Tìm thấy quân nhân mất tích đầu tiên trên biển Cửa Đại
Tìm thấy quân nhân mất tích đầu tiên trên biển Cửa Đại
> Tung đặc công tìm 5 quân nhân mất tích trên biển Cửa Đại
> Chìm tàu tại Hội An, đã cứu được 28 người
> Tiếp tục tìm kiếm 5 nạn nhân vụ chìm tàu trên biển Cửa Đại
![]() |
Tàu thuyền của ngư dân và lực lượng chức năng đang triển khai tìm kiếm ở khu vực bờ biển xã Duy NGhĩa (Duy Xuyên), nơi vừa tìm thấy thi thể đầu tiên trong số 5 quân nhân mất tích trên vùng biển Cửa Đại (Hội An) |
Lúc 15g50, ông Lê Văn Giảng, Chủ tịch UBND TP Hội An (Quảng Nam) cho hay, cách đây gần 1 giờ đã tìm được người đầu tiên trong số 5 quân nhân bị mất tích sau vụ chiếc tàu gỗ QNg-0063 của Tiển đoàn 70 (Bộ chỉ huy Quân sự Quảng Nam) bị chìm trên vùng biển cách cảng Cửa Đại khoảng 1km vào trưa 25/12.
Người vừa được tìm thấy là chiến sĩ Lê Văn Chí (quê ở huyệnThăng Bình, Quảng Nam). Thi thể của anh trôi vào bờ biển thuộc thôn 5 (xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) vừa được người dân quanh đó phát hiện, vớt lên.
Ông Lê Văn Giảng cho biết, hiện các lực lượng tìm kiếm cùng người dân đang triển khai rà soát khu vực bờ biển này và mở rộng ra vùng lân cận. Ngoài ra, hàng chục tàu giã cào của ngư dân đang tiếp tục thả lưới rà soát dưới đáy. Đến khoảng 5 -6g chiều nay thì việc tìm kiếm bằng tàu giã cào sẽ chấm dứt, vì trời tối không thể tìm kiếm được. Hơn nữa, đến lúc này đã là ngày thứ 3 kể từ khi xảy ra tai nạn, thi thể các quân nhân có lẽ đã nổi lên, trôi dạt vào bờ nên việc tìm kiếm dưới đáy biển không còn tác dụng nữa.
![]() |
Thân nhân của người bị nạn khóc khô nước mắt suôts 3 ngày qua |
Cùng quan điểm này, Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn, Phó Tư lệnh Quân khu 5 đang trực tiếp làm tổng chỉ huy các lực lượng tìm kiếm các quân nhân mất tích cho hay, nhiều khả năng thi thể các quân nhân đã nổi lên, trôi dạt vào vùng biển gần bờ dọc các tỉnh miền Trung. Do vậy, phương án huy động lực lượng đi dọc theo vùng biển gần bờ từ Đà Nẵng đến Núi Thành (Quảng Nam) là hữu hiệu nhất. Còn các tàu cứu hộ do trọng tải lớn nên chỉ có thể tìm kiếm vùng biển ngoài khơi mà khó có thể tiếp cận vùng biển ven bờ.
Hiện Quân khu 5 đã huy động lực lượng đặc công nước cùng máy móc chuyên dụng lặn tìm ở khu vực nơi xảy ra tai nạn để tiếp tục lặn tìm thi thể đồng đội. Bộ Tư lệnh quân khu cũng quyết định điều động thêm lực lượng quân đội phối hợp cùng quân dân các địa phương với hàng trăm tàu cá hành nghề giã cào tham gia tìm kiếm từ vùng biển Đà Nẵng đến gần giáp giới Quảng Ngãi, kéo dài gần 100km.
![]() |
Cán bộ, chiến sĩ biên phòng Quảng Nam cũng hết sức nóng lòng chờ thông tin đồng đội |
Để tăng cường nhân lực và phương tiện, TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đã cho Quảng Nam thêm 8 tàu, riêng Quảng Nam tăng cường 39 tàu. Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn cũng tăng số tàu SAR tham gia tìm kiếm lên 2 tàu; các lực lượng hải quân, bộ đội biên phòng Quảng Nam, Đà Nẵng mỗi bộ phận điều động 2 tàu tìm kiếm trước Cửa Đại và các khu vực lân cận. Ngoài tàu cá của ngư dân, 40 thuyền thúng tại huyện Điện Bàn và Duy Xuyên cũng tham gia tìm kiếm sát bờ.
Bên cạnh đó, máy bay trực thăng của Sư đoàn Không quân 372 cũng đang thực hiện hàng loạt chuyến bay dọc tuyến biến từ Đà Nẵng vào Núi Thành để tìm kiếm 4 quân nhân hiện vẫn còn mất tích. Đó là Trung úy Bùi Phước Tâm (28 tuổi, Chính trị viên, quê thôn Đồng Nà, xã Cẩm Hà, Hội An), Thiếu úy Nguyễn Đình Duy (24 tuổi, Trung đội trưởng, quê xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, Quảng Nam), Nguyễn Văn Chiến (Trung đội trưởng) và chiến sĩ Đặng Ngọc Thiện (19 tuổi, trú xã Bình Sa, H.Thăng Bình, Quảng Nam).
![]() |
Người dân xót xa chờ đợi tin tức tìm kiếm các quân nhân bị mất tích trong vụ chìm tàu |
Người tìm thấy được xác định là chiến sĩ Lê Văn Chí, quê ở huyện Thanh Bình Quảng Nam. Thi thể anh Chí trôi dạt vào bờ biển, ở thôn 5, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam và được người dân địa phương tìm thấy.
Hiện các nỗ lự tìm kiếm vẫn đang tiếp tục
Hải Châu