Tin thế giới 18h30: Ukraine cô lập quân ly khai ở miền Đông
Ukraine
* Reuters đưa tin, một ngày sau lễ nhậm chức của lãnh đạo ly khai đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 2/11, cả phe ly khai và chính quyền Kiev đều mạnh mẽ cáo buộc nhau đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hôm 5/9. Hôm 5/11, hai trẻ em đã bị thiệt mạng do pháo kích ở Donetsk khi đang chơi bóng tại một sân trường.
Quân ly khai ở Donetsk hôm 4/11. |
* Nhằm đáp lại cuộc bầu cử do ly khai tổ chức hôm 2/11, chính phủ Kiev tuyên bố sẽ hủy bỏ đạo luật tình trạng đặc biệt (cung cấp quyền tự trị có giới hạn) và cắt trợ cấp cho các khu vực do ly khai kiểm soát.
Việc cắt trợ cấp này sẽ ảnh hưởng tới các trường học, bệnh viện và nhiều cơ sở hạ tầng khác. Các khoản lương hưu sẽ vẫn được trả vào tài khoản cho từng người dân, nhưng ngân hàng ở đây cũng sẽ dừng hoạt động, do đó họ phải tới nơi khác để nhận.
Lễ nhậm chức của thủ lĩnh ly khaiAlexander Zakharchenko ở Donetsk hôm 4/11. |
Theo các nhà phân tích, Kiev dường như muốn cô lập chứ không phải là tiêu diệt ly khai. Hơn thế nữa, chiến lược này cũng rất nguy hiểm khi người dân Ukraine ở các vùng ly khai kiểm soát cho rằng họ đã bị chính phủ bỏ rơi.
* Yury Yakimenko, một nhà phân tích chính trị tại trung tâm nghiên cứu chính trị Razumkov, Ukraine cho biết: "Thực tế là chúng ta đang bước vào một 'cuộc xung đột đóng băng’".
Nhận định này phù hợp với cảnh báo trước đó của Tướng Không quân Mỹ Philip Breedlove, Chỉ huy liên quân NATO tại châu Âu, rằng các điều kiện của “xung đột đóng băng” đang hình thành ở Ukraine.
Nga
* Nguồn tin từ tờ Novaya Gazeta (Nga) cho hay, lần thứ hai trong vòng hai năm Tổng thống Putin được tạp chí Forbes bình chọn là nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất.
Danh sách gồm có 72 người đã được tạp chí Forbes công bố ngày 5/11. Xếp sau Tổng thống Putin là Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. |
Danh sách này được dựa trên so sánh các số liệu thống kê về số tiền của mỗi cá nhân, số người dưới quyền lãnh đạo, số phạm vi ảnh hưởng và hoạt động chung của con người.
* Theo Reuters, hôm 5/11, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Nga sẽ không tham dự Hội nghị an ninh hạt nhân vào năm 2016, một dấu hiệu mới cho thấy mối quan hệ ngày càng lạnh nhạt giữa Washington và Moscow.
Mỹ tiếc vì Nga từ chối tham dự Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân. |
Nói về lý do từ chối tham dự, Nga cho biết họ nghi ngờ giá trị của hội nghị thượng đỉnh này và tin rằng các quan điểm của các quốc gia mà không đồng thuận với những người tổ chức sự kiện sẽ bị phớt lờ.
Các quan chức Mỹ lấy làm tiếc với quyết định của Nga và hy vọng Nga sẽ thay đổi ý định.
Hong Kong
Reuters cho hay, sáng hôm nay (6/11), cuộc biểu tình ở Hong Kong căng thẳng trở lại sau hơn hai tuần lắng dịu khi người biểu tình lại tiếp tục đụng độ với cảnh sát tại quận Mongkok.
Người biểu tình đi qua cảnh sát tại quận Mongkok hôm 5/11. |
Hàng chục cảnh sát được trang bị dùi cui và các tấm khiên chắm đã tiến vào khu vực hàng trăm người đang tụ tập. Cuộc ẩu đả đã nổ ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày 6/11 (giờ địa phương).
Còn theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, hàng chục người biểu tình đã bị cảnh sát khuất phục và đẩy ngã, nhưng chưa rõ có ai bị bắt giữ hay không.
Anh
Hôm 5/11, tại Anh, hàng ngàn người biểu tình chống tư bản đeo mặt nạ Guy Fawkes đã đụng độ với cảnh sát ở trung tâm London.
Một cuộc đụng độ căng thẳng giữa người biểu tình và cảnh sát. |
Người biểu tình phá các cột đèn giao thông, ném các biển hiệu và chai lọ vào cảnh sát. Năm người biểu tình đã bị bắt giữ vì tấn công vào cảnh sát.
Tây Ban Nha
Chính quyền xứ Catalaniathề sẽ tiếp tục tiến hành bỏ phiếu đòi độc lập vào ngày Chủ nhật (9/11), bất chấp lệnh phản đối của Tòa án và chính quyền trung ương Madrid.
Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã nhiều lần nói rằng cuộc bỏ phiếu bị coi là bất hợp pháp vì Hiến pháp không cho phép bất kỳ khu vực nào đơn phương đưa ra quyết định và làm ảnh hưởng đến toàn thể người dân Tây Ban Nha.