Tin thế giới 15/11: Ông Macron tuyên bố cứng rắn, Mỹ có nguy cơ “bại trận"

Tổng thống Macron tuyên bố Pháp không phải là chư hầu của Mỹ; Mỹ có nguy cơ “bại trận” trong cuộc chiến với Trung Quốc hoặc Nga; Gazprom đáp trả đe dọa của Mỹ ngăn chặn Dòng chảy phương Bắc 2…là những tin thế giới nổi bật ngày 15/11.

Tổng thống Pháp Macron

*Ria Novosti dẫn tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng, Hoa Kỳ và Pháp là đồng minh lịch sử, là một đồng minh không có nghĩa là một chư hầu. Theo Tổng thống Macron, cần phải độc lập trong cả lĩnh vực an ninh mạng, trong cuộc chiến chống các cuộc tấn công mạng, trong tất cả các thành phần quân sự - trên đất liền, trên biển, trên không và trong không gian vũ trụ.

*Theo bản báo cáo của Ủy ban đặc biệt về chiến lược quốc phòng Mỹ, ưu thế quân sự của Hoa Kỳ đã giảm xuống đến mức nguy hiểm, nước Mỹ có nguy cơ thua trận trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga hay Trung Quốc.

*Con số 11 nước tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP có thể được coi là tín hiệu mừng đối với Liên minh quân sự NATO, nhất là trong hoàn cảnh liên minh đang đứng trước sự hối thúc và áp lực từ phía đồng minh Hoa Kỳ. Mới đây, phát biểu tại diễn đàn Công nghiệp NATO tại Berlin, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, hiện đã có 11 trong tổng số 29 nước thành viên NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP.

*Người đứng đầu Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga - Alexei Miller tin tưởng rằng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ được hoàn thành bất chấp những đe dọa của Mỹ nhằm ngăn chặn việc thực hiện dự án.

Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Liên minh châu Âu (EU) - Gordon Sundland tuyên bố Washington sẵn sàng sử dụng nhiều công cụ khác nhau để ngăn chặn quá trình triển khai dự án khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2, vì theo quan điểm của Washington thì dự án này khiến châu Âu và Hoa Kỳ bị suy yếu.

Thủ tướng Anh Theresa May

*Thủ tướng Anh Theresa May hôm qua (14/11) đã giành được sự ủng hộ từ nội các của bà để thông qua thỏa thuận “chia tay” Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, bà May sẽ vẫn còn phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn hơn để đạt được sự đồng ý từ Quốc hội Anh.

*Reuters đưa tin hôm 14/11, trong bản báo cáo thường niên, Ủy ban Đánh giá An ninh và Kinh tế Mỹ - Trung yêu cầu Bộ Tài chính Mỹ cần có danh sách phân loại các cơ quan, doanh nghiệp và giới chức Trung Quốc bị cáo buộc có mối liên hệ làm ăn với Triều Tiên. Đây sẽ là căn cứ để Mỹ đưa ra lệnh trừng phạt trong tương lai.

*Ngày 14/11, theo nguồn tin truyền thông địa phương, liên quân do Mỹ đứng đầu đã sử dụng bom chùm trong cuộc không kích vào thị trấn al-Sha'afa và Hajin ở Syriakhiến nhiều dân thường thương vong cũng như gây thiệt hại lớn về tài sản.

Theo nguồn tin trên, đây là cuộc không kích thứ hai của liên quân trong tuần này, sau cuộc không kích vào thị trấn al-Sha'afa, tỉnh  Deir ez-Zor khiến 60 người thiệt mạng và bị thương. Trước đó vào đầu tháng này, một cuộc tấn công khác do liên quân tiến hành ở thành phố Hajin đã khiến 15 dân thường thiệt mạng.

*Ngày 14/11, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cảnh báo Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến tranh lạnh toàn diện với Mỹ và các đối tác của Mỹ nếu như quốc gia này không thay đổi cơ bản hành vi của mình.

Tuyên bố trên được Phó Tổng thống Pence đưa ra trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Argentina vào ngày 30/11.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence

Phó Tổng thống Pence cũng cam kết sẽ tăng áp lực về kinh tế, ngoại giao cũng như về chính trị đối với Trung Quốc nếu như Bắc Kinh không chịu đưa ra những nhượng bộ cụ thể và đáng kể nhằm giải quyết không chỉ vấn đề thâm hụt thương mại giữa hai nước, đồng thời cho rằng Trung Quốc sẽ không đủ “bền” và “đủ mạnh” để  tiếp tục leo thang căng thẳng với Mỹ.

*Ngày 14/11, Bộ trưởng Nhập cư Israel Sofa Landver thuộc đảng cánh hữu - Yisrael Beytenu đã tuyên bố từ chức sau quyết định tương tự cùng ngày của người đứng đầu đảng này là Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Lieberman.

Theo Sputnik, thư ký báo chí Lyudmila Lagush của đảng Yisrael Beytenu cho biết, đảng này đã ủng hộ quyết định của Bộ trưởng Lieberman rút khỏi trọng trách trong chính phủ và đồng nghĩa với việc ông cũng rút khỏi liên minh cầm quyền của Đảng Likud do Thủ tướng Benjamin Netanyahu đứng đầu. Bà Lagush cho hay, theo quy trình, tuyên bố từ chức của bộ trưởng sẽ có hiệu lực trong vòng 48 giờ đồng hồ.

*Reuters đưa tin ngày 15/11, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết, Tổng thống nước này Donald Trump có khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong năm 2019, song sẽ không lặp lại sai lầm quá khứ khi để cho các cam kết về chấm dứt chương trình vũ khí bị đổ vỡ. Hiện Washington và Bình Nhưỡng đang thảo luận chi tiết về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai sau cuộc gặp lịch sử hồi tháng 6 vừa qua tại Singapore, cũng như đặt nền tảng chấm dứt thế bất đồng hạt nhân giữa hai nước.

Trí Đức (Tổng hợp)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !