Tin thế giới 18h30: NATO cải cách quân sự, sẵn sàng đối đầu Nga
NATO
* Theo AP, hôm 24/6, Mỹ và các đồng minh NATO đã thông qua một loạt các cải cách quân sự để có thể hỗ trợ các nước thành viên nhanh hơn, tốt hơn với nhiều hỏa lực hơn.
Trong cuộc họp tại trụ sở NATO tại Brussels hôm 24/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter, cùng các Bộ trưởng Quốc phòng Canada và các nước thành viên NATO đã yêu cầu tăng cường sức mạnh của Lực lượng Phản ứng nhanh, trong đó có việc tăng số lượng binh sĩ từ 13.000 lên 40.000.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenber. |
Tuy vậy, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định, liên minh quân sự này sẽ không bị lôi kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang với Nga, song phải đối phó với hành động của Moscow ở Ukraine.
Nga – Trung
* Các đại biểu của đảng Tự do dân chủ (LDPR) Nga đã gửi yêu cầu lên Duma quốc gia (Hạ viện Nga) đòi xem xét lại quyết định của chính quyền Trans-Baikal, có ý định cho các công ty Trung Quốc thuê 115 ngìn hecsta đất canh tác.
Ngoài ra, các nghị sĩ Đảng Dân chủ tự do Nga còn yêu cầu Thủ tướng Dmitry Medvedev can thiệp không cho các công ty Trung Quốc thuê 115 ngàn hecta đất nông nghiệp vùng Trans-Baikal (Siberia) trong thời hạn 49 năm.
Nông dân Trung Quốc trồng cà chua. |
Theo phát ngôn viên của LDPR, Igor Lebedev, việc cho Trung quốc thuê đất có thể sẽ dẫn đến tình trạng nhiều người Trung Quốc kéo sang sinh sống tại khu vực này hơn người Nga, và sau đó họ có thể được bầu vào chính quyền địa phương, rồi trong vòng 20-30 năm tới họ tuyên bố vùng lãnh thổ Trans-Baikal là một phần của Trung Quốc”.
Mỹ - Pháp
* Theo Reuters, hôm 24/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi cho Tổng thống Pháp Francois Hollande để khẳng định, Washington đã chấm dứt hoạt động do thám đối với các đồng minh.
Cuộc gọi trên diễn ra sau khi trang WikiLeaks cho rằng Washington đã nghe lén tới 3 đời Tổng thống Pháp.
Mỹ đã nghe lén 3 đời Tổng thống Pháp? |
* Ngay sau khi nghe được thông tin từ WikiLeaks, ông Hollande đã họp khẩn cấp các bộ trưởng, các chỉ huy quân đội để bàn về vấn đề trên. Đồng thời, ông cũng cho triệu tập cả Đại sứ Mỹ tại Paris để yêu cầu giải thích về cáo buộc của WikiLeaks.
Nga
* Tờ Washington Post đưa tin, theo kết quả khảo sát của Trung tâm điều tra độc lập Levada (có trụ sở ở Moscow) được công bố hôm 24/6, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin đang ở mức cao kỷ lục 89%.
Kết quả trên dường như đã xóa bỏ hết những nhận định cho rằng người Nga đã quá mệt mỏi với cuộc đối đầu với phương Tây vì Ukraine.
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin đang ở mức cao kỷ lục. |
Cuộc khảo sát trên được tiến hành với hơn 1.600 người trên khắp nước Nga từ ngày 19 đến ngày 22/6 vừa qua.
Nhật Bản
* Theo Tân Hoa Xã, ngày 24/6, khoảng 30.000 người biểu tình đã vây quanh trụ sở Quốc hội Nhật Bản để bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với nỗ lực của Thủ tướng Shinzo Abe trong việc thúc đẩy một loạt dự luật an ninh.
Những người biểu tình đã yêu cầu bế mạc kỳ họp của Quốc hội ngay lập tức, hô hào những khẩu hiệu như "rút lại dự luật an ninh”.
Hàn Quốc – Nhật Bản
* Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se tuyên bố nước này sẵn sàng hướng tới một chương mới trong mối quan hệ với Nhật Bản.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. |
Tuyên bố trên được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cùng trao đổi thông điệp nhân dịp kỷ niệm 50 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
Trung Quốc
* Theo Tân Hoa Xã, ít nhất 9 người thiệt mạng, 5 người bị thương trong một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 25/6 tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
Hiện ngọn lửa đã được dập tắt. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện để cấp cứu.
Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.
Ba Lan
* Reuters đưa tin, một máy bay chở khách vừa phải hạ cánh khẩn cấp ở sân bay Modlin, gần Warsaw, Ba Lan sau khi nghi ngờ có thuốc nổ trên máy bay.
Theo Magdalena Bojarska, một phát ngôn viên của sân bay Modlin cho hay, máy bay đã hạ cánh an toàn và 168 hành khách đã được sơ tán an toàn.
Hiện các cảnh sát và chuyên gia xử lý bom đã tới để kiểm tra máy bay.