Tin thế giới 17/2: Nga cảnh báo NATO “trả giá đắt” khi tăng chi tiêu quốc phòng
![]() |
Tổng thống Syria Assad |
Tình hình Syria, Trung Đông
*Ngày 16/2, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố các lực lượng của nước này đã tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch quân sự nhằm đánh bật các tay súng còn lại của nhóm khủng bố Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng tại thị trấn điểm nóng Al-Bab của Syria.
Phát biểu trước báo giới tại Brussels (Bỉ), nơi vừa diễn ra cuộc họp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây Dương (NATO), Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik khẳng định: "Al-Bab hiện đang bị bao vây hoàn toàn. Đây là một chiến dịch quan trọng nhằm đánh bật hoàn toàn IS ra khỏi trị trấn này".
*Theo Wall Street Journal (WSJ), đối đầu với Iran đồng thời cải thiện quan hệ với Nga và nâng quan hệ Washington – Moscow lên cấp đồng minh trong cuộc chiến chống lại "Cộng hòa Hồi giáo", trở thành những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của chính quyền mới tại Mỹ…. Đọc chi tiết tại đây.
*Hãng thông tấn Sputnik đưa tin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho rằng các cuộc xung đột giữa quân chính phủ Syria và quân nổi dậy đã hoàn toàn chấm dứt. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng nói thêm, Nga hi vọng sẽ tìm ra giải pháp tách biệt các phần tử khủng bố khỏi các nhóm nổi dậy ôn hòa tại cuộc đàm phán ở Astana (Kazakhstan)... Đọc chi tiết tại đây.
![]() |
Tổng thống Nga Putin |
Châu Âu
*Theo Ria Novosti, vụ từ chức tai tiếng của cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Michael Flynn chính là kết quả của một chiến dịch kéo dài hàng tháng qua với mục đích hạ uy tín ông Trump và nó được các thành viên của chính quyền người tiền nhiệm Nhà Trắng Barack Obama tiến hành. Nguyên nhân vì sao và ai là người muốn loại bỏ ông Flynn đã được tờ báo The Washington Free Beacon dẫn nguồn tin uy tín đưa ra lý giải…. Đọc chi tiết tại đây.
*Mới đây Reuters đưa tin, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đang nghi ngờ về khả năng EU và Anh có thể đi đến thống nhất về các điều kiện Brenxit trong thời hạn 2 năm bắt buộc.
Phát biểu với các phóng viên bên lề Hội nghị An ninh Munich, ông Juncker cho biết: "Tôi không nghĩ rằng trong thời hạn 24 tháng chúng tôi có thể làm rõ được tất cả các thỏa thuận về việc Anh rút khỏi EU, cũng như xác lập một hệ thống quan hệ đầy đủ giữa Anh và châu Âu"…. Đọc chi tiết tại đây.
*Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/2 cho biết Moscow hết sức quan ngại khi Kiev công khai bàn về việc tổ chức các hành động phá hoại, khủng bố ngay cả trên lãnh thổ Nga. Trước tình hình trên, ông Putin yêu cầu các cơ quan chức năng đặc biệt chú ý và tập trung lực lượng, trước hết là trong cuộc chiến chống khủng bố… Đọc chi tiết tại đây.
*Phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban Quốc hội Đức về việc điều tra các hoạt động của cơ quan tình báo nước ngoài trên lãnh thổ Cộng hòa Liên bang Đức, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết cần phải thỏa thiệp về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trước các mối đe dọa khủng bố…. Đọc chi tiết tại đây.
*Ria Novosti đưa tin, Đại diện thường trực của Nga tại NATO, ông Alexander Grushko cảnh báo rằng việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng chi tiêu cho quốc phòng có thể dẫn đến tình huống Chiến tranh Lạnh, khi mà các kế hoạch quân sự ảnh hưởng lên chính trị…. Đọc chi tiết tại đây.
![]() |
Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump |
Châu Mỹ
*Ria Novosti đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã tổ chức cuộc gặp đầu tiên trước phiên họp Bộ trưởng G20 tại Bonn. Sau cuộc đàm phán đầu tiên với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng cuộc gặp có tính hiệu quả, các bên đã bàn về việc làm thế nào để đưa sự phát triển quan hệ hai nước lên một cấp độ mới…. Đọc chi tiết tại đây.
*Theo AP, tại cuộc họp của NATO ở Brussels, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nhấn mạnh Washington chưa sẵn sàng hợp tác quân sự với Moscow trong cuộc chiến chống lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và cả các mối đe dọa khác…. Đọc chi tiết tại đây.
*Hôm thứ Năm vừa qua (16/2), trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng những thông tin sai lệch từ phía các phương tiện truyền thông đang gây khó dễ cho việc đạt được thỏa thuận với Moscow. Người đứng đầu chính quyền Mỹ cũng nhắc lại quan điểm cho rằng "việc dàn xếp được với Nga sẽ khiến mọi thứ tốt đẹp hơn"…. Đọc chi tiết tại đây.
*Tổng thống Donald Trump ngày 16/2 đã bất ngờ tổ chức họp báo lên án mạnh mẽ những cáo buộc nhằm vào ông, phàn nàn rằng ông đã được thừa hưởng “một mớ hỗn độn” và chỉ trích gay gắt thông tin cho rằng chiến dịch của ông có liên hệ với Nga.
Theo CNN, cuộc họp báo kéo dài 1 giờ 15 phút của ông Trump là sự kiện gây sốc nhất trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ hiện đại. Tân Tổng thống đã thể hiện một thái độ tức giận và bất bình hiếm thấy của một nhà lãnh đạo trước công chúng, đặc biệt là khi ông mới chỉ nhậm chức tròn một tháng…. Đọc chi tiết tại đây.
*Là nhà tài phiệt có khả năng chi phối nền kinh tế và cả chính trị thế giới, do đó việc tỷ phú Soros đứng sau các cuộc biểu tình của phụ nữ Hoa Kỳ tháng 1 vừa qua khiến cho nhiều người Mỹ tức giận.
Theo Ria Novosti, hơn 9 triệu người Mỹ đã ký thỉnh nguyện thư gửi Tổng thống Donald Trump yêu cầu tước quyền công dân của tỷ phú George Soros và cấm ông này nhập cảnh vào Hoa Kỳ… Đọc chi tiết tại đây.
![]() |
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Người đồng cấp Nga Lavrov |
Châu Á – Thái Bình Dương
*Ngày 16/2, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại thành phố Bonn (Đức), bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20). Hai ngoại trưởng đã nhấn mạnh tới sự cần thiết của cả hai bên trong việc tiếp tục đóng vai trò đảm bảo ổn định chiến lược trong những vấn đề quốc tế.
*Các công tố viên Hàn Quốc điều tra vụ bê bối của Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye đã lên kế hoạch triệu tập cựu thư ký của bà này, ông Woo Byung-soo, vốn đảm nhiệm công tác điều tra các quan chức cấp cao của chính phủ cũng như giám sát các cơ quan tình báo và công tố của nước này.
Phát biểu họp báo ngày 17/2, người phát ngôn của các công tố viên đặc biệt Lee Kyu-chul cho biết ông Woo Byung-soo, cựu thư ký cao cấp của bà Park phụ trách các vấn đề công dân, sẽ được triệu tập với danh nghĩa là một nghi can phạm tội lạm dụng quyền lực.
*Ngày 17/2, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne đã để ngỏ khả năng thúc đẩy cam kết của Australia trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) trong bối cảnh Mỹ muốn đẩy nhanh chiến dịch đè bẹp tổ chức khủng bố này và có những báo cáo cho thấy nhiều binh sĩ và khí tài nước ngoài đang được triển khai tại khu vực Trung Đông.
Sau cuộc họp cấp cao đầu tiên với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis bên lề một hội nghị cấp cao ở thủ đô Brussels (Bỉ), bà Payne nói rằng không có “yêu cầu đặc biệt” nào được phía Mỹ đưa ra, nhưng bà cam kết sẽ xem xét bất kỳ đề nghị mới nào từ phía Mỹ sau khi các chiến lược gia mới đây trình lên Tổng thống Donald Trump bản kế hoạch “đẩy mạnh cuộc chiến chống IS”.
Bất chấp cuộc điện đàm “gây sốc” giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull vừa qua, bà Payne khẳng định liên minh ANZUS (Australia, New Zealand và Mỹ) vẫn “an toàn” và bà hoàn toàn tin tưởng vào vị thế và sức mạnh của liên minh này.