Tin thế giới 17/7: Mỹ muốn cắt đứt nguồn thu buôn bán vũ khí của Triều Tiên

Tấn công bằng dao khiến 2 người thiệt mạng và 9 người bị thương ở Trung Quốc; Tổng thống Duterte thông báo Mỹ là một trong số các quốc gia cung cấp vũ khí cho chính phủ Philippines; Thủ lĩnh IS Baghdadi vẫn còn sống và hiện đang lẩn trốn ở Syria.

Triều Tiên:

*Nhân kỷ niệm ngày kết thúc chiến tranh liên Triều (1950 – 1953), Triều Tiên đã cho phát hành hai chiếc tem mới mang nội dung tuyên truyền phản đối Mỹ.

Theo CNN, hình ảnh đầu đạn hạt nhân lao về phía đồi Capitol, nơi có tòa nhà Quốc hội Mỹ hay cú đấm đập tan tên lửa Mỹ là hai trong số những nội dung mới được thể hiện trong bộ tem của Triều Tiên. 

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (bên trái) luôn khẳng định sẽ tiến hành đàm phán với phía Triều Tiên để hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước.

*Hôm nay (17/7), Hàn Quốc đã đề xuất tiến hành các cuộc thảo luận quân sự với Triều Tiên vào ngày 21/7 tới nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở khu vực biên giới giữa hai nước cũng như sau hàng loạt vụ phóng thử tên lửa của Bình Nhưỡng.

*Kết quả một cuộc khảo sát mới đây cho thấy, người dân Mỹ hiện đang xem Triều Tiên là mối đe dọa an ninh lớn hơn cả lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Vậy nguyên nhân do đâu?

*Trong chuyến thăm Đông Nam Á tuần này, đại diện đặc biệt của Mỹ về chính sách Triều Tiên Joseph Yun sẽ cố thuyết phục đối tác quân sự lâu năm của Bình Nhưỡng cùng Mỹ kiềm chế chương trình phát triển vũ khí hạt nhân .

Theo giới phân tích, chuyến thăm lần này của ông Yun thể hiện chiến thuật quan trọng của chính quyền Donald Trump: cắt nguồn thu tài chính của Triều Tiên từ hoạt động buôn bán vũ khí dù nguồn thu này nhỏ hay không rõ ràng.

Nga:

*Cơ quan thông tấn nhà nước Syria SANA cho biết hôm 16/7, đại sứ quán Nga ở thủ đô Damascus đã bị hai quả đạn pháo tấn công. Một quả đạn bắn trúng vào khuôn viên tòa nhà đại sứ quán còn quả thứ hai rơi xuống khu vực gần đó.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

*Cựu cố vấn của ông Trump - Caputo cho biết dự định can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 1994 của chính quyền Clinton đã không nhận được sự quan tâm từ các phe đối lập ở Nga.

*Nga đã ngăn không cho thị trưởng thành phố Nemuro, Nhật Bản tới gần các hòn đảo tranh chấp giữa hai nước để trả đũa các lệnh trừng phạt do Tokyo đưa ra trước đó nhằm vào Moscow liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

AP dẫn các nguồn tin ngoại giao Nhật Bản ngày 15/7 cho biết ông Shunsuke Hasegawa, Thị trưởng thành phố Nemuro thuộc tỉnh Hokkaido, đã không được Nga cho phép tham gia vào chuyến nghiên cứu kéo dài 5 ngày tới các hòn đảo ở cực bắc của tỉnh Hokkaido hôm 1/7.

Khủng hoảng vùng Vịnh:

*Hôm 16/7, Washington Post dẫn lời giới chức tình báo Mỹ cho hay, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã tấn công mạng nhằm vào các trang tin điện tử và trang mạng xã hội của Qatar hồi cuối tháng Năm nhằm đưa tin sai liên quan đến Qatar.

Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS:

*Trước khi đem đi tiêu hủy, cảnh sát Iraqđã cho trưng bày bộ sưu tập “quái thú” từng là những chiếc xe dân dụng nhưng được lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS “độ” thành xe bọc thép để reo rắc nỗ khiếp đảm ở thành phố Mosul.

Những chiếc xe tưởng chừng chỉ có trong phim hànhđộng viễn tưởng "Mad Max" lại từngđượcIS sử dụngở Mosul.

*Chia sẻ với Reuters, người đứng đầu chiến dịch chống khủng bố của các tay súng người Kurd, ông Lahur Talabany khẳng định, chắc chắn tới 99% thủ lĩnh IS Baghdadi vẫn còn sống và hiện đang lẩn trốn ở phía nam thành phố Raqqa của Syria sau khi có nhiều nguồn tin cho rằng thủ lĩnh IS đã chết. 

Tình hình Syria:

*Nhà tư vấn chính trị Syria Suleiman al Suleiman cho biết, Mỹ và Israel từng chuẩn bị cho một kế hoạch quân sự chung ở Syria nhưng cuối cùng kế hoạch này đã bị bỏ ngỏ sau khi nhiều thông tin khẳng định, hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga đã hoạt động tại vùng chiến sự ở Syria.

*Sputnik đưa tin hôm 16/7, các binh sĩ Nga thuộc trung tâm hòa giải Syria của Bộ Quốc phòng Nga đã chuyển hàng cứu trợ nhân đạo tới 500 gia đình ở khu vực Jabah thuộc tỉnh Quneitra của Syria. Đây là một trong những khu vực nằm trong vùng hạ nhiệt căng thẳng ở Syria.

Mỹ - Philippines:

*Theo Philstar, Tổng thống Duterte thông báo Mỹ là một trong số các quốc gia cung cấp vũ khí cho chính phủ Philippines để giúp quân đội nước này tiêu diệt các phần tử khủng bố thuộc nhóm phiến quân Maute thân tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở thành phố Marawi ở miền nam.

Lính thủy đánh bộ Philippines nhận lô vũ khí mới do quân đội Mỹ chuyển giao ngày 5/6.

“Mỹ đã giúp Lực lượng vũ trang Philippines trong cuộc chiến này”, ông Duterte phát biểu trước các nhà ngoại giao của các nước trong một sự kiện ở thành phố Davao ngày 14/7.

Trung Quốc:

*Hôm nay (17/7), Campuchia đã bắt 29 công dân Trung Quốc vì nghi tham gia lừa đảo qua mạng viễn thông và sẽ trục xuất vào tuần tới.

Theo Uk Heisela, Trung Quốc sẽ điều một máy bay sang Campuchia vào tuần sau để đưa các nghi phạm về nước.

Cảnh sát bắt nghi phạm tấn công bằng dao.

*Một người đàn ông đâm dao làm hai người chết, 9 người bị thương tại siêu thị ở thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc. 

Vụ việc xảy ra tối qua tại siêu thị Walmart, quận Bảo An và hiện trường được mô tả là "đẫm máu, kinh khủng", các nhân chứng nói với Nandu Daily.

Nghi phạm Jiang Shengjun, tuổi ngoài 30, người ở thành phố Trùng Khánh, bị bắt và cảnh sát đang điều tra. 

Minh Thu (tổng hợp)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !