó, WB cũng ký với Ukraine một thỏa thuận đảm bảo khí đốt trị giá 500 triệu USD.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã thông qua thỏa thuận cho Ukraine vay 3,9 tỷ USD. Trong đó, Ukrane sẽ tiếp nhận khoản vay đầu tiên trị giá 1,4 tỷ USD vào ngày 25/12 tới. Dự kiến, IMF sẽ đưa quyết định liên quan đến hai đợt tiếp nhận tiếp theo lần lượt vào tháng 5 và 11/2019.
WB, IMF và nhiều cơ quan khác đã hỗ trợ Ukraine bằng các thỏa thuận cho vay, với điều kiện Kiev phải tiến hành cải cách và giải quyết nạn tham nhũng.