Tin nổi bật 3/9: Mỹ - ASEAN diễn tập ở Biển Đông, Nga tăng tên lửa tới quần đảo Kuril
Trung Quốc:
*Một người đàn ông Trung Quốc khoảng 40 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi tấn công bằng daovào một trường tiểu học làm 10 học sinh thương vong hôm 2/9, ngay ngày đầu năm học mới.
![]() |
Tàu chiến của hải quân Mỹ và Malaysia tham gia một cuộc tập trận ở eo biểnMalacca hồi tháng Tám. (Ảnh: Hải quân Mỹ) |
*Hôm 2/9, Mỹ và 10 nước thành viên ASEAN bao gồm Việt Nam đã bắt đầu tiến hành đợt diễn tập chung trên cả khu vực Biển Đông.
*Sau khi nhận được thông tin Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị thực hiện chuyến thăm tới Triều Tiên, Washington khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bắc Kinh.
Nhật Bản:
*Nhật Bản hiện có kế hoạch thành lập một đơn vị cảnh sát mới bảo vệ các hòn đảo đang xảy ra tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc.
![]() |
Nga có kế hoạch triển khai tên lửa chống hạmBastion tới hai đảo thuộcquần đảo Kuril. (Ảnh: Kyodo) |
*Nhằm tăng cường khả năng phòng thủ, chính phủ Nga hiện có kế hoạch triển khai thêm hệ thống tên lửa chống hạm tới 2 đảo thuộc phía bắc quần đảo Kuril, khu vực đang xảy ra tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản.
*Nhật Bản không sẵn sàng tham gia liên minh hàng hải tuần tra Vùng Vịnh do Mỹ khởi xướng vì nước này có những mối quan hệ gần gũi về kinh tế với Iran, một trong những nguồn cung cấp dầu mỏ lớn cho Tokyo, tờ Yomiuri dẫn nguồn tin chính phủ hôm nay (3/9) cho biết.
Chính phủ Nhật đang xem xét kế hoạch triển khai Lực lượng Phòng vệ Biển (MSDF) tham gia các nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo tại các khu vực xung quanh eo biển Hormuz và eo biển Bab al-Mandab nằm giữa Yemen, Djibouti và Eritrea. MSDF có thể hoạt động tại eo biển Hormuz nếu được Iran đồng ý.
Nga:
*Trường không quân cấp cao Krasnodar được đặt theo tên của anh hùng Liên Xô Anatoly Serov bắt đầu tái đào tạo nữ phi công quân sự từ năm 2017. Cùng ngắm nhìn các nữ học viên xinh đẹp của trường Krasnodar trong buổi lễ tuyên thệ.
![]() |
Hệ thống phòng không S-400 của Nga. (Ảnh: Sputnik) |
*Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, Ankara có thể sẽ mua thêm các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga, nếu như Mỹ không chịu bán hệ thống Patriot.
Căng thẳng Ấn Độ - Pakistan:
*Giữa lúc căng thẳng leo thang, không quân Ấn Độ đã điều động 8 trực thăng tấn công đa nhiệm AH-64E (I) Apache Guardian do Mỹ sản xuất tới gần biên giới Pakistan.
Biểu tình ở Hong Kong:
*Theo một đoạn băng rò rỉ mà Reuters có được, Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lamcho biết bà sẽ từ chức nếu được lựa chọn và tự đổ lỗi cho bản thân vì gây ra “sự tàn phá không thể tha thứ được” dẫn tới các cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài nhiều tháng qua tại đặc khu này.
![]() |
Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam. (Ảnh: Reuters) |
*Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam nói chưa bao giờ đề nghị Bắc Kinh cho bà từ chức nhằm chấm dứt biểu tình.
"Tôi thậm chí chưa bao giờ từng cân nhắc thảo luận việc từ chức với chính quyền trung ương. Tôi đã tự nhủ nhiều lần trong ba tháng qua rằng tôi và các cố vấn nên ở lại để giúp đỡ Hong Kong. Đó là lý do tại sao tôi không cho phép mình chọn con đường dễ dàng hơn là rời đi", bà Lam tuyên bố trong cuộc họp báo được phát sóng trên truyền hình hôm nay (3/9).
Căng thẳng Mỹ - Iran:
*Hôm nay, Tổng thống Iran Hassan Rouhani thẳng thừng bác bỏ khả năng đàm phán song phương với Mỹ. Tuyên bố trên được ông Rouhani đưa ra vài tuần sau khi Tổng thống Donald Trump để ngỏ khả năng sẵn sàng gặp mặt với “một vài điều kiện”.
Tình hình Syria:
*Các tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã bất ngờ phục kích nhằm vào lực lượng quân đội Syria ở khu vực bên trong tỉnh Daraa hôm 2/9.