Tin nổi bật 8/8: TT Nga, Ukraine mật bàn, bán đảo Crimea chắc chắn về với Kiev?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trao đổi qua điện thoại về nhiều vấn đề; Ông Zelensky hứa Crimea sẽ trở về với Ukraine; Trung Đông xung đột v.v... là những tin nổi bật ngày 8/8 này.

Ukraine

*Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói gì trong cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin? Nhà lãnh đạo Nga nói rằng để giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine, quân đội nước này cần phải “tránh thương vong dân sự” và “một cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa các bên liên quan” cần phải được thực hiện. Hai Tổng thống cũng đã nhất trí xúc tiến các cuộc trao đổi để trao trả những người bị giam giữ của quân chính phủ và quân nổi dậy ở miền Đông.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hứa rằng bán đảo Crimea sẽ về với Ukraine.

*Trong một bài phát biểu trước cộng đồng người Ukraine và Crimea Tatar ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông Zelensky đã tự tin khẳng định rằng bán đảo Crimea sẽ trở lại là một phần của Ukraine. “Nói chung, tôi biết chắc chắn rằng ngày đó sẽ đến, khi đó Bán đảo Crimea chắc chắn sẽ trở lại thành phần Ukraine”, ông nói. “Chặng đường đưa Bán đảo Crimea trở về Ukraine có thể kéo dài bao lâu chăng nữa, chúng ta sẽ vượt qua cùng với người Tatar ở Bán đảo Crimea. Đừng quên rằng ngay cả đêm tối dài nhất cũng sẽ kết thúc bằng bình minh”.

*Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko được cho là đã bí mật trở về nước sau một thời gian ở nước ngoài. Ông hiện đang bị cơ quan điều tra nhà nước Ukraine cáo buộc 11 tội danh khác nhau, song trước đó một số nguồn tin giấu tên cho biết ông đang lên kế hoạch phản đối kết quả bầu cử Quốc hội Ukraine và làm mất uy tín đảng “Đầy tớ của Nhân dân” của Tổng thống Zelensky.

Châu Á

*Trung Quốc đang có một loại radar mới có khả năng phát hiện chiến đấu cơ tàng hình của đối phương. Được biết, loại radar này có thể được triển khai trên nhiều nền tảng khác nhau như xe quân sự, tàu chiến hay các trạm cố định. ”Cho tới giờ, tôi vẫn chưa thấy có bất cứ radar phòng không sóng mét nào của nước ngoài có thể sánh được với năng lực của radar sóng mét tiên tiến mà Trung Quốc đang nắm trong tay”, một chuyên gia Trung Quốc nhận xét.

Máy bay tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ.

*Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết trên trang Twitter cá nhân rằng Hàn Quốc "đã đồng ý chi thêm tiền để có thể bảo vệ mình khỏi Triều Tiên". “Hàn Quốc là một quốc gia giàu có và giờ đây họ cảm thấy mình cần phải đóng góp tài chính cho các hạng mục quốc phòng do Hoa Kỳ cung cấp. Quan hệ giữa hai nước hiện đang rất tốt đẹp”, ông Trump nói thêm.

*Pakistan đã tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao và ngừng các hoạt động thương mại với Ấn Độ, sau khi New Delhi tước quyền tự trị của vùng Kashmir, một khu vực mà hai nước đã tranh chấp với nhau từ hàng thập kỷ qua. Ngoài ra, Pakistan cũng trục xuất đại sứ Ấn Độ và tuyên bố sẽ “xem xét lại mọi thỏa thuận song phương” với quốc gia láng giềng.

Trung Đông

*Sau khi Anh quyết định tham gia liên minh trên biển với Mỹ với mục đích đối phó với Iran, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bày tỏ sự vui mừng. Ông cho rằng Anh “đã có nhiều thế kỷ hoạt động trên biển, vì vậy các anh chắc chắn hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ các tuyến đường biển khói các cuộc tấn công vô cớ”. Động thái này diễn ra sau khi nhiều vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu đã xảy ra ở Vịnh Ba Tư trong tháng 6.

Cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ đã diễn ra mà không có sự phối hợp với chính phủ Iraq.

*Một quan chức Iraq mới đây đã tiết lộ rằng chiến dịch không kích nhằm vào lực lượng vũ trang người Kurd ở miền bắc Iraq của Thổ Nhĩ Kỳ được thực hiện “mà không có sự phối hợp với chính quyền Baghdad”. Ông lo ngại hành động của Ankara sẽ để lại nhiều vấn đề khó giải quyết, trong đó có khả năng “nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ khó có thể làm việc tự do ở Iraq”.

*Vì sao Iraq không mua hệ thống S-400 giống như nhiều nước trên thế giới? Cũng theo một quan chức Iraq, S-400 hiện không phải là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Iraq và họ cũng lo ngại rằng vũ khí này sẽ gây tổn hại đến quan hệ song phương với Mỹ khi “Hoa Kỳ cam kết bảo vệ Iraq khỏi các mối đe dọa bên ngoài và bên trong”.

Venezuela

*Chính phủ Venezuela đã quyết định không tiến hành đàm phán với phe đối lập vì các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt. Trước đó, Tổng thống Trump đã ký lệnh phong tỏa toàn bộ tài sản của chính phủ Venezuela tại Mỹ nhằm gia tăng sức ép buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro từ chức.

Anh Tuấn (tổng hợp)
Từ khóa: Ukraine Nga Mỹ Crimea Iran căng thẳng Trung Đông Trung Quốc Hàn Quốc Venezuela

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !