Tin thế giới 18h30: Ukraine quyết gia nhập EU trong 5 năm tới
Ukraine
* Theo The Moscow Times, hôm 2/7, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Volodymyr Demchyshyn cho biết, dù bị Nga cắt nguồn cung nhưng nước này vẫn đủ khí đốt dùng cho mùa đông tới và chuyển sang châu Âu.
Trước đó, hôm 1/7, tập đoàn năng lượng Ukraine Naftogaz ngừng mua khí đốt từ tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga sau khi các bộ trưởng năng lượng từ Kiev và Moscow không thoả thuận được về giá.
Tổng thống Petro Poroshenko (ngoài cùng bên trái) đang theo dõi một cuộc tập trận. |
* Lenta dẫn báo cáo của Cục an ninh quốc gia Ukraine (SBU) cho biết, hiện đang có 5 tướng Nga đang chỉ huy trong lực lượng dân quân tại Donbass.
Trong đó, theo SBU, tại nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Lugansk (LC) có các tướng Nga đang chỉ huy đó là Thiếu Tướng Oleg Tsekov, Sergey Kuzovlev và Roman Shadrin.
Còn tại nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNI), theo báo cáo của SBU, có hai tướng Nga đang lãnh đạo đó là Thiếu tướng Valery Solodchuk và Alexei Zavizion.
Ngoài ra, báo cáo của SBU còn xuất hiện tên của đại tá Anatoly Barankevich, người đóng vai trò là cố vấn tác chiến cho ly khai LC.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố không có sự hiện diện của quân đội Nga ở Ukraine trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Barack Obama hôm 26/6 vừa qua.
Chủ tịchQuỹ Tiền Tệ Thế Giới IMFChristine Lagarde (phải) và Tổng thống Ukraine Poroshenko. |
* Theo Thời báo Phố Wall (WSJ), hôm 2/7, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã phê duyệt sơ bộ việc giải ngân gói cho vay khẩn cấp 1,7 tỷ USD cho Ukraine khi Kiev đã thực hiện một số cải cách kinh tế trọng điểm.
Đức – Mỹ
* Hôm 2/7, The Guardian đưa tin, ông Peter Altmaier, Chánh văn phòng Thủ tướng Đức đã triệu tập Đại sứ Mỹ để yêu cầu giải thích về những cáo buộc mới cho rằng Mỹ đang do thám các bộ trưởng nước này.
Trước đó, sau khi WikiLeaks tuyên bố rằng, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) không chỉ do thám Thủ tướng Đức Angela Merkel mà còn nhiều thành viên khác trong chính phủ của bà.
Trong khi đó, hôm 2/7, bất chấp sự việc trên, Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tái khẳng định, quan hệ Mỹ - Đức đang vẫn rất tốt đẹp và sâu sắc.
Thủ tướng Đức Angela Merkel |
Hy Lạp
* Ngày 2/7, các nhà phân tích của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã báo cáo kết quả nghiên cứu của mình, theo đó Hy Lạp trong ba năm tới sẽ cần 52 tỷ euro trong các khoản vay mới.
Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras gọi tình hình đang diễn ra trong nước là "cuộc cách mạng nhỏ".
Trong khi đó, Ủy ban châu Âu đã bày tỏ sự sẵn sàng hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho Hy Lạp trong việc nối lại các cuộc đàm phán sau khi trưng cầu dân ý.
MH17
Một mảnh vỡ của MH17 ở miền Đông Ukraine. |
* Hôm nay (3/7), BBC đưa tin, Malaysia yêu cầu thiết lập mộttòa án hình sự quốc tế để truy tố những đối tượng tình nghi bắn rơi chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines hôm 17/7/2014.
Reuters dẫn lời nhiều nhà ngoại giao cho hay Nga cho rằng đề xuất trên là quá sớm và nên chờ đợi kết quả của cuộc điều tra đang diễn ra.
IS
* Lầu Năm Góc cho biết, hôm 16/6, các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu đã tiêu diệt được Tariq bin Tahar al-Awni al-Harzi, một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Người này phụ trách việc gây quỹ, tuyển mộ các tay súng và mua sắm vũ khí cho các phần tử thánh chiến.
Theo Đại tá Hải quân Jeff Davis, Harzi bị tiêu diệt ở thành phố Shaddadi, miền Bắc Syria và cái chết của người này là một đòn mạnh đối với IS.
* Reuters dẫn một số nguồn tin an ninh ở Ankara cho hay, gần đây Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường an ninh, triển khai thêm thiết bị quân sự và binh lính ở dọc khu vực biên giới với Syria khi các cuộc giao tranh tại thành phố Aleppo của Syria ở Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ đang diễn ra rất căng thẳng.
Trung Quốc
* Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS), ít nhất 6 người đã bị thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương, 3.000 ngôi nhà bị sụp đổ trong trận động đất mạnh 6,5 độ richter xảy ra ở khu tự trị Tân Cương, miền tây Trung Quốc.
Sau đó còn xuất hiện nhiều cơn dư chấn nhỏ. Giới chức Tân Cương đã ban bố tình trạng báo động cấp độ 2 trong khu vực. Công tác cứu hộ và tìm kiếm vẫn đang được tiến hành.
Hàn Quốc
* Ít nhất 5 người thiệt mạng và một người khác mất tích trong một vụ nổ xảy ra vào sáng ngày 3/7 tại xưởng hóa chất của công ty Hanwha Chemical ở thành phố Ulsan, Hàn Quốc. Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.