Tin nổi bật 7/6: TT Mỹ dọa tiếp tục đánh thuế Trung Quốc, Ukraine tìm cách lấy Crimea

Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ tiếp tục đánh thuế Trung Quốc, chiến tranh thương mại có thể leo thang; Mỹ quyết định ngừng tiếp nhận phi công Thổ Nhĩ Kỳ tham gia huấn luyện lái máy bay F-35; Nghị sĩ Nga hé lộ "cơ hội" để bán đảo Crimea về với Ukraine v.v... là những tin nổi bật trong ngày 7/6.

Mỹ

*Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã lên tiếng sẵn sàng áp thuế đối với 300 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, mặc dù ông khẳng định Bắc Kinh “vẫn muốn đạt được một thỏa thuận nào đó”. Dự kiến quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau khi ông Trump có cuộc trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20. Tuyên bố trên được đưa ra trong lúc cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có những phát biểu bất ngờ về Tổng thống Mỹ Donald Trump.

*Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã có những phát biểu bất ngờ về ông Trump. Cụ thể, ông Putin cho biết các cuộc thảo luận với Tổng thống Mỹ gần đây đang cho thấy “những dấu hiệu tích cực nhất định” và hiểu rõ rằng khoản ngân sách mà các nước trên thế giới đang sử dụng để đẩy mạnh mua vũ khí cho mình có thể được dùng cho những mục đích thiết thực hơn. Ông Putin tin rằng các cuộc trao đổi giữa ông và ông Trump là “ánh sáng cuối đường hầm” cho những vấn đề giữa hai nước hiện nay.

Trung Đông

*Mỹ đã quyết định ngừng tiếp nhận thêm phi công Thổ Nhĩ Kỳ tới nước này để tham gia khóa huấn luyện lái máy bay chiến đấu F-35. Quyết định này được đưa ra trong lúc Washington kêu gọi Ankara không mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Hiện tại có 4 phi công và khoảng 20 kỹ thuật viên Thổ Nhĩ Kỳ đang được đào tạo về F-35, và các quan chức Mỹ cho biết họ luôn để ngỏ khả năng rút lại quyết định trên nếu Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi ý định mua S-400 của mình.

Hệ thống tên lửa S-400 của Nga là nguyên nhân dẫn đến những căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ.

Venezuela

*Trong một cuộc họp kín, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã lần đầu thừa nhận rằng phe đối lập Venezuela hiện nay đang có sự chia rẽ sâu sắc, khiến những nỗ lực nhằm lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đang không thể được thực hiện. Ông tiết lộ, một khi ông Maduro ra đi, có khoảng 40 người sẽ “giơ tay” và “tin rằng họ là những người thay thế xứng đáng cho Maduro”. Ông Pompeo cũng khẳng định, sự bất đồng nội bộ phe đối lập là lý do kế hoạch đảo chính ngày 30/4 nhằm lật đổ ông Maduro thất bại.

Ukraine

*Phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã khiến nhiều người phẫn nộ khi tuyên bố về “tham vọng đế chế của Nga” của ông thực chất được sao chép hoàn toàn từ những bài phát biểu trước đó 1 tháng của người tiền nhiệm Petro Poroshenko. Văn phòng tổng thống ngay lập tức khẳng định đây là một hành vi “phá hoại” do một số nhân viên Bộ Ngoại giao Ukraine đứng về phe Poroshenko thực hiện, và rằng những người này sẽ phải chịu những hình thức kỷ luật nghiêm khắc.

Ukraine vẫn đang tìm cách để lấy lại bán đảo Crimea.

*Thượng nghị sĩ Nga từ bán đảo Crimea Sergei Tsekov mới đây đã phát biểu rằng châu Âu đang cần Ukraine như một công cụ làm mất uy tín đối với Nga. Dựa trên những gì ông Zelensky đã nói khi có chuyến thăm tới Brussels (Bỉ) cũng như chiến lược giành lại bán đảo Crimea mà ông đưa ra, ông Tsekov khẳng định rằng cách thực sự để Ukraine có lại bán đảo Crimea đó là “Ukraine cần thống nhất với Nga như trước đây, không có lựa chọn nào khác”.

Những tin khác

*Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Bộ Ngoại giao Campuchia đã chỉ trích Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long khi ông này dùng những từ như “xâm lược” hay “chiếm đóng” khi nói về việc quân tình nguyện Việt Nam có mặt tại Campuchia để giúp đỡ nhân dân nơi đây thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot. Ông Hun Sen nói rằng nhận định của ông Lý Hiển Long “là sự xúc phạm đối với sự hi sinh của Quân tình nguyện Việt Nam” và nhấn mạnh “chính lãnh đạo Singapore lúc đó đã tiếp tay vào việc thảm sát nhân dân Campuchia”.

Anh Tuấn (tổng hợp)
Từ khóa: Mỹ Trung Quốc căng thẳng thương mại Venezuela Nga Ukraine Thổ Nhĩ Kỳ F-35 S-400

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !